Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Nghệ An sau bão: Đồng bằng tan hoang, miền núi chạy lũ

Thanh Hải - 8 giờ trước

Bão số 5 đang tan, để lại một bức tranh ngổn ngang, đổ nát ở các xã vùng đồng bằng. Trong khi đó, mưa lớn do ảnh hưởng của bão, đang khiến vùng miền núi Nghệ An cuống cuồng chạy lũ.

Ngập lũ ở địa phận xã giáp biên Thông Thụ - Ảnh: Hạt QLĐB Đồng Văn
Ngập lũ ở địa phận xã giáp biên Thông Thụ. (Ảnh: Hạt QLĐB Đồng Văn)

6 giờ sáng 26/8, vùng ven biển các xã Hải Châu, Diễn Châu, An Châu… gió vẫn ở mức cấp 5, cấp 6. Sóng biển vẫn dữ dội. Mưa to đến rất to, vẫn trút xuống từng đợt.

Trên các trục đường thôn xóm các xã ven biển là cảnh cây đổ, mái tôn bay, biển quảng cáo rơi rụng, những đầm tôm bị nước biển tràn qua…

Nhà dân ở xã ven biển An Châu bị tốc mái - Ảnh: Thanh Hải
Nhà dân ở xã ven biển An Châu bị tốc mái. (Ảnh: Thanh Hải)

Chủ tịch UBND xã An Châu Đậu Ngọc Long thông tin: Ngổn ngang lắm, nhưng chưa thể thống kê hết thiệt hại. Từ khi bão ngớt gió, anh em đã chia các tổ tỏa xuống các xóm nắm tình hình, hỗ trợ thêm bà con khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, trời vẫn tiếp tục đổ mưa to nên công tác khắc phục rất khó khăn.

Các phường, xã thuộc thành phố Vinh cũ, cũng ngổn ngang sau bão. Hàng loạt cây xanh trên các trục đường gãy đổ, biển quảng cáo bay tứ tung, cột điện xiêu vẹo, đứt gãy... Hiện tại, các lực lượng tại chỗ đang nỗ lực, khắc phục hậu quả mưa bão: Giải tỏa cây xanh gãy đổ, nỗ lực đấu nối điện lưới bị đứt gãy…

Trường học ở xã Hợp Minh bị tốc mái - Ảnh: CSCC
Trường học ở xã Hợp Minh bị tốc mái. (Ảnh: CSCC)

Do ảnh hưởng của bão, nhiều xã vùng đồng bằng ngập nặng, lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng nề. Trong số này có xã vùng thấp trũng Hợp Minh. Theo báo cáo sơ bộ tính đến 6h sáng 26/8, toàn xã đã có hơn 1.400 ha lúa Hè Thu sắp đến kỳ thu hoạch bị ngập và gãy đổ; 40 cột điện gãy ngang đường, 1 mái trường học bị bay mất; 15 cây cổ thụ bị đổ; hàng trăm mét tường bờ bao công sở, trường học bị xô đổ. 

Lũ đang lên ở xã Quỳ Châu - Ảnh: cscc
Lũ đang lên ở xã Quỳ Châu. (Ảnh: CSCC)

Chủ tịch UBND xã Hợp Minh Nguyễn Thị Phương Thảo cho hay: Thiệt hại nặng nề quá. Chúng tôi đang cắt cử cán bộ về các xóm nắm tình hình, hỗ trợ cùng người dân khắc phục hậu quả. Bất lợi hiện nay là mưa vẫn không ngớt, nước sông đang có chiều hướng dâng cao. Nhiều vùng có nguy cơ tiếp tục ngập sâu.

Người dân xã Tam Quang chạy lũ lúc rạng sáng ngày 26/8 - Ảnh: CSCC
Người dân xã Tam Quang chạy lũ lúc rạng sáng 26/8. (Ảnh: CSCC)

Ở các xã miền núi, mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước sông suối dâng cao gây chia cắt. Rạng sáng ngày 26/8, nhiều xã đã phải sơ tán khẩn cấp người dân vùng nguy cơ sạt lở, nguy cơ ngập lũ đến nơi tránh trú an toàn. 

Bà Kha Thị Hiền - Phó chủ tịch UBND xã Tam Quang chia sẻ: Khoảng gần 3 giờ sáng, chúng tôi đã phải sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân ở dốc Pu Ồ do nước từ khe suối chảy về quá nhanh. Thủy điện Khe Bố cũng đã thông báo xả nước từ 3.000 m3/s - 3.500 m3/s bắt đầu từ 5h30 ngày 26/8. Nhiều nguồn nước cộng hưởng nên càng lo hơn.

Sơ tán khẩn cấp toàn bộ người dân bản Xằng Trên xã Mỹ Lý - Ảnh: CSCC
Sơ tán khẩn cấp toàn bộ người dân bản Xằng Trên xã Mỹ Lý. (Ảnh: CSCC)

Vùng giáp biên Mỹ Lý, mưa lớn đe dọa an toàn đến cuộc sống người dân bản Xằng Trên, khiến địa phương đã phải tức tốc sơ tán 170 hộ dân với 710 nhân khẩu. Đây là những hộ dân nằm dưới chân ngọn núi cao đã xuất hiện vết nứt lớn, kéo dài hơn 100m từ trước đó. Chính quyền địa phương và đồn Biên phòng, Công an xã đã sơ tán Nhân dân toàn bản về nhà văn hóa và trạm biên phòng.

Quốc lộ 7A đoạn qua địa phận xã Tam Quang bị cấm lúc rạng sáng ngày 26/8 - Ảnh: CSCC
Quốc lộ 7A đoạn qua địa phận xã Tam Quang bị cấm lúc rạng sáng 26/8. (Ảnh: CSCC)

Đón bão, từ sáng 25/8, nhiều nhà máy thủy điện ở Nghệ An đã đồng loạt xả lũ. Riêng nhà máy lớn nhất, là Thủy điện bản Vẽ, vào 6h sáng 25/8, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ đạt 345 m3/s, mực nước dâng ở mức 191,12 m/200 m. Nhà máy đã mở 6 cửa xả mặt với tổng lượng nước xả 805 m3/s, trong đó 460 m3/s qua đập tràn và 345 m3/s qua tua-bin phát điện.

Cùng với thủy điện xả nước, mưa vẫn còn trút xuống, nguy cơ ngập lũ trên diện rộng đang hiển hiện trước mắt trên phạm vi toàn tỉnh Nghệ An.