Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Ngành du lịch Quảng Bình: Vượt khó trong “bão” dịch Covid - 19

Quỳnh Chi - 17:24, 02/03/2020

Từ đầu năm đến nay, cùng với cả nước, ngành Du lịch Quảng Bình đã và đang phải chịu những áp lực, khó khăn lớn. Bằng nhiều giải pháp, ngành Du lịch tỉnh đang cùng với các doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, với quyết tâm bảo đảm thương hiệu Quảng Bình là điểm đến thân thiện.

Do dịch bệnh nên lượng khách huỷ đặt vé theo tour, tuyến tại Quảng Bình khá cao (Trong ảnh: Khám phá thiên nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng)
Do dịch bệnh nên lượng khách huỷ đặt vé theo tour, tuyến tại Quảng Bình khá cao (Trong ảnh: Khám phá thiên nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng)

Khó khăn chồng chất

Những năm trước, nhiều lễ hội và các điểm du lịch tâm linh của tỉnh Quảng Bình (lễ hội chùa Hoằng Phúc, Hội vật truyền thống thị xã Ba Đồn và một số di tích ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng;…) thu hút đông đảo du khách tứ phương. Nhưng năm nay, do dịch Covid – 19, tỉnh đã dừng tổ chức các lễ hội quy mô lớn; kéo theo đó là tình trạng “ế ẩm” của các doanh nghiệp lữ hành. 

Ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Jungle Boss, tại thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch) cho biết, Công ty chuyên mở tour mạo hiểm ở hệ thống hang Hổ, thung lũng Sinh Tồn - hang Thuỷ Cung và thung lũng Ma Da ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 

“Thời gian qua, do dịch bệnh nên lượng khách hủy đặt vé theo tour, tuyến hơn một nửa. Mặc dù vậy, Công ty không áp dụng chính sách giảm giá, bởi quan trọng hơn hết, chúng tôi hiểu là bảo đảm an toàn sức khoẻ cho du khách”, Giám đốc Công ty TNHH Jungle Boss chia sẻ.

Theo thông tin từ Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, lượng du khách đến thăm quan, giải trí ở các điểm giảm gần 30%. Riêng tại động Phong Nha, Tiên Sơn, Thiên Đường, thời điểm này năm ngoái dao động từ 1.000- 1.500 lượt khách mỗi ngày, thì hiện nay mỗi ngày chỉ có khoảng 250 - 300 lượt du khách đến thăm quan. 

Ông Trần Xuân Cương, Giám đốc Công ty TNHH Netin cho biết, năm 2019, Công ty đã tổ chức cho hơn 15 nghìn khách đến du lịch tại Quảng Bình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua, Công ty cũng đã đồng ý cho nhiều đoàn đã đăng ký hủy tour.

Nỗ lực vượt khó

Theo ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 350 cơ sở lưu trú du lịch, 40 đơn vị lữ hành đăng ký hoạt động (trong đó có 14 đơn vị lữ hành quốc tế và 26 đơn vị lữ hành nội địa) và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải thương mại, dịch vụ du lịch chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

“Sở Du lịch rất chia sẻ, động viên các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong giai đoạn khó khăn này. Yêu cầu các đơn vị vận chuyển, lữ hành, cơ sở kinh doanh lưu trú thường xuyên vệ sinh, có hướng dẫn cho nhân viên phục vụ để bảo đảm an toàn theo khuyến cáo của tổ chức Y tế”, ông Hà cho hay.

Được biết, hiện Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động du lịch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; phối hợp với các ngành như: công an, y tế, hàng không… kiểm soát, thống kê khách du lịch đến để ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh. Để “kích cầu” du lịch vượt khó, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động quảng bá du lịch của tỉnh.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lượng khách du lịch đến với Quảng Bình ước đạt khoảng 100.000 lượt người, giảm hơn 15% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 5.000 lượt người, giảm hơn 35%. Còn tính trong tháng 2, lượng khách du lịch đã hủy tour, hủy tuyến lên đến 94-95%.