Dự án cầu và đường dẫn bắc qua lòng hồ thủy điện Ya Ly có tổng mức đầu tư hơn 169 tỷ đồng dang dở sau nhiều năm thi công. (Ảnh: Ngọc Chí)Dự án xây dựng cầu và đường dẫn 2 đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim nối với xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi được phê duyệt từ cuối năm 2021. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 169 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Mục tiêu của dự án nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải theo quy hoạch; đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi từ xã Ia Chim đi xã Ya Ly, tạo liên kết vùng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Đồng thời, khai thác, phát triển tiềm năng du lịch khu vực lòng hồ thủy điện Ya Ly. Từ đó, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, tạo sự ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm an ninh - quốc phòng trong khu vực.
Những thanh sắt trên dầm bê tông cốt thép phơi giữa nắng mưa. (Ảnh: Ngọc Chí)Dự án được khởi công từ tháng 9/2022, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum (cũ) làm chủ đầu tư và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2025. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, ngày 9/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giá trị thực hiện hợp đồng đến nay mới chỉ đạt hơn 32%. Trước sự chậm trễ của dự án, cử tri và Nhân dân xã Ia Chim, xã Ya Ly đã nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi.
Trụ cầu đứng lẻ loi giữa lòng hồ thủy điện Ya Ly. (Ảnh: Ngọc Chí)Chị Y Xoan, người dân làng Chờ, xã Ya Ly, cho biết: Khi khởi công xây dựng cầu, bà con rất phấn khởi, vì từ xã Ya Ly qua xã Ia Chim chưa đến 10 km, nếu đi đường vòng thì mất hơn 50 km. Nhưng đến nay cầu vẫn chưa hoàn thành, bà con mong muốn các cơ quan chức năng chỉ đạo để cây cầu sớm hoàn thành, tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.
Là địa phương trực tiếp hưởng lợi khi dự án hoàn thành, ông Phan Chí Thiện - Chủ tịch UBND xã Ya Ly, cho biết: Dự án xây dựng cầu và đường dẫn hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim đến xã Ya Ly có ý nghĩa rất quan trọng với địa phương, rút ngắn thời gian đi lại, tăng kết nối vùng, tạo cơ hội giao thương, phát triển du lịch. Vì vậy, việc dự án chậm tiến độ đã hạn chế cơ hội phát triển và thu hút đầu tư của địa phương.
Những thanh sắt trên dầm bê tông cốt thép phơi giữa nắng mưa. (Ảnh: Ngọc Chí)Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân chậm tiến độ là do chậm giải phóng mặt bằng. Mặt khác, điều kiện địa chất khu vực phức tạp, phát sinh khối lượng đào đá lớn, phải điều chỉnh biện pháp thi công.
Ngoài ra, do thi công trong khu vực lòng hồ thủy điện, mực nước thường xuyên biến động nhanh, việc huy động thiết bị và thi công dưới nước tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn. Vì vậy, nhà thầu phải giãn tiến độ để bảo đảm an toàn lao động.
Chủ đầu tư dự án đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét kéo dài thời gian thực hiện dự án đến năm 2027, đồng thời điều chỉnh giải pháp thiết kế và thi công phần cầu. (Ảnh: Ngọc Chí)Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đề xuất, UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét kéo dài thời gian thực hiện dự án đến năm 2027; đồng thời, điều chỉnh giải pháp thiết kế và thi công phần cầu.
Xã Ia Chim, xã Ya Ly là nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống và chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, người dân và chính quyền địa phương mong muốn các cấp, ngành tỉnh Quảng Ngãi sớm tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo động lực để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào DTTS.