Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ngày hội Biên phòng toàn dân trên biên giới Quảng Bình

NA (T/h) - 15:56, 24/02/2022

Nhân Kỷ niệm 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2022) và 63 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2022), Đồn Biên phòng Ra Mai (BĐBP Quảng Bình) phối hợp cùng UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022 với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình -Lê Văn Bảo trao quà của Tỉnh ủy cho Đồn BP Ra Mai
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình -Lê Văn Bảo trao quà của Tỉnh ủy cho Đồn BP Ra Mai (Ảnh BQB)

Trọng Hóa là xã biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Minh Hóa, và là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh. Năm 2021, cấp ủy, chính quyền xã Trọng Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ra Mai huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm 2021, Đồn Biên phòng Ra Mai đã phối hợp với lực lượng Quân sự, Công an xã Trọng Hóa tổ chức 4 đợt/10 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra đường biên, mốc quốc giới; 82 đợt/397 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra địa bàn, khu vực biên giới, góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình tặng công trình "Ánh sáng vùng biên" cho nhân dân bản Lé, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Ảnh: Ngọc Hòa
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình tặng công trình "Ánh sáng vùng biên" cho nhân dân bản Lé, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Ảnh: Ngọc Hòa

Chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tổ chức 43 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, với gần 2.700 lượt người tham gia. Qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu chung vui với nhân dân xã Trọng Hóa tại Ngày hội Biên phòng toàn dân, ông Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Trọng Hóa và cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp trên về xây dựng, bảo vệ biên giới.

Tặng quà cho già làng, trưởng bản, Người có uy tín.
Tặng quà cho già làng, trưởng bản, Người có uy tín.
 Tặng quà cho 20 bệnh nhân nghèo.
Tặng quà cho 20 bệnh nhân nghèo.

Tại ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian, khám và cấp phát thuốc miễn phí được tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia. Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần tăng cường tình đoàn kết quân-dân trên biên giới Quảng Bình.

Một số hoạt động sôi nổi trong Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Trọng Hóa.

Khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân.
Khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân.
Một số tiết mục văn nghệ tại ngày hội.
Một số tiết mục văn nghệ tại ngày hội.
Hội thi đan lát.
Hội thi đan lát.
Hội thi giã gạo
Hội thi giã gạo
Giao lưu bóng chuyền giữa các đơn vị và nhân dân trên địa bàn.
Giao lưu bóng chuyền giữa các đơn vị và nhân dân trên địa bàn.
Những cô gái người Chứt tham gia Ngày hội
Những cô gái người Chứt tham gia Ngày hội
Tin cùng chuyên mục
Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới đây, nắng nóng gay gắt diễn ra trên khắp cả nước ta, có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua mà cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ như vậy.