Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Người dân được cập nhật thông tin qua tin nhắn di động

PV - 13:54, 17/09/2018

Thời gian gần đây, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác tuyên truyền cho người dân bằng hình thức nhắn tin trực tiếp đến số điện thoại của người dân. Nhờ đó giúp người dân trên địa bàn tiếp nhận thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, thiên tai... một cách kịp thời, hiệu quả.

Như mới đây, gia đình bà Trần Thị Liên, thôn Cốc Lồng, xã Lục Hồn (Bình Liêu) nhờ được thông báo sớm qua tin nhắn điện thoại, đã kịp thời di chuyển ra khỏi căn nhà cũ trước khi có mưa bão, nhờ đó mà không có thiệt hại gì về người và của. “Nhà tôi không có tivi, lại bận công việc nên không thường xuyên nghe được phát thanh của xã về tình hình mưa lũ nên không biết sắp có mưa lũ. Nhờ việc thông báo qua tin nhắn của huyện mà tôi biết và tránh được mưa lũ”.

Tuyên truyền qua tin nhắn di động giúp người dân nắm bắt thông tin dễ dàng hơn. (Ảnh: Minh họa). Tuyên truyền qua tin nhắn di động giúp người dân nắm bắt thông tin dễ dàng hơn. (Ảnh: Minh họa).

Theo như ông Phùn Dảu Coóng, Trưởng thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm cho biết người dân địa phương đa phần đều thiếu tivi hoặc chưa để ý đến, nên thiếu rất nhiều thông tin về thời tiết, tình hình kinh tế-xã hội. Từ khi huyện Bình Liêu thực hiện việc nhắn tin qua điện thoại, đã bổ sung rất nhiều thông tin quý báu cho mọi người.

Được biết, những người được tiếp nhận thông tin qua tin nhắn thuê bao di động ở Bình Liêu là cán bộ, đảng viên, người dân trong độ tuổi lao động. Để được thông báo, người dân cần đăng ký số thuê bao di động của mình với chính quyền địa phương. Mục tiêu của huyện là đảm bảo trên 80% người dân nhận được tin nhắn từ hệ thống chính quyền các cấp trong năm 2018. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có khoảng 19 nghìn thuê bao nằm trong diện được triển khai nhận tin nhắn. Huyện Bình Liêu đã nhắn hơn 200 tin đến các đối tượng, kịp thời thông báo các nội dung cần thiết, giá cước phí 150 đồng/tin nhắn. Kinh phí này được chi từ ngân sách phục vụ công tác tuyên truyền của huyện.

Không chỉ các thông tin về thời tiết, nội dung được gửi qua hệ thống tin nhắn bao gồm thông tin về cơ chế chính sách phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, huyện; các chương trình lớn của Trung ương, tỉnh, huyện. Thông tin mang tính định hướng tư tưởng, phản bác lại những nội dung, luận điệu xuyên tạc bôi nhọ của các thế lực thù địch... Đặc biệt, các thông tin đột xuất, khẩn cấp về phòng chống bão lũ, tình hình dịch bệnh, sâu bệnh được gửi đến người dân nhanh chóng, kịp thời để bà con chủ động phòng chống, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Ông Vi Tiến Vượng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Bình Liêu cho biết huyện đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền và hướng dẫn người dân. Đặc biệt một số thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, huyện phải thông tin đến người dân chậm nhất 5 ngày sau khi văn bản được ban hành. Kinh phí này được chi từ ngân sách phục vụ công tác tuyên truyền của Huyện ủy.

Tuy nhiên, theo ông Vi Tiến Vượng, việc nhắn tin qua điện thoại vẫn còn tồn tại một số hạn chế như lượng thông tin không được nhiều, hoặc chỉ những người đăng ký tham gia mới nhận được thông tin. Bên cạnh đó, việc một số người dân còn chưa biết chữ cũng ảnh hưởng đến việc tiếp cận thông tin.

Đây là một cách làm hay của huyện Bình Liêu cần được nhân rộng. Việc nhắn tin qua điện thoại cung cấp thông tin trực tiếp cho người dân, hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo của chính quyền địa phương. Góp phần đảm bảo phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống.

HOÀNG QUÝ