Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Người dân tái định cư dự án Cảng hàng không Sa Pa phấn khởi khi về nơi ở mới

Trọng Bảo - 16:42, 23/02/2022

Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa (Lào Cai), là công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội; an ninh quốc phòng của tỉnh, của đất nước. Dự kiến, Dự án sẽ được khởi công vào tháng 3/2022. Theo đó, gần 1.000 hộ dân trên địa bàn xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên sẽ bị ảnh hưởng, thu hồi đất sản xuất, đất ở...

Gia đình bà Hoa đón tết Nhâm Dần trong ngôi nhà mới khang trang
Gia đình bà Hoa đón tết Nhâm Dần trong ngôi nhà mới khang trang

Để bảo đảm đời sống của người dân tái định cư, cấp ủy, chính quyền các cấp đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, tạo sinh kế, để thực hiện mục tiêu nơi ở mới phải bằng hoặc hơn nơi ở cũ.

Tết Nhâm Dần vừa qua, hộ gia đình bà Hoàng Thị Hoa, dân tộc Tày, ở thôn Cọn 1, xã Cam Cọn, hộ nhường đất cho dự án, vui mừng khi chuyển về sinh sống ở ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, ngay cạnh đường giao thông.

Bà Hoa cho biết, khu đất của gia đình bà nằm trong quy hoạch xây dựng Cảng hàng không Sa Pa . Để phục vụ Dự án, gia đình bà bị thu hồi gần 2ha đất ở và đất rừng. Với số tiền đền bù gần 2 tỷ đồng, bà Hoa dành gần 1 tỷ để xây dựng nhà cửa, số tiền còn lại bà mang gửi ngân hàng.

“Về nơi ở mới, gia đình tôi được Nhà nước cấp cho 300 m2 đất ở và 700 m2 đất để trồng cấy rau màu. Bây giờ nhà ở gần đường giao thông, có điện lưới, nước sạch… đời sống của gia đình tốt hơn trước rất nhiều”, bà Hoa tâm sự.

Cơ sở hạ tầng khu tái định cư được đầu tư phục vụ đời sống của người dân
Cơ sở hạ tầng khu tái định cư được đầu tư phục vụ đời sống của người dân

Cách nhà bà Hoa không xa, là gia đình chị Hoàng Thị Văn, dân tộc Tày, cũng đang xum vầy trong ngôi nhà 2 tầng mới xây kiên cố. Gia đình chị Văn bị thu hồi gần 3 ha đất ở và đất sản xuất.

“Trước đây, nơi ở cũ đường sá đi lại khó khăn, bây giờ về nơi mới cạnh đường giao thông, nhà cửa xây dựng khang trang, con cái đi học thuận tiện hơn. Gia đình cũng còn gửi ngân hàng được gần 1 tỷ đồng, phòng khi có việc hoặc để đầu tư sản xuất kinh doanh sau này”.

Được biết, xã Cam Cọn, là điểm tái định cư của Dự án Cảng hàng không Sa Pa, nằm trong Dự án có hơn 600 hộ dân phải di chuyển nơi ở, thu hồi đất sản xuất. Để nhận được sự đồng thuận của người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng, huyện Bảo Yên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Cam Cọn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương khi Dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày khởi công Cảng hàng không Sa Pa vào tháng 3 tới
Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày khởi công Cảng hàng không Sa Pa vào tháng 3 tới

Cảng hàng không Sa Pa được đầu tư theo hình thức PPP (Đối tác công tư), tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải đường hàng không ngày càng tăng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; đồng thời bảo đảm tính cơ động cao trong việc phòng thủ, cũng như trong công tác cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Bắc nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải.

Khu tái định cư Cảng hàng không Sa Pa có tổng mức đầu tư gần 410 tỷ đồng, gồm 2 giai đoạn. Để bảo đảm đời sống người dân tái định cư, cơ sở hạ tầng như điện, đường, nước sinh hoạt… được địa phương đặc biệt quan tâm. Đến thời điểm này, tất cả các khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ sinh hoạt của người dân.

Ông Hồ Viết Hùng, Chủ tịch UBND xã Cam Cọn cho biết: Phần lớn dân cư ở Cam Cọn là người DTTS, bà con sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông, lâm nghiệp. Việc tạo sinh kế cho người dân sau khi thu hồi đất, cũng là một bài toán đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương cần sớm tìm lời giải. Theo đó, UBND xã đã chủ động liên hệ với các trường dạy nghề trong tỉnh, vận động người dân cho con em mình đi học nghề tạo việc làm sau tái định cư.

“Rút kinh nghiệm, bài học từ thực tiễn ở nhiều địa phương, đối với các hộ dân sau khi nhận tiền đền bù, chúng tôi trực tiếp xuống tuyên truyền vận động bà con một phần tiền để làm nhà cửa ổn định cuộc sống, phần còn lại bà con nên gửi vào ngân hàng. Chính vì vậy, hầu hết bà con ở đây bây giờ, nhà ít cũng có vài trăm triệu, nhà nhiều có hàng tỷ đồng gửi ngân hàng. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã thời gian qua rất ổn định, người dân thì phấn khởi yên tâm chuyển về nơi ở mới”, ông Hùng thông tin.

Tin cùng chuyên mục