Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Mường Lò - Hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc

Văn Hoa - Tuấn Ninh - 18:45, 23/09/2022

Nằm trong khuôn khổ Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ngày 23/9, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Nghĩa Lộ đã khai mạc Không gian trưng bày, trình diễn văn hóa các dân tộc và Triển lãm ảnh tư liệu về các dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái vui hội cùng các đoàn nghệ thuật
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái vui hội cùng các đoàn nghệ thuật

Dự Lễ khai mạc có Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Tạo; Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Phạm Văn Dương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh - Trưởng Ban Tổ chức Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội.

Đoàn người Dao huyện Văn Yên tham gia biểu diễn tại Ngày hội
Đoàn người Dao huyện Văn Yên tham gia biểu diễn tại Ngày hội

Chương trình do Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên tổ chức.

Một số trò chơi dân gian truyền thống được tái hiện tại Ngày hội
Một số trò chơi dân gian truyền thống được tái hiện tại Ngày hội

Không gian trưng bày, trình diễn văn hóa các dân tộc gồm 14 gian trưng bày, trong đó có 3 gian của các tỉnh bạn, 8 gian của các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Yên Bái và 3 gian của thị xã Nghĩa Lộ. Không gian trưng bày đã tái hiện chân thực, sống động không gian văn hóa các dân tộc của tỉnh Yên Bái và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên - các địa phương có Di sản văn hóa Xòe Thái.

Màn biểu diễn sôi nổi của đoàn nghệ thuật tỉnh Lai Châu
Màn biểu diễn sôi nổi của đoàn nghệ thuật tỉnh Lai Châu

Mỗi địa phương đã mang đến những sắc màu văn hóa dân tộc đặc sắc qua các hình ảnh, hiện vật, trang phục và nghề truyền thống, nông cụ sản xuất, nhạc cụ dân tộc và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu trong đời sống sinh hoạt của các dân tộc. Đặc biệt, là mỗi một địa phương sẽ giới thiệu đến du khách những tiết mục văn nghệ, các hình thức diễn xướng dân gian đặc sắc và đậm sắc màu văn hóa.

Tin cùng chuyên mục
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là loại hình Di sản tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lắng đọng trong tâm thức mỗi người dân niềm tự hào về nguồn cội con rồng cháu tiên, xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam.