Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Cao Bằng: Người có uy tín tận tâm cống hiến cho quê hương

Minh Thu - 15:33, 05/08/2025

Xác định đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Cao Bằng luôn quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách dành cho Người có uy tín. Từ đó, tạo động lực, điều kiện để Người có uy tín phát huy tốt vai trò trên các lĩnh vực, chung tay xây dựng quê hương ngày một phát triển.

10 năm là Người có uy tín, ông Chu Văn Bảo có nhiều đóng góp trong các phong trào ở đía phương.
10 năm là Người có uy tín, ông Chu Văn Bảo đều tích cực tham gia đóng góp công sức cho các phong trào ở đía phương.

Trung tâm đoàn kết ở các xóm bản

Mười năm qua, với vai trò là Người có uy tín, ông Chu Văn Bảo ở xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trên các lĩnh vực.

Không chỉ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, là Người có uy tín, ông Bảo thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đồng bào DTTS trong xóm. Từ đó có những kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền xã giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho đồng bào DTTS.

Với những việc làm thiết thực, cụ thể, Người có uy tín thực sự là nòng cốt, trở thành trung tâm đoàn kết và trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân".

Ông Hà Văn Vui Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng

Nhiều năm qua, ông Chu Văn Bảo đã trở thành trung tâm đoàn kết ở xã Bế Văn Đàn, bởi lẽ, cá nhân ông luôn gương mẫu, gia đình ông có kinh tế vững vàng. Đồng thời, với uy tín, trách nhiệm của cá nhân, ông tham gia hòa giải thành hằng chục vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết ở xóm, bản .

Cũng giống như ông Chu Văn Bảo, ở xã Quảng Lâm, ông Hầu Văn Thành, Người có uy tín xóm Nà Thằn, là tấm gương mẫu mực về tinh thần đại đoàn kết.

 Nhiều năm là Người có uy tín, gắn bó với bà con trong xóm, ông Thành hiểu nếp nghĩ, cách làm của bà con, từ đó, ông có những giải pháp sáng tạo trong tuyên truyền, vận động.

Ngoài tuyên truyền bà con tích cực lao động sản xuất, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, ông Thành còn tích cực vận động con cháu, dòng họ và người dân tham gia vào các tổ chức đoàn thể, khuyến khích con cháu phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

“Chúng tôi tích cực tham gia xây dựng quy ước, hương ước của xóm; động viên gia đình, dòng họ và người dân thực hiện quy chế tự quản, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, ông Thành chia sẻ.

Với những đóng góp của Người có uy tín, đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tỉnh Cao Bằng đã có những chuyển biến tích cực.
Với những đóng góp của Người có uy tín, đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tỉnh Cao Bằng đã có những chuyển biến tích cực.

Chung tay vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Bằng sự nỗ lực, tinh thần tận tâm, cống hiến, trong những năm qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cao Bằng luôn phát huy vai trò, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động.

Người có uy tín đã tích cực chung tay, góp sức cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tham gia hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trong vùng đồng bào DTTS, góp phần quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ đó đến nay, tỉnh Cao Bằng đã hạn chế tối đa tình trạng di cư tự do, không còn hiện tượng tái trồng cây thuốc phiện, từng bước xóa bỏ những tập tục không còn phù hợp.

Theo ông Hà Văn Vui, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng: Với những việc làm thiết thực, cụ thể, Người có uy tín thực sự là nòng cốt, trở thành trung tâm đoàn kết và trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân.

“Trong thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, tạo sự đồng thuận trong nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS; đồng thời có những chính sách phù hợp, thiết thực, quan tâm, chăm lo cho đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS”, ông Hà Văn Vui đề xuất.

Triển khai Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Cao Bằng thực hiện cấp 118.422 tờ báo các loại cho Người có uy tín. Tổ chức thành công 2 đoàn đại biểu Người có uy tín đi làm việc, giao lưu, gặp mặt, học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh Tây Bắc, TP. Hồ Chí Minh và 5 đoàn đại biểu Người có uy tín đi học tập kinh nghiệm các mô hình trong tỉnh. Kịp thời khen thưởng 70 Người có uy tín có nhiều thành tích trong các hoạt động ở cơ sở.

Tin cùng chuyên mục