Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Mường Lò đã sẵn sàng mở hội

Văn Hoa - Tuấn Ninh - 11:29, 23/09/2022

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái" vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại điện của nhân loại và Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 đã cơ bản hoàn tất. Mường Lò đã sẵn sàng mở hội.

Toàn cảnh buổi tổng duyệt cho Chương trình Nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra vào tối ngày 24/9 tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ
Toàn cảnh buổi tổng duyệt cho Chương trình Nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra vào tối ngày 24/9 tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ

Để chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật đặc sắc, nhiều ngày qua, các nghệ nhân và diễn viên không chuyên đến từ các thôn, bản của thị xã Nghĩa Lộ đã tập luyện màn đại Xòe với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Tối ngày 22/9, Ban tổ chức đã tổng duyệt tất cả các nội dung tại Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái".

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại điện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 diễn ra lúc 20h00 ngày 24/9/2022. Đến nay mọi công tác chuẩn bị các hoạt động trong khuôn khổ chương trình đã cơ bản hoàn tất.

Đông đảo người dân đến tham gia, theo dõi sự kiện
Đông đảo người dân đến tham gia, theo dõi sự kiện

Ngoài ra, trong khuôn khổ Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Hoạt động biểu diễn đường phố (có sự tham gia của các tỉnh: Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên) diễn ra ngày 24/9/2022; trưng bày triển lãm ảnh di sản “Nghệ thuật Xòe Thái” và “Ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc” mở rộng diễn ra từ ngày 22 - 27/9/2022; Hội chợ sản phẩm OCOP, đặc sản các vùng miền và văn hóa ẩm thực năm 2022 (có sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh); không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc diễn ra từ ngày 22 - 26/9…

Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái nói riêng, các dân tộc của tỉnh Yên Bái nói chung gắn với phát triển hoạt động du lịch của tỉnh.

Từ năm 2016, tỉnh Yên Bái và các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu đã phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật Xòe Thái” đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày 15/12/2021, tại phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 16 của UNESCO diễn ra tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), di sản Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tin cùng chuyên mục
Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Giải Đua ngựa Shanrila Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) được diễn ra với sự tham gia thi đấu của 64 nài ngựa, đến từ 5 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái. Đây là sự kiện thể thao Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).