Ông Lý Xuân Hưng trực tiếp tham gia cùng người dân làm đường nông thôn - Ảnh Mỹ DungThôn Phủ Liễn, xã Lương Minh hiện có 256 hộ dân, trong đó 95% là đồng bào DTTS, chủ yếu là người Dao Thanh Phán. Trước đây, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn do địa hình cách trở, hạ tầng yếu kém, trình độ dân trí thấp. Là người con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất vùng cao này nên suốt những năm tháng công tác, ông Hưng luôn nỗ lực đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển của quê hương.
Ông Hưng công tác tại xã Đồng Sơn (nay là xã Lương Minh) từ năm 1983 đến năm 2014, từng đảm nhiệm các vị trí như Phó Công an xã, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã... Trên mọi cương vị, ông đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu.
Năm 2014, sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục được người dân tín nhiệm bầu làm Người có uy tín của thôn Phủ Liễn. Đến năm 2019, ông được tin tưởng tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Hội Người cao tuổi và năm 2000 là Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã.
“Làm Người có uy tín là phải nói đi đôi với làm. Muốn vận động bà con thì trước hết mình phải làm gương. Có vậy mới tạo được sự tin tưởng và đồng thuận chứ”, ông Hưng chia sẻ. Với tinh thần ấy, trong nhiều năm qua, ông luôn là người tiên phong trong mọi phong trào của thôn, từ xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ hủ tục, đến phát triển kinh tế, văn hóa.
Ông thường xuyên cùng các cán bộ thôn, xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiên trì tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu và làm theo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ông Lý Xuân Hưng (ngoài cùng bên phải) vận động người dân hiến đất làm đường - Ảnh Mỹ DungĐặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, từ năm 2020 đến nay, ông đã cùng các đoàn thể vận động trên 50 hộ dân hiến hơn 3.200 mét vuông đất để làm đường, mương dẫn nước và các công trình nông thôn khác. Trong đó, chính gia đình ông cũng tự nguyện hiến một phần đất để làm gương.
“Nhớ nhất là năm 2022, khi mở tuyến đường từ Sơn Dương về Đồng Sơn, có đoạn phải đi qua diện tích rừng keo của nhiều hộ dân. Lúc đầu bà con chưa đồng thuận, vì lo ảnh hưởng sinh kế. Tôi cùng cán bộ xã phải đến từng hộ, thuyết phục cả tuần liền. Mưa dầm thấm lâu, nhờ bà con tin tưởng nên cuối cùng cũng đồng ý hiến đất. Làm được đường, đi lại thuận tiện, bà con phấn khởi lắm”, ông kể.
Không chỉ vận động hiến đất làm đường, ông còn cùng chính quyền xã vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai địa phương. Ông cùng cán bộ thôn hỗ trợ bà con cách nuôi gà thả đồi, trồng cây ăn quả thay cho cây ngô kém hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hộ đã có thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo. Từ năm 2020 đến nay, thôn Phủ Liễn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia và của tỉnh.
Ông Lý Xuân Hưng chia sẻ với phóng viên về công việc của Người có uy tín - Ảnh Mỹ DungHơn 40 năm gắn bó với công việc, từ lúc làm cán bộ xã cho đến khi nghỉ hưu rồi làm Người có uy tín của thôn, ông luôn tâm niệm phải làm hết sức mình cho bà con. Từ ngày 01/7/2025, xã Đồng Sơn và xã Lương Minh sáp nhập thành xã Lương Minh, ông nghỉ về sinh hoạt tại địa phương, nhưng vẫn tiếp tục vai trò Người có uy tín.
"Việc gì đúng, có lợi, có ích cho bà con, cho cộng đồng thì mình phải cố gắng làm hết sức, trước hết mình làm gương, có như vậy khi tuyên truyền, vận động bà con mới tin và cùng nhau thực hiện theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”, ông Hưng chia sẻ.
Với những đóng góp bền bỉ, ông Lý Xuân Hưng đã được các cấp, ngành trao tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen trong các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV năm 2024, ông vinh dự là 1 trong 5 cá nhân tiêu biểu toàn tỉnh được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc.