Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Mưa lũ làm 9 người thương vong ở Lào Cai

Trọng Bảo - 15:28, 30/09/2025

Do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to. Mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước (ảnh Trọng Bảo)
Nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Trọng Bảo)

Đến thời điểm này, mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã làm 9 người thương vong; trong đó, 3 người chết, 1 người mất tích và 5 người bị thương.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu của Nhà nước và Nhân dân. Cụ thể, 4.694 bị tốc mái, hư hỏng, ngập nước; 1.351,092 ha diện tích nông nghiệp bị ngập úng; trong đó có hơn 850 ha lúa, 389 ha ngô, hơn 43 ha rau màu… Nhiều tuyến giao thông bị tê liệt; một số nhà văn hóa, trường học, nhà bán trú bị tốc mái… Ước tổng thiệt hịa ban đầu khoảng 40 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng như quân đội, công an, xây dựng, nông nghiệp… tăng cường lực lượng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, rà soát đánh giá thiệt hại, vệ sinh môi trường và hỗ trợ kịp thời giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống. 

UBND các xã, phường có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ huy thăm hỏi, chia buồn đến các gia đình có người bị; chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các thôn tổ chức kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”. Thành lập tổ công tác phối hợp các lực lượng tại thôn bản để tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đối với nạn nhân đang mất tích…

Các lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn (ảnh Trọng Bảo)
Các lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. (Ảnh: Trọng Bảo)

Để giảm thiểu thiệt hại, chủ động ứng phó với mưa lũ tỉnh Lào Cai đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình diễn biến thiên tai để cảnh báo, thông tin kịp thời đến người dân ứng phó. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt của Nhân dân. 

Tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, rà soát di dời các hộ dân đang ở những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, chưa cho phép người dân trở lại nhà khi chưa bảo đảm an toàn. Theo dõi, cập nhật liên tục tình hình mưa lũ để chủ động có biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn. Thực hiện hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, tái định cư cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng của thiên tai theo các chính sách hiện hành. 

Hỗ trợ khôi phục lại sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản theo các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh. Khẩn trương bảo đảm giao thông tại các điểm bị sạt lở, ngập lụt chia cắt, có biện pháp nhanh chóng xử lý bảo đảm giao thông thông suốt, không bị gián đoạn; chủ động cũng ứng các dịch vụ thiết yếu cho người dân như: Lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt, nước uống, y tế, giáo dục…

Tin cùng chuyên mục
An Giang ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

An Giang ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Chiều 6/10, tại Tòa thị chính tỉnh Koh Kong, Vương quốc Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Koh Kong long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, trên địa bàn tỉnh Koh Kong, giai đoạn XXV, mùa khô 2025 – 2026.