Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết

PV - 11:07, 08/02/2022

Huyện Đồng Xuân (Phú Yên) có 16 Người có uy tín, phần lớn là già làng, cán bộ hưu trí và nông dân sản xuất giỏi. Thời gian qua, Người có uy tín luôn góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và người đồng bào các DTTS trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND huyện thăm, gặp gỡ Ma Nghĩa, già làng, Người có uy tín ở thôn Phú Lợi, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân
Lãnh đạo UBND huyện thăm, gặp gỡ Ma Nghĩa, già làng, Người có uy tín ở thôn Phú Lợi, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân

Huyện Đồng Xuân có 10.738 hộ người đồng bào DTTS, chiếm hơn 19% dân số toàn huyện; với 18 DTTS cùng sinh sống như: Chăm, Ba Na, Tày, Nùng, Thái, Mường, Hoa, Gia Rai, Cơ Ho, Khmer, Ê Đê… Trong cộng đồng DTTS, Người có uy tín có nhiều hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có tầm ảnh hưởng trong họ tộc và cộng đồng dân cư. Do vậy, Người có uy tín luôn được cộng đồng DTTS tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Thời gian qua, Người có uy tín trên địa bàn huyện luôn tham gia đầy đủ các cuộc hội họp, sinh hoạt của thôn; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; qua đó tuyên truyền, động viên đồng bào hưởng ứng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia hòa giải thành các vụ việc mâu thuẫn, xích mích tại cộng đồng dân cư. Người có uy tín cũng làm tốt công tác vận động, tạo sự đồng thuận, cộng đồng trách nhiệm trong xây dựng khu dân cư đoàn kết và không vi phạm pháp luật trong cộng đồng thôn, buôn vùng đồng bào DTTS.

Để phát huy vai trò của Người có uy tín trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, hằng năm, lãnh đạo địa phương luôn triển khai nhiều hoạt động gặp gỡ, động viên để Người có uy tín nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, từ đó phối hợp tuyên truyền trong nhân dân. Huyện cũng chú trọng tiêu chí lựa chọn Người có uy tín; thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với Người có uy tín, hỗ trợ Người có uy tín và gia đình dịp lễ, tết và khi gặp khó khăn; kịp thời động viên, khuyến khích Người có uy tín tham gia các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc.

Có thể nói, với tinh thần gần dân, sát dân, bám làng, bám dân, Người có uy tín luôn chủ động, tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào hưởng ứng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chương trình, đề án, chính sách dân tộc và vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong phát triển kinh tế và trong ốm đau, hoạn nạn… Qua đó góp phần tích cực trong tạo sự đồng thuận xã hội và đoàn kết trong cộng đồng các DTTS trên địa bàn huyện./.