Ông Ma Dâu Páo, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang hướng dẫn người dân làm khèn Mông. (Ảnh minh họa)“Hạt nhân” trong tuyên truyền, vận động
Toàn tỉnh Hà Giang hiện có trên 2.000 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là những già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, trí thức về hưu và những người làm kinh tế giỏi. Từ sự quan tâm của các ngành, các cấp, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân. Họ là hạt nhân tiêu biểu, luôn gương mẫu đi đầu trên các mặt công tác.
Một trong những Người có uy tín có nhiều thành tích đặc biệt ở Hà Giang là ông Ma Dâu Páo, thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ. Ông Páo vừa là Người có uy tín, vừa là nghệ nhân dân gian trong lĩnh vực tín ngưỡng. Từ năm 2022 đến nay, ông thường xuyên phát huy vai trò vận động người dân xóa bỏ những phong tục, tập quán không còn phù hợp trong việc cưới, việc tang.
Theo chia sẻ của ông Ma Dâu Páo: “Đồng bào dân tộc Mông còn tồn tại nhiều hủ tục, những hủ tục đó đã ăn sâu vào nếp sống của người dân qua nhiều thế hệ, do đó rất khó thay đổi. Với vai trò Người có uy tín, lại là nghệ nhân về tín ngưỡng nên khi làm lễ cho các gia đình, tôi trực tiếp hướng dẫn, vận động bà con chắt lọc cái hay, lược bỏ hủ tục, vừa giữ phong tục, tập quán trong việc cưới, việc tang nhưng vẫn phù hợp với nếp sống mới của đồng bào”.
Nhờ vai trò của ông Ma Dâu Páo trong công tác tuyên truyền, vận động nên trong hai năm gần đây, tại thôn Mỏ Sài đã xóa bỏ được nhiều hủ tục như: người chết đưa vào áo quan; làm ma không quá 48 tiếng; không giết mổ nhiều gia súc, không ăn uống linh đình tốn kém; không để xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống...

Vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào DTTS ở huyện Đakrông luôn được coi trọng. Họ chính là đại diện, nòng cốt tạo nên sự đoàn kết, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy đảng, chính quyền với người dân địa phương".
Ông Hồ Văn Hiếu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Với đồng bào Vân Kiều ở thôn Tà Mên, xã Ba Nang, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị, Người có uy tín Hồ Văn Láo là “cầu nối” quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân.
Với vai trò là trưởng thôn, Người có uy tín, ông Hồ Văn Láo đã cùng các đoàn thể trong thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Vân Kiều chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời giữ gìn đoàn kết trong Nhân dân, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Cụ thể, ông Hồ Văn Láo đã vận động Nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn sản xuất hoa màu với nuôi cá nước ngọt, mạnh dạn đầu tư đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.
Với những cống hiến, đóng góp lặng thầm nhưng hiệu quả, ông Hồ Văn Láo đã được biểu dương, khen thưởng trong nhiều lĩnh vực: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xã hội, sản xuất giỏi, xây dựng Nông thôn mới và xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh, về các phong trào thi đua...
Còn ở tỉnh Sóc Trăng, nhận thấy các vùng nông thôn còn khó khăn, nhiều sông rạch, bà con đi lại rất vất vả, Thượng tọa Thích Định Hương, Trụ trì chùa Vĩnh Phước, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị đã vận động phật tử thành lập “Đội thiện nguyện xây cầu” và kêu gọi nhà hảo tâm, phật tử gần xa, chính quyền địa phương góp kinh phí xây cầu. Gần 5 năm qua, Thượng tọa Thích Định Hương đã vận động xây dựng hơn 100 cây cầu nông thôn giúp người dân đi lại thuận tiện.
Đường đi do ông Kim Ruône (bên phải) Bí thư Chi bộ, Người có uy tín ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh hiến đất xây dựng. (Ảnh: Thanh Hòa)Nòng cốt tạo sự đoàn kết
Theo thống kê, toàn huyện Đakrông hiện có 369 Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã và đang phát huy vai trò trên các lĩnh vực. Họ trở thành trung tâm đoàn kết ở cơ sở, góp phần quan trọng trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Như chia sẻ của ông Hồ Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đakrông: “Vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào DTTS ở huyện Đakrông luôn được coi trọng. Họ chính là đại diện, nòng cốt tạo nên sự đoàn kết, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy đảng, chính quyền với người dân địa phương.
Thực tiễn cho thấy, những công lao, đóng góp của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã và đang góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, nhất là ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành quản lý của Nhà nước. Người có uy tín thực sự là “chỗ dựa” đáng tin cậy, là “cầu nối” giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ với Nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.
Nhận định về vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định, với khả năng “nói dân tin, làm dân theo”, Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã có nhiều đóng góp thiết thực trong củng cố, xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương; tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đại đoàn kết toàn dân tộc; có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Thực tiễn cho thấy, những công lao, đóng góp của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã và đang góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, nhất là ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành quản lý của Nhà nước. Người có uy tín thực sự là “chỗ dựa” đáng tin cậy, là “cầu nối” giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ với Nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.