Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Nâng cao vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS vùng Tây Nam bộ

Hồng Diễm - 10:17, 29/04/2022

Ngày 28/4, tại An Giang, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách và phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS khu vực Tây Nam bộ. Ông Lưu Xuân Thủy, Vụ Trưởng Vụ DTTS (UBDT) và ông Men Pholly, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang đồng chủ trì Hội thảo.

Ông Lưu Xuân Thủy Vụ Trưởng Vụ DTTS (UBDT) và ông Men Pholly Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang chủ trì Hội thảo
Ông Lưu Xuân Thủy Vụ Trưởng Vụ DTTS (UBDT) và ông Men Pholly Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang chủ trì Hội thảo

Cùng tham dự có ông Tào Việt Thắng Vụ phó Vụ Địa phương III (UBDT), ông Phạm Tuấn Mạnh Phó Vụ trưởng Vụ DTTS, bà Võ Thị Thủy Tiên, Phó ban Dân Vận tỉnh An Giang, cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh An Giang, Sóc Trăng, TP. Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau và các vị là Người có uy tín.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lưu Xuân Thủy cho biết, Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên cả nước có khoảng 30.000 người, riêng vùng Tây Nam bộ có gần 2.000 Người có uy tín.

Ông Lưu Xuân Thủy Vụ Trưởng Vụ DTTS phát biểu tại Hội thảo
Ông Lưu Xuân Thủy Vụ Trưởng Vụ DTTS phát biểu tại Hội thảo

Người có uy tín có vai trò hết sức quan trọng tại cơ sở, vừa là cầu nối giữa đồng bào và chính quyền, vừa là gương điển hình đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, có tác động mạnh mẽ tới đời sống của đồng bào các DTTS trong nhận thức, tiếp cận các chính sách dân tộc và sự tham gia của cộng đồng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng truyền thống, bài trừ hủ tục; giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; xây dựng buôn làng, phum sóc đoàn kết, bình yên và phát triển.

Các đại biểu thảo luận các vấn đề thực hiện chính sách Người có uy tín
Các đại biểu thảo luận các vấn đề thực hiện chính sách Người có uy tín

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế trong thực hiện các chính sách cho Người có uy tín. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát huy vai trò Người có uy tín. Công tác vận động Người có uy tín còn chồng chéo, chưa làm rõ quyền lợi và trách nhiệm của Người có uy tín; chưa chú trọng công tác bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho đội ngũ Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động trong cộng đồng…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận về vai trò Người có uy tín trong công tác xây dựng đời sống văn hóa kinh tế - xã hội, công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của đồng bào DTTS, xây dựng nông thôn mới, các lớp hòa giải viên, cung cấp thông tin về bảo hiểm y tế, chia sẻ những cách làm hay khi thực hiện các chính sách cho Người có uy tín...

Quan cảnh buổi Hội thảo
Quan cảnh buổi Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, ông Lưu Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ DTTS cho rằng, Hội thảo đã được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp rất thiết thực, đi thẳng vào vấn đề. Các đại biểu đã đánh giá khách quan thực trạng thực hiện các chính sách, chia sẻ những cách làm hay kết nối cán bộ làm công tác dân tộc và Người có uy tín. Các tham luận, các đề xuất sẽ được UBDT ghi nhận, tổng hợp và tham mưu cho Chính phủ trong thời gian tới.