Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Tuyên Quang: Người có uy tín góp phần đổi thay thôn nghèo

Vân Khánh - 21:29, 08/12/2025

Những con đường bê tông nối dài, những nếp nhà mới khang trang, cùng các mô hình kinh tế hiệu quả đã tạo nên diện mạo đổi thay rõ nét ở thôn Trục Trì (xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) trong những năm gần đây. Ít ai biết rằng phía sau bước chuyển ấy, là sự cống hiến lặng lẽ nhưng đầy trách nhiệm của bà Ma Thị Viên (sinh năm 1957, dân tộc Tày) - Người có uy tín tiêu biểu của thôn. Không khoa trương hay đòi hỏi, bà đã lặng lẽ, bền bỉ góp sức để thôn Trục Trì đổi mới từng ngày.

Bà Ma Thị Viên (bên trái) đang hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây trồng. (Ảnh: Quân Khánh)
Bà Ma Thị Viên (bên trái) đang hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây trồng. (Ảnh: Hiển Quân)

Với vai trò Trưởng Ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ thôn, bà Viên luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào. Dù đảm nhiệm cương vị nào, bà cũng giữ vững tinh thần trách nhiệm, gần gũi, hiểu dân, hết lòng vì cộng đồng. Bà chia sẻ: “Cán bộ thôn phải nói dân nghe, làm dân tin. Mình sống chân thành thì bà con sẽ tin tưởng và ủng hộ”. 

Với sự tận tâm ấy, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được bà truyền đạt đến Nhân dân một cách dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm đời sống của đồng bào Tày. Bà thường xuyên vận động người dân tham gia phong trào thi đua, đóng góp xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các loại quỹ như: Quỹ chuyên dùng, quỹ xóa nhà tạm, cũng như kêu gọi ngày công giúp đỡ các hộ khó khăn.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, bà Viên còn tích cực hỗ trợ bà con phát triển kinh tế. Nhận thấy đất đai địa phương thuận lợi cho cây trồng ngắn ngày, bà mạnh dạn giới thiệu mô hình trồng rau màu, chăn nuôi gà, nuôi lợn phù hợp điều kiện từng hộ; trực tiếp đến từng gia đình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, bà Viên còn tích cực hỗ trợ bà con phát triển kinh tế.
Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, bà Viên còn tích cực hỗ trợ bà con phát triển kinh tế. (Ảnh: Hiển Quân)

Từ sự hướng dẫn đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất. Tiêu biểu như gia đình chị Khương Thị Nhạc (sinh năm 1972), trước đây chỉ trồng lúa nên thu nhập bấp bênh. Nghe theo tư vấn của bà Viên, chị chuyển sang trồng dưa chuột và ngay vụ đầu tiên đã thu về hơn 20 triệu đồng - mức thu nhập mà trước đây chị chưa từng nghĩ tới. Thành công của chị Nhạc tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp nhiều hộ dân trong thôn tự tin thực hiện chuyển đổi kinh tế.

Không chỉ hỗ trợ phát triển sinh kế, bà Viên còn là cầu nối trong xây dựng khối đại đoàn kết. Nhờ sự vận động khéo léo, nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn; người dân hỗ trợ nhau ngày công xây dựng nhà cửa, gìn giữ nếp sống văn minh, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó.

Gần 70 tuổi, bà Ma Thị Viên vẫn tận tụy với công việc chung, luôn nhiệt huyết với các phong trào của thôn. Bằng tinh thần, trách nhiệm, sự tận tâm và uy tín trong cộng đồng,  bà trở thành điểm tựa tinh thần của đồng bào DTTS nơi đây. Những đóng góp của bà không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân, mà còn khẳng định vai trò của Người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

Tin cùng chuyên mục
Xã Yên Nguyên (Tuyên Quang): Người có uy tín lực lượng "đặc biệt" đưa chính sách dân tộc vào cuộc sống

Xã Yên Nguyên (Tuyên Quang): Người có uy tín lực lượng "đặc biệt" đưa chính sách dân tộc vào cuộc sống

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), xã Yên Nguyên (tỉnh Tuyên Quang) chú trọng phát huy vai trò Người có uy tín trong cộng đồng. Với tiếng nói trách nhiệm và tinh thần gương mẫu, họ được xem là lực lượng đặc biệt đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến Nhân dân, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.