Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Mục tiêu tiếp theo cho HLV Park Hang-seo và các học trò

PV - 10:30, 10/09/2021

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã bắt đầu cảm nhận rõ hành trình phía trước của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Những thất bại trước 2 đối thủ hàng đầu châu Á Saudi Arabia và Asutralia đã có thể giúp ông Park thực tế hơn để chuyển hoá mục tiêu thiết thực hơn cho bóng đá Việt Nam.

Sau hai trận thua, nhiều chuyên gia đặt vấn đề nên thử nghiệm thêm một số tân binh để giúp phát hiện lực lượng. Ảnh: VFF
Sau hai trận thua, nhiều chuyên gia đặt vấn đề nên thử nghiệm thêm một số tân binh để giúp phát hiện lực lượng. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam trở lại sân nhà Mỹ Đình với sự tự tin lớn hơn sau trận thua Saudi Arabia trước đó. Đội bóng của HLV Park Hang-seo đã có 45 phút đầu rất ấn tượng và HLV Graham Arnol không ít lần lo lắng cho đội nhà.

Tuy nhiên, bàn thua vì một sai sót nhỏ trong phòng ngự đã khiến khung thành của Văn Lâm rung lên bởi cú đánh đầu cận thành của hậu vệ Grant. Đội tuyển Việt Nam trước đó mới chính là đội có 2 cơ hội ngon ăn từ cú sút chạm tay của Hồng Duy phút 29 và đầu trận, Quang Hải không gặp may khi quả bóng bật lên bất ngờ do mặt sân mấp mô, dẫn tới cú sút không trúng đích.

Với 11 lần sút cầu môn và 2 lần trúng đích, gấp đôi Australia nhưng hiệu quả không bằng đối thủ, HLV Park Hang-seo có cơ sở để thực hiện vài điều chỉnh trong thời gian tới về nhân sự lẫn đấu pháp tiếp cận trận đấu. Điều đầu tiên cần hướng tới có lẽ chỉ nằm ở thầy trò ông Park.

Đội tuyển Việt Nam đã thấy rõ thực tế khoảng cách nền bóng đá của mình so với châu lục và mỗi trận đấu cần vào trận với tư tưởng thoải mái, tự tin. Những ý tưởng sẽ được thăng hoa trên nền tảng sức ép không tồn tại. 2 trận thua Saudi Arabia và Australia cho thấy đối thủ dù hàng đầu châu Á nhưng cũng phải “ngán” thầy trò ông Park ở thời điểm họ bị dồn ép. Đội tuyển Việt Nam thực tế không thiếu tự tin khi gặp đội mạnh, và nếu hàng tấn công đông người hơn, các học trò của ông Park vẫn có thể làm nên chuyện.

Hai đối thủ phía trước mà đội tuyển Việt Nam hướng tới trong tháng 10 là Trung Quốc lẫn Oman tỏ ra vừa sức hơn hẳn 2 trận mở màn bảng B vòng loại thứ 3 này. Trong đó, Trung Quốc đang khủng hoảng niềm tin trầm trọng với HLV Li Tie bị CĐV nước này hoài nghi về năng lực cầm quân.

Sự bảo thủ của HLV Li Tie trong việc sử dụng những cựu binh hơn 32 tuổi trong đội hình khiến Trung Quốc bế tắc trầm trọng trước Australia lẫn Nhật Bản. 2 trận thua toàn diện, không ghi nổi bàn nào, cầm bóng không quá 30% và không có nổi cú sút trúng cầu môn đối thủ, CĐV Trung Quốc đã phát chán về mục tiêu World Cup của thầy trò HLV Li Tie. Có thể đây là lần thứ 5 kể từ năm 2002, bóng đá Trung Quốc phải nhìn đội tuyển ở nhà thay vì tới Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng cho nền bóng đá và sắm ngoại binh, đội tuyển Trung Quốc vẫn rất tầm thường và mới nhất, CĐV nước này thậm chí còn kêu gọi HLV Pep Guardiola về làm việc thì nền bóng đá mới mong tiến bộ.

Trung Quốc sẽ là đối thủ vừa tầm với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt khi họ phải đá sân trung lập ở UAE. Các học trò của HLV Park Hang-seo xác định đây là đối thủ chính của mình tại vòng loại này và không có lý do gì để tất cả không đặt mục tiêu 3 điểm.

Ông Park sẽ có sự trở lại của Công Phượng từ lượt trận thứ 3 và điều này có thể tạo đột biến trên hàng công. Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ tranh thủ quãng thời gian ngắn nghỉ ngơi trước khi trở lại hội quân ngày 17/9. Chấn thương của Đình Trọng, Thành Chung, Minh Vương và cả Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng… sẽ cần thời gian để hồi phục. Trên thực tế, các tuyển thủ đã rất vất vả khi trở lại thi đấu ở thời điểm V-League huỷ, họ phải nhồi khối lượng liên tục trong các buổi tập “chay” để đủ thể lực vào sân thi đấu các trận cầu đỉnh cao.

Đội tuyển Việt Nam xem 2 trận mở màn bảng B là bản nháp để tự hoàn thiện mình. Vào đến mặt trận này cũng đã là bước tiến vượt bậc của nền bóng đá mới khởi sắc dưới thời HLV Park Hang -seo. Đội tuyển có quỹ thời gian xông xênh để chuẩn bị cho 2 lượt trận các ngày 7 và 12/10, và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần sắp xếp cho thầy trò HLV Park Hang-seo có điều kiện cọ sát một trận giao hữu quốc tế chất lượng trước khi bước vào 2 trận đấu quan trọng với Trung Quốc và Oman.

Khi tư tưởng thoải mái, sự chuẩn bị khoa học, có thể lịch sử sẽ lại tới với đội tuyển Việt Nam trong tháng tới./.

Tin cùng chuyên mục
Đánh mất lợi thế, Đội tuyển Việt Nam để Thái Lan lội ngược dòng đáng tiếc trên sân Mỹ Đình

Đánh mất lợi thế, Đội tuyển Việt Nam để Thái Lan lội ngược dòng đáng tiếc trên sân Mỹ Đình

Sau trận đấu với Đội tuyển Nga, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu đầy chất lượng với Đội tuyển Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình. Dù có bàn thắng sớm, nhưng đội chủ nhà không thể giữ vững lợi thế và để đối thủ lội ngược dòng thành công.