Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Người có uy tín trong cộng đồng người Hoa ở Trà Vinh góp sức xây dựng kinh tế - xã hội

Hạnh Nguyên - 17:02, 20/12/2023

Dân tộc Hoa ở tỉnh Trà Vinh mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ chưa được 1% dân số toàn tỉnh, song đây là cộng đồng có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Những năm qua, những Người có uy tín trong cộng đồng người Hoa đã tích cực trong củng cố đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống chú trọng công tác xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Với tâm huyết xây dựng trường Tân Minh Trí xứng đáng là ngôi trường học đại đoàn kết cho các dân tộc trên địa cùng theo học, các vị trong Hội Tương tế người Hoa luôn hỗ trợ , quan tâm kịp thời
Với tâm huyết xây dựng trường Tân Minh Trí xứng đáng là ngôi trường học đại đoàn kết cho các dân tộc trên địa cùng theo học, các vị trong Hội Tương tế người Hoa luôn hỗ trợ , quan tâm kịp thời

Đoàn kết, chung tay giữ gìn bản sắc văn hoá

Người Hoa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có hơn 8.500 người, chiếm 0,81 % dân số toàn tỉnh, sống rải rác ở các thành phố và huyện, thị xã, riêng tại thành phố Trà Vinh có gần 4.000 người (chiếm 50% người Hoa toàn tỉnh). Những năm qua, cũng như cộng đồng các DTTS khác, người Hoa cũng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện để cộng đồng người Hoa phát triển, hòa nhập. 

Người Hoa ở Trà Vinh chia thành 5 nhóm ngôn ngữ: Triều Châu, Quảng Triệu, Phúc Kiến, Sùng Chính (Hẹ) và Hải Nam, đều cử ra đại diện để tham gia Hội Tương tế người Hoa thành phố Trà Vinh nhằm giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đóng góp cho sự phát triển chung của TP Trà Vinh. 

Là Người có uy tín trong cộng đồng người Hoa TP. Trà Vinh ( Trà Vinh), ông Trần Phát (SN 1952), cán bộ đã nghỉ hưu, hiện là Chủ tịch Ban liên lạc Hội đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ông từng là đại biểu được cộng đồng suy tôn, bầu chọn cử đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II tại Hà Nội (năm 2020).

Bao năm qua, bằng uy tín của mình, ông Trần Phát trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền với đồng bào người Hoa, thường tuyên truyền, vận động người Hoa chấp hành tốt chủ trương, pháp luật của Nhà nước; động viên người Hoa chăm chỉ sản xuất, kinh doanh, góp sức phát triển kinh tế cho tỉnh nhà. Người Hoa vốn có kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, do đó, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Hoa thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung của tỉnh.

“Hàng năm, vào những ngày lễ hội truyền thống của dân tộc được Chính quyền các cấp tạo điều kiện để tổ chức tốt những lễ hội truyền thống như: Tiết Nguyên tiêu, Đoan Ngọ, Trùng Cửu...Người Hoa biết ơn điều này, qua đó đã củng cố niềm tin của người Hoa và khẳng định bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng người Hoa ở Trà Vinh, góp phần tô đẹp nền văn hóa Việt Nam đa dạng, phong phú”, ông Trần Phát chia sẻ.

Những Người có uy tín trong đồng bào người Hoa rất nhiệt tình trong công tác giáo dục và từ thiện xã hội. Những năm qua, họ đã cùng vận động Hội Tương tế người Hoa đóng góp ủng hộ xây dựng 7 căn nhà Đại đoàn kết, ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo của thành phố, Quỹ phát triển tài năng trẻ của tỉnh, tặng quà cho các hộ nghèo nhân dịp lễ tết; tổ chức tặng quà cho người cao tuổi nhân dịp ngày Quốc tế người cao tuổi....

Ông Trần Phát ( người đứng) Người có uy tín TP. Trà Vinh, tham gia công tác mặt trận tại địa phương
Ông Trần Phát ( người đứng) Người có uy tín TP. Trà Vinh, tham gia công tác mặt trận tại địa phương

Chú trọng xây dựng xã hội học tập

Cùng với ông Trần Phát, ông Dư Tráng Hồng (SN 1949), dân tộc Hoa, cũng được biết đến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS người Hoa. Ông hiện là Chủ tịch Hội Tương tế người Hoa TP. Trà Vinh. Với vai trò, uy tín của mình, ông Dư Tráng Hồng cũng đã thể hiện rất rõ vai trò tích cực tuyên truyền, vận động người Hoa tích cực chấp hành chủ trương, pháp luật của Nhà nước, đóng góp trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục. Điển hình như, ông đã vận động thành công các hộ người Hoa di dời hài cốt của người thân tại 5 nghĩa địa và giao đất cho Nhà nước sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình phúc lợi – xã hội, đồng thời được giao lại phần đất nghĩa địa Sùng Chính ( Hạ ) và phần đất 20.000 m ở nghĩa trang Điệp Thạch để làm nghĩa địa cho người mất trong đồng bào người Hoa.

Cùng với đó, vận động cộng đồng Hoa chú trọng đến phát triển giáo dục cho con em người Hoa. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà Nước cho xây dựng khu trung tâm văn hóa người Hoa, tọa lạc số 9 đường Nguyễn Đáng với diện tích 11.000m. Trong khuôn viên này, Hội tương tế người Hoa đã xây dựng Trường Mầm non – Tiểu học Tân Minh Trí với 16 phòng học mẫu giáo và tiểu học có đầy đủ tiện nghi. Với công tác giảng dạy kinh phí trên 4 tỷ đồng do bà con tự đóng góp.

Với kinh nghiệm nguyên là cán bộ trong lĩnh vực giáo dục, ông Phát cho biết, qua 14 năm hoạt động, đến nay toàn trường có trên 700 học sinh mẫu giáo và tiểu học với 17 lớp học, trong đó học sinh người Hoa chỉ chiếm dưới 10%, tổ chức dạy theo hình thức bán trú, thực hiện đúng theo chương trình của Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định, có giảng dạy tiếng Hoa ở bậc tiểu học. kinh phí do Hội Tương Tế Người Hoa tài trợ, phụ huynh chỉ đóng tiền suất ăn cho con, nên thu hút rất đông con em người lao động thấp đến xin học. Quan điểm của Hội là, xây dựng và phát triển trường Tân Minh Trí trở thành địa điểm đón nhận tất cả các học sinh không phân biệt dân tộc, có môi trường giáo dục thân thiện, thương yêu.

Trong thời gian bị ảnh hưởng, tình hình dịch bệnh COVID-19 trường học phải tạm dừng hoạt động, đời sống của 63 giáo viên, nhân viên trường Tân Minh Trí gặp nhiều khó khăn, Hội Tương tế người Hoa TP. Trà Vinh đã cố gắng hỗ trợ kinh phí (hơn 2 tỷ đồng) chi trả lương, và hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Hoa đối với công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.Theo ông Bình, những Người có uy tín trong đồng bào Hoa đã phát huy vai trò tiêu biểu, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ và giữ mối liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, kịp thời thông tin, phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong cộng đồng người Hoa, giúp cho các ngành chức năng nắm chắc tình hình để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin trong đồng bào người Hoa và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng nông thôn mới ở miền núi Quảng Ninh: Sức bật từ Nghị quyết 06

Xây dựng nông thôn mới ở miền núi Quảng Ninh: Sức bật từ Nghị quyết 06

Cách đây 3 năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 17/5/2021 về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết 06). Với nguồn lực được ưu tiên, nhiều cách làm sáng tạo, việc triển khai Nghị quyết 06 đã tạo sức bật cho những địa bàn khó khăn của tỉnh, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.