Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La tăng tốc về đích tín dụng chính sách năm 2025

Mai Hương - 20:09, 05/12/2025

Kết thúc 11 tháng năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức thực hiện tín dụng chính sách. Trong bối cảnh nhu cầu vốn ở vùng cao luôn lớn, Sơn La đã chủ động điều hành, phân bổ hợp lý và nâng cao hiệu quả dòng vốn ưu đãi, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương. Nguồn vốn tăng trưởng ổn định, chất lượng tín dụng được củng cố, công tác kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số tiếp tục tiến bộ, tạo nền tảng để chi nhánh phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu cả năm.

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Thuận Châu (Sơn La) giới thiệu các chương trình tín dụng ưu đãi tới nhân dân
Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Thuận Châu (Sơn La) giới thiệu các chương trình tín dụng ưu đãi tới nhân dân

Hiệu quả tín dụng lan tỏa đến từng bản làng

Tại bản Đông Hưng, xã Muổi Nọi (Sơn La), nguồn vốn chính sách đã trở thành động lực quan trọng giúp người dân phát triển sinh kế. Tổ tiết kiệm và vay vốn của bản hiện hỗ trợ hơn 30 hộ vay ưu đãi để chăn nuôi, sửa chữa công trình nước sạch hay đầu tư mô hình sản xuất nhỏ. Với sự hướng dẫn từ Tổ trưởng Lường Thị Hằng, các hộ không chỉ tiếp cận vốn thuận lợi mà còn được theo dõi, kiểm tra quá trình sử dụng vốn, hạn chế tối đa tình trạng vay sai mục đích.

Gia đình chị Đinh Thị Trang là một ví dụ điển hình. Sau khi thoát nghèo, chị được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) Thuận Châu cho vay 50 triệu đồng để đầu tư trồng và chăm sóc cây cà phê. Nguồn vốn đã giúp gia đình mở rộng diện tích, cải thiện năng suất và tăng thu nhập ổn định. Nhiều hộ dân ở Thuận Châu cũng có bước chuyển tương tự, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện qua từng năm.

Theo Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Thuận Châu (Sơn La) Lê Xuân Tuyền, dòng vốn chính sách đã tiếp sức cho hàng nghìn hộ dân vươn lên, thúc đẩy phát triển kinh tế và giữ vững an sinh xã hội. Công tác phối hợp giữa ngân hàng và cấp ủy, chính quyền các xã được duy trì chặt chẽ, nhất là khâu bình xét, hướng dẫn hồ sơ vay và kiểm tra sau vay.

Bám sát điều kiện thực tế của tỉnh, Ngân hàng CSXH Sơn La đã kịp thời tham mưu phân bổ chỉ tiêu tín dụng cho từng địa phương; phối hợp UBND các xã thông báo công khai chỉ tiêu đến từng thôn, bản; đồng thời hoàn tất việc tiếp nhận nguồn vốn ngân sách cấp huyện về tỉnh quản lý, bảo đảm tập trung và thống nhất trong điều hành.

Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Thuận Châu (Sơn La) Lê Xuân Tuyền kiểm tra sử dụng nguồn vốn vay trên địa bàn
Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Thuận Châu (Sơn La) Lê Xuân Tuyền kiểm tra sử dụng nguồn vốn vay trên địa bàn

Tổng nguồn vốn của chi nhánh tiếp tục tăng so với năm trước. Nguồn vốn Trung ương bổ sung và nguồn ủy thác từ ngân sách tỉnh, huyện giúp Sơn La chủ động hơn trong đáp ứng nhu cầu vay của người dân. Huy động tiền gửi qua Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng duy trì tốc độ tăng, tạo thêm nguồn lực phục vụ nhiệm vụ cho vay.

Từ nguồn vốn được tăng cường, hoạt động giải ngân diễn ra liên tục, đáp ứng tốt nhu cầu vay phát triển kinh tế hộ, giải quyết việc làm, nước sạch - vệ sinh môi trường và các chương trình đặc thù vùng DTTS. Dư nợ tín dụng tăng ổn định. Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì ở mức rất thấp và là một trong những chỉ số tốt nhất toàn quốc. Công tác đối chiếu, phân loại nợ được triển khai quyết liệt, với tỷ lệ hoàn thành cao.

Hoạt động ủy thác thông qua bốn tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò. Các tổ chức hội tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở; nắm bắt tình hình đời sống và việc sử dụng vốn của từng hộ. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội, tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) là nhân tố quan trọng giúp dòng vốn chính sách được vận hành thông suốt đến các bản vùng sâu, vùng xa. Song song, các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội, cán bộ xã và các tổ trưởng được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới tại cơ sở.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Thuận Châu (Sơn La) hướng dẫn tại Điểm giao dịch xã
Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Thuận Châu (Sơn La) hướng dẫn tại Điểm giao dịch xã

Tập trung xử lý khó khăn, tăng tốc về đích cuối năm

Bên cạnh kết quả đã đạt được, chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La vẫn đối mặt một số thách thức. Một vài phòng giao dịch có mức tăng trưởng dư nợ chưa cao; công tác huy động vốn tại một số đơn vị chưa đạt tiến độ; một số xã sau sáp nhập còn vướng mắc trong quy trình xác nhận hồ sơ vay; hoạt động kiểm tra, giám sát ở một số huyện chưa đồng đều.

Trên cơ sở đánh giá đó, chi nhánh xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm 2025. Trong đó, ưu tiên bám sát chỉ đạo của tỉnh và Trung ương; triển khai các nội dung liên quan Chỉ thị 39-CT/TW; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành nghị quyết về tăng cường vốn ủy thác giai đoạn 2026 - 2030. Cùng với đó, chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về tín dụng chính sách; củng cố chất lượng tín dụng ở cơ sở; tăng cường huy động vốn tại địa phương; nâng cao hiệu quả các Điểm giao dịch xã.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Sơn La Hoàng Xuân Trường cho biết: Đến ngày 25/11/2025, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt 7.532 tỷ đồng, tăng gần 684 tỷ đồng so với cuối năm 2024 (tăng 10%), trong đó nguồn Trung ương tăng hơn 629 tỷ đồng; nguồn vốn ủy thác địa phương tăng hơn 54 tỷ triệu đồng và dự kiến đạt hơn 308 tỷ đồng vào cuối năm, hoàn thành 25% kế hoạch tăng trưởng. Nguồn vốn huy động được Trung ương cấp bù lãi suất đạt hơn 995 tỷ đồng, tăng hơn 90 tỷ đồng; tiền gửi Tổ TK&VV đạt hơn 471 tỷ đồng. 

Từ nguồn vốn phong phú, doanh số cho vay 11 tháng đạt gần 2.037 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt hơn 1.520 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 25/11 đạt hơn 7.332 tỷ đồng, tăng 516 tỷ đồng (7,6%) so với cuối năm 2024. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Nợ quá hạn ở mức rất thấp, chỉ chiếm 0,06% tổng dư nợ; 27/75 xã không có nợ quá hạn và 7/12 phòng giao dịch đạt tỷ lệ dưới 0,05%.

Kết quả 11 tháng qua thể hiện sự nỗ lực của toàn hệ thống và sự phối hợp đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền đến các tổ chức nhận ủy thác. Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch năm 2025, các đơn vị phải tiếp tục tập trung cao độ cho thu hồi nợ, xử lý nợ rủi ro, hoàn thành đối chiếu và thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm vốn chính sách tiếp tục đến đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả trong đời sống người dân, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Sơn La Hoàng Xuân Trường cho biết thêm.

Cùng với đó, Chi nhánh đang rà soát công tác cán bộ, hoàn thiện quyết toán năm, đẩy mạnh kiểm tra nội bộ và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành. Chuyển đổi số được xem là giải pháp giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng phục vụ tại các điểm giao dịch xã.

Với quyết tâm của toàn hệ thống và sự đồng hành của tỉnh, Ngân hàng CSXH Sơn La đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025. Dòng vốn chính sách tiếp tục là điểm tựa quan trọng giúp đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống và đóng góp cho sự phát triển chung của vùng cao Tây Bắc.

Tin cùng chuyên mục
Từ nguồn vốn ưu đãi đến diện mạo mới: Nước sạch về với đồng bào Đắk Song

Từ nguồn vốn ưu đãi đến diện mạo mới: Nước sạch về với đồng bào Đắk Song

Nguồn vốn ưu đãi từ Chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã giúp hàng nghìn hộ dân Đắk Song, trong đó có nhiều hộ đồng bào DTTS, cải thiện điều kiện sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe và góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới. Những công trình nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn đang trở thành điểm tựa nâng cao chất lượng cuộc sống nơi vùng đất còn nhiều khó khăn.