Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Mưa lũ tại nhiều tỉnh thành miền Bắc - Cấp bách triển khai các biện pháp cứu hộ

Minh Nhật - 2 giờ trước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6 đến chiều 7/10, tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội và hàng loạt địa phương phía Bắc có mưa rất lớn, lũ ống, lũ quét xảy ra, nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Lũ trên sông Cầu đoạn qua phường Linh Sơn (Thái Nguyên) lúc gần 16h ngày 7/10. (Ảnh: baothainguyen.vn)
Lũ trên sông Cầu đoạn qua phường Linh Sơn (Thái Nguyên) lúc gần 16h ngày 7/10. (Ảnh: baothainguyen.vn)

Hơn 4.800 căn nhà bị ngập

Cập nhật đến 18 giờ ngày 7/10 từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), mưa lũ tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung bộ đã khiến 3 người (ở Cao Bằng, Thanh Hóa) tử vong do sạt lở đất, 4 người (ở Thái Nguyên, Thanh Hóa) mất tích do lũ cuốn và 2 người bị thương. Hơn 4.830 ngôi nhà tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Sơn La bị ngập hoặc hư hỏng.

Bên cạnh đó, 1.608 nhà bị cô lập, gần 10.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng... Hệ thống giao thông tại các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề với 493 điểm sạt lở, ngập lụt, ách tắc giao thông trên địa bàn: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thanh Hóa.

Chiều 7/10, ông Lữ Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Trung Hạ (tỉnh Thanh Hóa), cho biết, điểm sạt lở quốc lộ 217 đoạn qua địa bàn đã được thông tuyến tạm thời, các phương tiện có thể lưu thông. Do mưa lớn kéo dài, đất đá, bùn, cây cối từ trên núi sạt xuống đoạn đường qua bản Tong (xã Trung Hạ) khiến tuyến giao thông huyết mạch lên các xã biên giới bị chia cắt.

 Mưa lớn cũng gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm ở xã Mường Lát, khiến nhiều căn nhà bị hư hại. Tại thôn Đoàn Kết, hai vợ chồng ông Lương Văn Ch. (SN 1971) và bà Lò Thị P. (SN 1977) bị sạt lở đất vùi lấp, tử vong tại chỗ.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở tỉnh Lạng Sơn, chiều 7/10. Ảnh: ITN
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở tỉnh Lạng Sơn, chiều 7/10. Ảnh: ITN

Nhiều xã ở Lạng Sơn bị ngập nặng

Chiều 7/10, hồ chứa thủy điện Bắc Khê 1 ở tỉnh Lạng Sơn bị vỡ. Theo bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lạng Sơn, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7/10, hồ thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ, nước từ thân đập tràn xuống hạ du. 

Tối 7/10, Thứ trưởng NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn công tác đi khảo sát thực tế sự cố vỡ một phần thân đập Thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn và nghe báo cáo về tình hình mưa bão trên địa bàn, đồng thời đưa ra những chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Tỉnh Lạng Sơn đã sơ tán khẩn cấp hơn 7.000 người thuộc hơn 2.000 hộ dân tại các xã: Tân Tiến, Thất Khê, Tràng Định (hạ du đập Thủy điện Bắc Khê 1) đến nơi an toàn sau sự cố vỡ đập thủy điện xảy ra tại Nhà máy thuỷ điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến kết hợp đợt mưa lũ kỷ lục.

Tối 7/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc bộ. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và các địa phương khác trên lưu vực sông Thái Bình, nhất là sông Cầu, sông Thương chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động. Trong đó, tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Cùng ngày, Bộ NN&MT đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương khẩn cấp ứng phó lũ đặc biệt lớn. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp trực tiếp dẫn đoàn công tác kiểm tra tình hình mưa, lũ lụt tại Thái Nguyên và Lạng Sơn.

 Bắc Ninh: Trên 6.000 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn

Đến sáng 8/10, toàn tỉnh Bắc Ninh có 6.020 hộ phải di dời đến nơi an toàn. Mưa lũ đã khiến 3 người trên địa bàn tử vong. Trong đó có 1 cháu bé bị đuối nước tại xã Xuân Lương, 1 người đi đánh cá bị đuối nước, 1 người bị sét đánh thuộc xã Mỹ Thái.

Hiện trên địa bàn tỉnh còn 54 ngầm bị tràn, 43 tuyến đường bị ngập sâu không đi lại được. Hơn 4.500ha diện tích lúa, hoa màu của người dân bị ngập, gần 500ha cây ăn quả và hàng chục nghìn gia cầm bị chết…

Hồi 4 giờ 15 phút ngày 8/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm thủy văn Đáp Cầu ở mức trên báo động III (tương ứng mực nước ≥6,30m). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động số III trên sông Cầu tại Trạm thủy văn Đáp Cầu.

Theo báo cáo phát hành hồi 7 giờ sáng ngày 8/10 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, lũ trên sông  sông Thương tiếp tục lên. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn lên mức 17,50-17,60m trên báo động 3, tại trạm Phủ Lạng Thương lên mức 7,60-7,65m tiếp tục mức trên báo động 3.

Lũ lụt lớn kỷ lục tại Thái Nguyên: Cứu hộ khó khăn chồng chất

Sáng nay 8/10, mực nước lũ Thái Nguyên giữ nguyên từ 6h sáng, công tác cứu trợ vẫn được tích cực triển khai. Mực nước ngập hiện chỉ khoảng hơn một mét, tuy nhiên nhiều chỗ còn chảy siết, khiến xuồng máy rất khó vận hành. Các đoàn cứu hộ từ nhiều địa phương đã kịp thời đổ về, mang theo thuyền, phao cứu sinh và nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con.

Nhiều khu dân cư ở Thái Nguyên bị nước lũ cô lập. Ảnh:ITN
Nhiều khu dân cư ở Thái Nguyên bị nước lũ cô lập. Ảnh:ITN

Hiện tại, công tác cứu hộ ở Thái Nguyên đang được triển khai hết sức rốt ráo và quyết liệt. Dù tình hình thời tiết đã có chuyển biến tích cực khi đêm qua Thái Nguyên mưa rất to, nhưng đến khoảng hai, ba giờ sáng thì trời bắt đầu ngớt mưa, mưa nhỏ

Tình trạng ngập úng ở Thái Nguyên đã xảy ra trên diện rộng, khiến công tác cứu hộ phải trải dài và mở rộng ở rất nhiều điểm. Hầu hết thành phố bị ngập, đặc biệt là khu vực trung tâm, chỉ còn rất ít vùng cao có thể đi lại được.

Hà Nội lại ngập lụt diện rộng

Mưa lớn nhiều giờ tại Hà Nội, lượng mưa trung bình 110-190mm, gây 122 điểm úng ngập, trong đó 29 điểm ngập nặng, các phương tiện không lưu thông được... Nhiều cơ quan, đơn vị cho nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà; nhiều trường học sinh ở nhà, học trực tuyến.. Hàng chục trạm bơm tiêu thoát nước (Cổ Nhuế, Đồng Bông, Resco, Phan Văn Trường, Hà Trì) được vận hành hết công suất. Các xí nghiệp thoát nước đã huy động quân số, phương tiện vớt rác, mở cửa các hồ điều hòa để hạ mức nước trên hệ thống.

Mưa lớn diện rộng khiến nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập sâu. Ảnh: ITN
Mưa lớn diện rộng khiến nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập sâu. Ảnh: ITN

Tại nhiều điểm úng ngập, các lực lượng chức năng ứng trực, đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông bảo đảm an toàn cho người và phương tiện... Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Hà Nội phát lệnh báo động lũ cấp 1 trên sông Cà Lồ (thuộc các xã: Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài); phát lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Cầu (thuộc các xã: Trung Giã, Đa Phúc). Đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan và người dân thực hiện nghiêm các quy định khi có lệnh báo động lũ, chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, nhất là tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp.

Tiếp tục cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai

Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy đạt đỉnh 29,90m (lúc 3 giờ ngày 8/10), trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m), hiện đang xuống chậm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) đang lên chậm, lũ thượng lưu sông Lô tại trạm Hà Giang đang ở mức đỉnh 102,59m (lúc 6 giờ ngày 8/10), dưới báo động 3 là 0,41m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức lịch sử; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và có khả năng vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m); lũ trên sông Trung tiếp tục lên và có khả năng đặt đỉnh vào trưa, chiều nay, sau đó xuống.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và có khả năng trên mức lũ lịch sử; lũ trên sông Trung sẽ xuống và ở trên mức lịch sử.

Cảnh báo từ nay (8/10) đến 9/10, lũ thượng lưu sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) sẽ xuống. Lũ trên một số sông nhỏ ở Lạng Sơn và Cao Bằng duy trì ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam sẽ biến đổi chậm ở mức báo động 1 đến báo động 2. Lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại tiếp tục và ở mức trên báo động 2.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.