Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Nghi thức chào cờ đầu tháng ở huyện Hoàng Su Phì: Bồi đắp ý thức chính trị, xây dựng văn hóa công sở

PV - 15:57, 12/11/2018

Từ đầu năm 2018 huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ buổi sáng, mỗi tháng 1 lần vào tuần đầu tiên của tháng. Buổi Lễ chào chờ thiêng liêng, trang trọng, đã dần đi vào nền nếp với ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, thống nhất hành động cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong mỗi cán bộ đảng viên, tập thể, đơn vị trên địa bàn.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoàng Su Phì cùng cán bộ, đảng viên tham gia buổi Lễ chào cờ đầu tuần. Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoàng Su Phì cùng cán bộ, đảng viên tham gia buổi Lễ chào cờ đầu tuần.

Ông Nguyễn Duy Thập, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hoàng Su Phì cho biết: “Sau nghi thức chào cờ trên đỉnh Lũng Cú-nghi thức chào cờ quốc gia, Hoàng Su Phì là địa phương đầu tiên của tỉnh Hà Giang sinh hoạt chính trị thông qua việc chào cờ đầu tuần, tạo kỷ cương, nghiêm túc ngay từ đầu giờ làm việc.

Trên cơ sở kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện giao cho Đảng ủy Quân sự phối hợp với Văn phòng HĐND, UBND, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các Đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện”.

Sau Lễ chào cờ đầu tiên, diễn ra ngày 2/1/2018 cứ vào ngày mùng 01 đầu tháng (nếu trùng với ngày nghỉ sẽ chuyển sang ngày tiếp theo), khoảng sân rộng của UBND huyện Hoàng Su Phì lại đón nhận hàng trăm con người trong trang phục gọn gàng, chỉnh tề sẵn sàng cho nghi thức chào cờ. Đúng 7 giờ 15 phút sáng, trong không khí trang nghiêm, trước ngọn cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ trước sân UBND huyện, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và một số người dân cùng hát vang bài Quốc ca trên nền nhạc bài hát với tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Buổi chào cờ mang một ý nghĩa thật đặc biệt với mỗi người về lòng tự hào dân tộc, góp phần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thể hiện ý thức, tác phong, trách nhiệm trong công việc của cán bộ, đảng viên tại nơi công tác.

Sau 10 lần thực hiện, đến nay nghi thức chào cờ đã trở thành một thói quen, nếp sống văn hóa công sở đối với cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Đảng viên trẻ Hoàng Quang Vinh, cán bộ Văn phòng UBND huyện Hoàng Su Phì cho biết: “Đứng dưới lá cờ thực hiện nghi thức lần nào em cũng có cảm giác xúc động thiêng liêng, tự hào. Mỗi lần như vậy, bản thân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của công chức, viên chức ở công sở cần phải nỗ lực hết sức để phụng sự Tổ quốc, phục vụ người dân được tốt hơn”.

Không chỉ ở cấp huyện, sức lan tỏa của nghi thức chào cờ đã xuống tận cấp xã. Ông Lèng Seo Seng, Bí thư Đảng ủy xã Thông Nguyên cho hay: “Căn cứ vào điều kiện ở cơ sở, mỗi tháng, Đảng ủy xã tổ chức từ 2-3 lần chào cờ đầu tuần gắn với đọc báo trong thời gian 1 tiếng. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên kịp thời cập nhật thông tin thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong toàn tỉnh nhằm đưa những mô hình hay, cách làm mới trong lao động sản xuất, vận dụng vào thực tế địa phương…”.

Ông Nguyễn Duy Thập, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hoàng Su Phì khẳng định: “Nghi thức chào cờ đầu tuần mà huyện Hoàng Su Phì đang thực hiện là buổi sinh hoạt chính trị trang nghiêm, có ý nghĩa quan trọng trong việc bồi đắp ý thức chính trị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở. Thông qua nghi thức chào cờ đầu tuần, đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt vai trò, vị trí và trách nhiệm được giao, đưa quê hương Hoàng Su Phì ngày càng phát triển”.

MINH THU

Tin cùng chuyên mục
Đông Giang (Quảng Nam): Xuất hiện nhiều mô hình sinh kế hiệu quả

Đông Giang (Quảng Nam): Xuất hiện nhiều mô hình sinh kế hiệu quả

Thời gian qua, huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) đã triển khai nhiều mô hình sinh kế mới như nuôi hưu lấy nhung, chuỗi liên kết sản xuất chè, chuỗi sản xuất về chăn nuôi heo, bò… Những mô hình này không chỉ cải thiện sinh kế cho người dân, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.