Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tặng quà cho già làng, trưởng thôn, Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS. (Ảnh: Ngọc Chí)Tham dự Hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang; các thành viên trong Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi và 59 già làng, trưởng thôn, Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS của tỉnh.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang tặng quà cho già làng, trưởng thôn, Người có uy tín tiêu biểu. (Ảnh: Ngọc Chí)Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, Hội nghị nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS nói chung và các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS nói riêng. Qua đó, tạo sự phấn khởi, lan tỏa tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục khơi dậy, cổ vũ, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2025 và những năm tiếp theo.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Chí)Để thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm, không để người dân nào, khu vực nào bị bỏ lại phía sau; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào DTTS và miền núi đối với Đảng, Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách đại đoàn kết dân tộc, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm từng bước phát triển toàn diện, vững chắc cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Chí)Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi hy vọng rằng, các cá nhân người DTTS tiêu biểu tại buổi gặp mặt ngày hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những người còn khó khăn trong vùng đồng bào DTTS; luôn giữ vững phẩm chất, tinh thần, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên, là tấm gương sáng lan tỏa cho đồng bào các DTTS khác noi theo.
Già làng, trưởng thôn, Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS tham dự Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Chí)Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên là 14.832,55km2, dân số 2.161.755 người, trong đó, đồng bào DTTS chiếm 24,98%. Với 43 dân tộc cùng sinh sống; trong đó 8 DTTS tại chỗ, gồm: Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Gié Triêng, Hrê, Co, Brâu, Rơ Mâm. Toàn tỉnh có 912 Người có uy tín được bầu chọn.
Đội ngũ già làng, trưởng thôn, Người có uy tín là tấm gương sáng lan tỏa cho đồng bào các DTTS khác noi theo. (Ảnh: Ngọc Chí)Trong những năm qua, thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và các chính sách như thăm hỏi, biểu dương hộ đồng bào DTTS tiêu biểu; bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ; chính sách đối với Người có uy tín... được thực hiện hiệu quả.
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, diện mạo vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi đang từng ngày đổi thay. (Ảnh: Ngọc Chí)Đến nay, diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh đã có những thay đổi căn bản theo hướng tích cực, kinh tế hằng năm tăng trưởng khá. Chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giáo dục và đào tạo được nâng lên. Văn hóa truyền thống của các DTTS từng bước được khôi phục, bảo tồn và phát huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Dự kiến đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất đạt 98,86%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,17%/năm; trong đó miền núi giảm bình quân 4,64%/năm.
Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng quà cho 59 đại biểu là già làng, trưởng thôn, Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS.