Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Mưa lớn kết hợp thủy điện xả lũ gây nhiều thiệt hại ở Lào Cai - Ai chịu trách nhiệm?

Trọng Bảo - 21:26, 14/08/2024

Đêm 4/8 đến sáng 5/8 vừa qua, mưa lớn tại Lào Cai kết hợp với thủy điện xả lũ khiến nhiều nhà dân và diện tích cây trồng bị ảnh hưởng. Dư luận đang đặt câu hỏi, việc các nhà máy thủy điện xả lũ, khiến cho “lũ chồng lũ” ảnh hưởng trực tiếp tới tài sản của người dân thì ai chịu trách nhiệm?.


Hàng chục nhà dân vùng hạ lưu bị ảnh hưởng do lũ sông Chảy
Hàng chục nhà dân vùng hạ lưu bị ảnh hưởng do lũ sông Chảy

Theo đó, vào lúc 8h ngày 5/8, Nhà máy thủy điện Bắc Hà xả lũ với tổng lưu lượng về hạ du là hơn 2.779m3/s. Tiếp đó, các nhà máy thủy điện ở phía dưới gồm: Thủy điện Bảo Nhai 1, thủy điện Nậm Lúc cũng đồng loạt xả lũ khiến mực nước phía hạ lưu sông Chảy qua địa bàn huyện Bắc Hà, Bảo Yên dâng cao gây ngập lụt ở một số địa phương như xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà) và Điện Quan (huyện Bảo Yên).

Việc xả lũ của các nhà máy thủy điện kèm theo mưa lớn khiến cho “lũ chồng lũ” trên sông Chảy đã làm ngập úng và ảnh hưởng đến nhiều nhà ở, cơ sở hạ tầng giao thông và diện tích cây nông nghiệp ở vùng hạ lưu. Cụ thể, về nhà ở, đã có 37 nhà dân bị ảnh hưởng; trong đó, huyện Bảo Yên 17 nhà, huyện Bắc Hà 08 nhà và huyện Si Ma Cai 01 nhà.

Bị thiệt hại nặng nhất là khu dân cư thôn Trang, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, nhiều nhà dân ngập sâu trong nước hơn 1 mét. Bên cạnh đó, lũ trên sông Chảy lên cao đã làm ngập úng và gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp của huyện Bắc Hà và Bảo Yên, với tổng diện tích bị ảnh hưởng, thiệt hại hơn 108,17ha, cùng với đó có 11 công trình giao thông và hạ tầng khác bị ảnh hưởng.

Nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ngập trong nước
Nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ngập trong nước

Điều đáng nói, việc xả lũ của nhà máy thủy điện thì cấp ủy, chính quyền địa phương không nhận được thông báo. Ông Đặng Văn Bậu, Chủ tịch UBND xã Điện Quan cho biết: Lũ dâng cao gây ngập úng nhà dân từ lúc 6 giờ 30 phút ngày 5/8. Khi đó, UBND xã lập tức thông báo và huy động lực lượng tại chỗ giúp bà con di chuyển đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản, phân luồng giao thông.

“Chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo nào (bằng văn bản hoặc email, điện thoại) của các nhà máy thủy điện về việc xả lũ. Đến khoảng 10 giờ ngày 5/8, tôi nhận được duy nhất cuộc gọi xin địa chỉ email để gửi thông báo về xả lũ của nhà máy thủy điện Nậm Lúc", ông Bậu cho biết thêm.

Còn theo ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên thì huyện cũng đã làm việc với các ngành chức năng của tỉnh; các đơn vị thủy điện nằm trên lưu vực sông Chảy đề nghị phải có phương án xả lũ tuần hoàn của cả lưu vực để bảo đảm an toàn cao nhất cho bà con Nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản

Được biết, ngay sau khi xảy ra lũ lớn trên sông Chảy gây ngập úng nhiều khu dân cư vùng hạ du, từ ngày 6 đến 7/8, Sở Công Thương Lào Cai đã thành lập đoàn kiểm tra phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên đi kiểm tra quy trình vận hành hồ chứa, xả lũ của các thủy điện trên sông Chảy, như: Thủy điện Si Ma Cai, Thủy điện Pa Ke, Thủy điện Bắc Hà (Cốc Ly), Thủy điện Bảo Nhai (bậc 1), Thủy điện Bảo Nhai (bậc 2), Thủy điện Nậm Lúc, Thủy điện Vĩnh Hà và Thủy điện Phúc Long.

“Kết quả bước đầu cho thấy, hầu hết các thủy điện đã nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa và quy trình xả lũ. Tuy nhiên, để có kết luận chính xác, chúng tôi phải tập trung thu thập tài liệu, đối chiếu thông tin từ nhiều kênh. Khi có kết quả chính thức, Sở Công Thương sẽ báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý và quy trách nhiệm cho các đơn vị thủy điện vi phạm nếu có", ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Công thương Lào Cai nhấn mạnh.

Thiết nghĩ, trước những thiệt hại về tài sản, hoa màu, công trình công cộng do lũ trên sông Chảy gây ra vừa qua; cơ quan chức năng cần sớm có kết luận làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xem xét trách nhiệm pháp lý, yêu cầu bồi thường (nếu có sai phạm trong việc tuân thủ quy trình xả lũ). Cùng với đó, thu thập các thông tin dữ liệu làm cơ sở cho việc quản lý, phòng chống thiên tai, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân trong mùa mưa lũ.