Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Người dân miền núi Tuyên Quang chủ động tham gia thực hiện chính sách

Việt Hà - 23:37, 19/12/2023

Trước đây, không ít người dân còn trông trờ ỉ lại vào sự hỗ trợ từ chính sách của Đảng, Nhà nước, thế nhưng, hiện nay người dân miền núi tỉnh Tuyên Quang đã thay đổi tư duy. Họ không chỉ là người thụ hưởng mà còn chủ động tham gia, thậm chí sẵn sàng chung tay thực hiện các chương trình chính sách, để tự chủ vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Người dân Tứ Quận (Yên Sơn) chung tay làm đường giao thông nông thôn
Người dân Tứ Quận (Yên Sơn) chung tay làm đường giao thông nông thôn

Chủ động tham gia

Đến với thôn Đồng Bài, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi vui mừng chứng kiến con đường bê tông mới theo Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) được xây dựng. Điều đáng mừng hơn, con đường này được hình thành không chỉ bới sự hỗ trợ, đầu tư của nhà nước mà còn có sự đóng góp sức người, sức của từ người dân.

Anh Tướng Văn Đên, dân tộc Dao, thôn Đồng Bài chia sẻ, có được con đường bê tông khang trang là mong ước bao lâu nay của bà con ở Đồng Bài. Nên khi được chính quyền đến tuyên truyền, vận động hiến đất, xây dựng con đường bê tông mới, gia đình anh đã tự nguyện thu hoạch sớm đồi keo mới 3 năm tuổi, giải phóng mặt bằng, hiến 1.500m2 đất để làm đường. Giờ đây, có đường bê tông, đi lại thuận tiện, người dân có giao thương buôn bán tốt hơn, tụi trẻ đi học cũng an toàn hơn.

Còn ông Hà Văn Tiệp, Chủ tịch UBND xã Tứ Quận cho biết, tuyến đường dài gần 1 km, đường rộng 3,5m có trị giá đầu tư 1,2 tỷ đồng. Trước đây, đi lại gặp rất nhiều khó khăn, nên khi được đầu tư xây dựng con đường, bà con tại Đồng Bài rất phấn khởi. 4 hộ gia đình có tuyến đường đi qua tự nguyện giải phóng mặt bằng, hiến trên 2.500m2 đất để công trình thi công đúng thời hạn và tiến độ đề ra.

Không chỉ ở Yên Sơn, tinh thần người dân chủ động tham gia Chương trình MTQG 1719 đã lan tỏa ở nhiều vùng đồng bào DTTS, miền núi ở Tuyên Quang. Tại xã Hợp Hoà, huyện Sơn Dương, công trình cầu Đồng Chùa được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng đã được hoàn thành trong năm 2023.

Để công trình hoàn thành đúng hạn, không chỉ có sự quan tâm đầu tư của nhà nước mà còn phải kể đến sự hưởng ứng tích cực của người dân. Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Hợp Hòa cho biết, cầu Đồng Chùa là một trong 7 công trình theo Dự án 4 “Đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống và đơn vị sự nghiệp công lập” giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài công trình cầu Đồng Chùa, 2 công trình khác là cầu tràn liên hợp thôn Thanh Sơn, cầu tràn liên hợp thôn Đồng Báo đã được giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công. Bà con ở các thôn phấn khởi, nhiều hộ tự nguyện hiến đất, nhanh chóng giải phóng mặt bằng để cây cầu được thi công theo đúng kế hoạch. Không chỉ hiến đất, người dân còn sẵn sàng tham gia ngày công, cung cấp điện nước thi công công trình.

Còn tại huyện Sơn Dương, công trình cải tạo, nâng cấp hồ thủy lợi thôn Đồng Min, xã Bình Yên trị giá đầu tư gần 2,8 tỷ đồng từ nguồn vốn của Chương trình 1719 cũng huy động được sự đông đảo của người dân tham gia. Ông Vương Ngọc Vản, Chủ tịch UBND xã Bình Yên cho biết, công trình cải tạo, nâng cấp hồ thuỷ lợi thôn Đồng Min hoàn thành ngay trong năm 2023. Để công trình được hoàn thành sớm không thể không kể đến sự đóng góp của người dân địa phương. Họ sẵn sàng hiến đất, kéo điện của gia đình tới tận công trình mà không hề tính phí.

Những cây cầu mới vùng DTTS và miền núi tỉnh Tuyên Quang đuwọc xây dựng
Những cây cầu mới ở vùng DTTS và miền núi tỉnh Tuyên Quang được xây dựng

Tiếp tục trợ lực

Chia sẻ về Chương trình 1719, ông Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện nay, dân số toàn tỉnh là 784 nghìn người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 56,7%. Thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Tuyên Quang có 121/138 xã được thụ hưởng chương trình. Đây là hỗ trợ quan trọng để các địa phương thúc đẩy phát triển toàn diện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. 

Theo ông Ma Quang Hiếu, một trong những dự án thành phần quan trọng được tỉnh Tuyên Quang khẩn trương triển khai là dự án 4 “Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc” thuộc Chương trình MTQG 1719. Theo đó, trong năm 2022, tỉnh Tuyên Quang đã phân bổ 234 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là trên 225 tỷ đồng, vốn đối ứng của địa phương là 13 tỷ đồng thực hiện đầu tư xây dựng 264 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2023, tỉnh đầu tư 419 công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó, đầu tư cải tạo mạng lưới chợ 13 công trình; duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng tại các xã khu vực III, xã ATK và thôn đặc biệt khó khăn.

Trong thời gian tới, Ban Dân tộc tiếp tục chủ động tham mưu với UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, triển khai các chính sách đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đúng đối tượng thụ hưởng để phát huy nguồn lực. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân nắm rõ, hiểu sâu, chung tay, góp sức cùng tỉnh thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719. Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc tỉnh cũng sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ các ngành, các huyện, thành phố, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thực hiện thanh, quyết toán nguồn vốn theo đúng quy định, góp phần tích cực trong việc rút ngắn khoảng cách vùng miền, thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm 4%/năm hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà tỉnh đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục
Gieo “hạt giống đỏ” ở những bản làng dân tộc La Hủ: Cái khó đang hãm sự 'nảy mầm" (Bài 2)

Gieo “hạt giống đỏ” ở những bản làng dân tộc La Hủ: Cái khó đang hãm sự 'nảy mầm" (Bài 2)

Qua tìm hiểu thực tiễn về đời sống của đồng bào La Hủ cho thấy, vai trò của đảng viên-những 'hạt giống đỏ" trong các chi bộ, đang góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo, đời sống đồng bào trong các bản làng La Hủ ở huyện biên giới Mường Tè. Tuy nhiên, hiện nay nhưng việc phát triển đảng viên mới trong đồng bào La Hủ đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nguồn quần chúng ưu tú.