Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Ngành Nông nghiệp Nghệ An thiệt hại nặng nề sau bão số 5

Thanh Hải - 4 giờ trước

Công tác thống kê, khắc phục hậu quả sau cơn bão số 5 đang được tỉnh Nghệ An quyết liệt thực hiện. Trong số gần 1.500 tỷ đồng bị thiệt hại do bão trên toàn tỉnh, thì thiệt hại trong ngành Nông nghiệp là rất lớn.

Bão số 5 đi qua, toàn tỉnh có 275ha nuôi tôm bị thiệt hại - Trong ảnh: Những gì còn sót lại trên những đầm tôm xã An Châu sau khi bão rút - Ảnh: Thanh Hải
Bão số 5 đi qua, toàn tỉnh có 275 ha nuôi tôm bị thiệt hại. (Trong ảnh: Những gì còn sót lại trên những đầm tôm xã An Châu sau khi bão rút - Ảnh: Thanh Hải)

Trong báo cáo mới nhất tính đến chiều 26/7, toàn tỉnh có gần 7.000 nhà bị ảnh hưởng; trong đó có 4.638 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 776 nhà bị ngập nước. Ngành Giáo dục cũng có đến 83 điểm trường bị tốc mái, ngập nước, hư hỏng do mưa bão…

Đáng chú ý, ngành Nông nghiệp hứng chịu thiệt hại lớn do bão số 5 gây ra. Tính đến sáng 27/8, toàn tỉnh đã có 44.406 ha nông, lâm nghiệp bị ảnh hưởng; trong đó, diện tích lúa bị thiệt hại là 27.833,4 ha; diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại là 6.604,8 ha; diện tích cây trồng hàng năm bị thiệt hại là 1.662,8 ha; gia súc, gia cầm bị thiệt hại hơn 10.120 con; diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại là 1.035,8 ha; diện tích nuôi tôm bị thiệt hại 275 ha… Ước tính thiệt hại ban đầu do bão số 5 gây ra là gần 1.500 tỷ đồng.

Vườn dưa lưới xã Đại Huệ bị bão đánh tả tơi - Ảnh: Thanh Phúc
Vườn dưa lưới xã Đại Huệ bị bão đánh tả tơi. (Ảnh: Thanh Phúc)

Bắt đầu từ rạng sáng 26/8, ngay khi bão tan, công tác khắc phục hậu quả đã được toàn tỉnh Nghệ An rốt ráo thực hiện. Theo đó, các địa phương đã tổ chức các đoàn về tại các xóm, tổ dân cư nắm tình hình, đồng thời hỗ trợ người dân thống kê thiệt hại, hỗ trợ khắc phục, sớm ổn định sản xuất.

Ông Phạm Xuân Sánh - Bí thư Đảng ủy xã An Châu cho hay: Tất cả vùng ven biển, thấp trũng bị thiệt hại nặng nề. Chúng tôi vừa động viên, chia sẻ, vừa giúp người dân sửa sang lại nhà cửa, tài sản để sớm ổn định cuộc sống.

Hàng chục ngàn ha lúa Hè Thu sắp thu hoạch đang ngâm trong nước lũ - Ảnh: Thanh Hải
Hàng chục ngàn ha lúa Hè Thu sắp thu hoạch đang ngâm trong nước lũ. (Ảnh: Thanh Hải)

Công tác khắc phục mưa bão đang rất khẩn trương theo tinh thần, đối với những khu vực bảo đảm an toàn, tổ chức đưa dân về nơi ở ổn định đời sống và sản xuất. Còn đối với những khu vực bị thiệt hại, chưa bảo đảm an toàn, có phương án bố trí, hỗ trợ khắc phục kịp thời (về nơi ở, giao thông, sản xuất…) bảo đảm sớm ổn định đời sống cho người dân.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, phương án khắc phục bão số 5 đang được vận hành theo “4 tại chỗ”. Trước mắt, phương án ưu tiên trước mắt, hàng đầu là thông suốt điện, nước sinh hoạt, hạ tầng viễn thông.

Bà Nguyễn Thị Thành, ở xóm 5, xã Trung Lộc trước căn nhà toang hoác do bão số 5 gây ra - Ảnh: Thanh Hải
Bà Nguyễn Thị Thành, ở xóm 5, xã Trung Lộc trước căn nhà toang hoác do bão số 5 gây ra. (Ảnh: Thanh Hải)

Tiếp đó, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tích cực hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão số 5; ưu tiên sửa chữa các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão để bảo đảm học sinh được trở lại trường đúng dịp khai giảng năm học mới và bảo đảm việc khám chữa bệnh cho Nhân dân. 

Đặc biệt, triển khai công tác tiêu úng cho cây trồng càng sớm càng tốt để hạn chế thiệt hại, đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật khôi phục sản xuất phù hợp với hiện trạng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, thiệt hại do bão số 5 là rất nặng nề. Và phải mất rất nhiều thời gian nữa, thì cuộc sống bình thường mới trở lại.