Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Người có uy tín xã Trung Hà học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng

Vân Khánh - 17:02, 13/12/2025

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa tại địa phương, vừa qua UBND xã Trung Hà (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức đoàn đại biểu Người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các mô hình du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác xã Trung Hà thăm và làm việc tại xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang
Đoàn công tác xã Trung Hà thăm và làm việc tại xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang

Theo đó, Đoàn đại biểu là Người có uy tín xã Trung Hà đã thăm quan, tìm hiểu thực tế tại các mô hình phát triển kinh tế, du lịch cộng đồng tại xã Lũng Cú và xã Lũng Phìn. Tại mỗi điểm đến, đoàn được trao đổi thông tin về cách thức khai thác tiềm năng bản địa, phát triển nghề truyền thống, xây dựng sản phẩm, cũng như phương pháp vận động đồng bào cùng tham gia phát triển du lịch bền vững.

Đặc biệt, các đại biểu đã được chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về vai trò của Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự và giữ gìn khối đại đoàn kết các dân tộc. 

Những kinh nghiệm thực tế từ các mô hình thành công, đã mang lại cho đoàn nhiều gợi mở trong việc huy động sức dân, phát huy nội lực, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống tại cộng đồng.

Đoàn công tác xã Trung Hà thăm và làm việc ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang
Đoàn công tác xã Trung Hà thăm và làm việc ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang

Tại các địa phương đến thăm, đoàn cũng được giới thiệu về cách làm du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, như kiến trúc nhà ở, nghề dệt lanh, các lễ hội dân gian và văn hóa ẩm thực của đồng bào. Những mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao.

Kết thúc chuyến công tác, các đại biểu Người có uy tín bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp khi tạo điều kiện để Người có uy tín được giao lưu, học hỏi, mở rộng kiến thức.

 Nhiều đại biểu khẳng định, chuyến đi đã giúp họ có thêm động lực và kinh nghiệm để phát huy tốt hơn vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc tại địa phương.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại xã Lũng Phìn
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại xã Lũng Phìn

Ông Ma Công Hùng, Người có uy tín thôn Bản Ba 2, xã Trung Hà chia sẻ: “Những mô hình chúng tôi được tham quan rất thiết thực. Khi trở về địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc”.

Chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm của đoàn đại biểu Người có uy tín xã Trung Hà không chỉ mở ra hướng phát triển mới cho cộng đồng mà còn góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, tạo động lực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xã Trung Hà thuộc xã KV III đặc biệt khó khăn, cách trung tâm tỉnh 97 km. Toàn xã có 18 thôn với 1.788 hộ/8.089 khẩu, gồm 12 dân tộc cùng sinh sống (chủ yếu là dân tộc: Tày, Dao, Nùng…) Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 9,84%, hộ cận nghèo giảm còn 2,13%. Xã có danh lam thắng cảnh Thác Bản Ba được xếp hạng cấp quốc gia, Thác và hang động Khuôn Nhòa được xếp hạng cấp tỉnh; hiện nay, trên địa bàn có 9 hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú theo hình thức Homestay đang hoạt động, bước đầu đã thu hút được du khách đến lưu trú, trải nghiệm ẩm thực tại các homestay, tập trung ở Làng văn hóa du lịch Bản Ba.

Tin cùng chuyên mục
Phụ nữ xã Ea Rốk chung tay đẩy lùi tảo hôn

Phụ nữ xã Ea Rốk chung tay đẩy lùi tảo hôn

Bằng nhiều cách làm linh hoạt, gần gũi và phù hợp với đời sống đồng bào DTTS, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng, chống nạn tảo hôn trên địa bàn. Nhờ đó, những phong tục không còn phù hợp, quyền của trẻ em gái được bảo vệ.