Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nghệ An: Nhiều trâu bò ở vùng cao bị chết rét

T.Hải - 16:25, 22/02/2022

Nhiệt độ xuống thấp cùng với tập quán chăn thả rông trong rừng không có chuồng trại đủ ấm đã khiến hàng trăm con trâu, bò tại một số huyện vùng cao ở Nghệ An bị chết rét. Chính quyền địa phương đang nỗ lực phối hợp với người dân thống kê, khắc phục thiệt hại.

 Một con bò bị chết rét tại miền núi Nghệ An
Một con bò bị chết rét tại miền núi Nghệ An

Đợt rét đậm, rét hại những ngày qua đã phá vỡ kỷ lục và trở thành đợt rét sâu nhất trong mùa Đông năm nay, khi có nơi nền nhiệt duy trì cả ngày là 5 - 6 độ C. Rét đậm khiến cho hàng chục con trâu, bò ở huyện miền núi Kỳ Sơn bị chết. Trong đó, xã Na Ngoi có 39 con, xã Nậm Cắn có 12 con, xã Huồi Tụ có 12 con, xã Keng Đu có 10 con… Đa số những con trâu, bò bị chết do ở trong rừng không lùa về kịp để chống rét.

Con bò của gia đình bà Vi Thị Miết ở bản Đai xã Mường Nọc huyện Quế Phong bị chết do rét
Con bò của gia đình bà Vi Thị Miết ở bản Đai xã Mường Nọc huyện Quế Phong bị chết do rét

Lãnh đạo xã Na Ngoi huyện Kỳ Sơn thông tin: Thống kê sơ bộ, cả xã có gần 40 con trâu, bò bị chết. Như hộ gia đình anh Vừ Giống Mạ bị chết 4 con trâu; gia đình anh Xồng Bá Tu bị chết 2 con trâu…

Hiện tại, UBND huyện đang chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động bà con triển khai các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi, giữ ấm chuồng trại, chủ động nguồn thức ăn để nuôi trâu, bò trong đợt giá rét.

Cũng nằm ở địa bàn vùng cao giáp biên, huyện Quế Phong cũng đang có nhiều trâu bò bị chết do rét. Ông Phan Trọng Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quế Phong xác nhận: Toàn huyện hiện có trên 90 con trâu, bò bị chết (chủ yếu là bê, nghé bị chết) do nền nhiệt quá thấp. Theo đó, xã Nậm Nhóng bị chết 56 con trâu, bò; xã Quang Phong chết 5 con trâu, bò… Hầu hết số trâu, bò chết rét là thả rông trong rừng.

Hiện tại, UBND các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong đã thành lập các đoàn xuống tận cơ sở rà soát; đồng thời tuyên truyền, vận động bà con đưa trâu, bò về chuồng để có giải pháp chống đói, rét.