Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Năm 2022, Lâm Đồng đón 7 triệu lượt khách

Văn Yên - 14:45, 30/11/2022

Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2022, ngành Du lịch tỉnh đón 7 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 340% so cùng kỳ năm 2021.

Du khách tham quan “Thiên đường Tây nguyên” dịp Festival Hoa Đà Lạt năm 2022
Du khách tham quan “Thiên đường Tây nguyên” dịp Festival Hoa Đà Lạt năm 2022

Trong đó, du khách quốc tế là 150.000 lượt, đạt 100% kế hoạch, tăng 700% so với năm 2021. Khách qua đăng ký lưu trú đạt 5,5 triệu người, đạt 110% kế hoạch, tăng 300% so cùng kỳ 2021. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2022 đạt tới 11,9 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 122%.

Trong năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao vùng đồng bào DTTS tỉnh lần thứ V tại huyện Đơn Dương; Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương tại đền thờ Âu Lạc. Tham gia Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022” toàn quốc tại tỉnh Bắc Ninh.

Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Phố núi mùa Hè” phục vụ Nhân dân và du khách dịp Hè; Chương trình biểu diễn nghệ thuật Chào mừng Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn Nghệ thuật Dân tộc Nam Tây Nguyên thực hiện 74 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS, giao lưu với tỉnh Bình Thuận, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và nhiều chương trình hấp dẫn khác…

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Hà Giang: Phát triển du lịch bền vững trong kỷ nguyên số

Hà Giang: Phát triển du lịch bền vững trong kỷ nguyên số

Hà Giang đang trở thành trung tâm du lịch tầm quốc gia và quốc tế bởi vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, cuộc sống mộc mạc của cộng đồng 19 dân tộc và các giá trị văn hóa truyền thống còn lưu giữ nguyên vẹn. Để những giá trị ấy không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành động lực phát triển, Hà Giang đang từng bước xây dựng mô hình du lịch dựa trên ba yếu tố: Bảo tồn bản sắc, chuyển đổi số và phát triển xanh bền vững.