Người có uy tín Châu Văn Bính giới thiệu công trình Nhà Văn hóa Chăm tại làng Thành TínKhởi sắc làng Chăm
Theo Người có uy tín Châu Văn Bính, Thành Tín theo tiếng Chăm là Palei Cuah Patih (Palei: làng, Cuah: cát, Patih: trắng), là nơi sinh sống của hơn 30 tộc họ người Chăm. Làng hiện có 1.093 hộ với 5.445 nhân khẩu, chiếm gần 35% dân số xã Phước Hải. Bà con trong làng luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Với gần 200ha ruộng, người dân gieo trồng hai vụ lúa/năm, áp dụng mô hình “1 phải 5 giảm” giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất. Nhờ đó, sản lượng lúa trung bình đạt 6,5 - 7 tấn/ha/vụ, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Bên cạnh trồng lúa, bà con đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng hiệu quả kinh tế. Hiện làng Thành Tín có 20ha măng tây xanh, 15ha táo, 5,5ha nho canh tác hữu cơ, cho năng suất và chất lượng cao, mang lại thu nhập gấp 7 - 8 lần so với trồng lúa. Người dân còn chăn nuôi hơn 1.700 con gia súc có sừng, giúp tăng thêm nguồn thu nhập. Nhờ đa dạng hóa sản xuất, thu nhập bình quân năm 2024 đạt trên 60 triệu đồng/người/năm.
Các Chương trình MTQG được triển khai tại địa phương trong những năm qua đã nâng cao đời sống cho bà con. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hỗ trợ 247 triệu đồng cho 13 hộ nghèo mua bò sinh sản, tạo sinh kế lâu dài. Đồng thời, 19 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 190 triệu đồng để chuyển đổi nghề, đầu tư chăn nuôi và sản xuất. Nhiều hộ khó khăn về nhà ở cũng được chính quyền và các tổ chức hỗ trợ xây nhà mới. Trong năm 2024, hai hộ gia đình Phú Thị Liên và Lộ Thị Phương được hỗ trợ tổng cộng 90 triệu đồng để xây nhà mới. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của làng Thành Tín giảm xuống còn 1,1% (12 hộ).

Ông Châu Văn Bính là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, được bà con tin yêu, kính trọng. Ông luôn tích cực vận động bà con đoàn kết, chung tay xây dựng Thành Tín giàu đẹp, góp phần đưa Phước Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025”.
Ông Lê Văn Miên, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hải
Người có uy tín Châu Văn Bính cho chúng tôi xem những cuốn sách cổ chữ Chăm được gia tộc gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nội dung sách ghi chép về phong tục tập quán của người Chăm ở vùng động cát Nam Cương, bên bờ Biển Đông. Ông cho biết, người Chăm Thành Tín luôn giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đồng thời tích cực lao động sản xuất để nâng cao đời sống kinh tế.
Góp sức xây dựng làng “cát trắng”
Với kinh nghiệm của Người có uy tín, ông Châu Văn Bính luôn tiên phong trong các hoạt động cộng đồng. Ông cùng cấp ủy Đảng, Trưởng thôn và Ban Công tác Mặt trận vận động bà con tự nguyện hiến hơn 1.000m² đất để mở rộng đường làng. Nhiều gia đình như Châu Tím, Bá Kề, Kiều Vành Thái sẵn sàng hiến đất vì lợi ích cộng đồng.
Không chỉ hiến đất, bà con còn đóng góp kinh phí để cải thiện cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, làng Thành Tín đã lắp đặt 34 cụm đèn năng lượng Mặt trời trị giá 34 triệu đồng, đảm bảo chiếu sáng các tuyến đường. Khu vui chơi trước Nhà Văn hóa Chăm được xây dựng với kinh phí 76 triệu đồng, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa cho thanh, thiếu niên trong thôn. Đường bê tông vào nghĩa trang thôn dài 150m cũng được hoàn thành với tổng kinh phí 150 triệu đồng, tạo thuận lợi cho việc đi lại của bà con.
Người có uy tín Châu Văn Bính vận động bà con trồng măng tây xanh, cho thu nhập cao gấp 7-8 lần trồng lúaNgười có uy tín Châu Văn Bính còn tích cực tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong thôn. Nhờ sự khéo léo và uy tín của ông, nhiều vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình đã được hòa giải thành công, giữ vững sự đoàn kết trong cộng đồng. Ông cũng là người đi đầu trong các phong trào thi đua: Bảo vệ môi trường, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và Bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ghi nhận những đóng góp của ông Châu Văn Bính, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã tặng ông Bằng khen Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS. Ông cũng được Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tôn vinh là Người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, hải đảo năm 2024.