Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Người “mở lối” làm du lịch ở Đăk Sao

Ngọc Chí - 11:56, 20/09/2025

Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi, chị Y Gia Nhi (dân tộc Xơ Đăng) nổi lên như một điểm sáng của xã. Với tư duy nhanh nhạy, chị đã khai thác lợi thế về thiên nhiên hùng vỹ, văn hóa đặc sắc của người Xơ Đăng để dẫn dắt bà con trong xã cùng làm du lịch, tăng thêm thu nhập.

Xã Đăk Sao với cánh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vỹ và giá trị văn hóa đặc sắc của người Xơ Đăng nên chị Y Gia Nhi đã phát huy lợi thế này để làm du lịch. (Ảnh: Ngọc Chí)
Xã Đăk Sao với cánh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vỹ và giá trị văn hóa đặc sắc của người Xơ Đăng nên chị Y Gia Nhi đã phát huy lợi thế này để làm du lịch. (Ảnh: Ngọc Chí)

Chị Y Gia Nhi, sinh năm 1995 ở làng Mô Bành 1, xã Đăk Sao. Cũng như nhiều đứa trẻ khác trong làng, tuổi thơ của Nhi gặp nhiều khó khăn, vất vả nên trong Nhi luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Nhi từng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, có thời gian dạy học cho trẻ em vùng cao, nhưng cơ duyên làm du lịch đã đến một cách bất ngờ và gắn bó với Nhi từ năm 2023 đến nay.

Chị Y Gia Nhi chia sẻ: Năm 2022, có một lần khách du lịch nhờ Nhi chỉ đường lên thác Siu Puông. Sau đó, tối về Nhi suy nghĩ sao mình không thiết kế tour để dẫn khách thăm quan cảnh đẹp của địa phương. Vì ở xã Đăk Sao, ngoài thác Siu Puông còn có rừng nguyên sinh, ruộng bậc thang và văn hóa truyền thống của người Xơ Đăng rất đặc sắc.

Chị Y Gia Nhi (trái) trong một lần dẫn khách du lịch lên khám phá thác Siu Puông. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Chị Y Gia Nhi (bên trái) trong một lần dẫn khách du lịch lên khám phá thác Siu Puông. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Từ ý tường đó, Y Gia Nhi đã dành thời gian lên mạng internet tìm hiểu về cách thiết kế tour du lịch, cách làm kênh quảng bá, cách kết nối với các công ty du lịch… Nhi còn đầu tư làm 1 homestay nhỏ và bàn bạc với bà con trong xã thành lập đội cồng chiêng, múa xoang; đội xe thồ; đội ẩm thực để cùng phục vụ du khách.

“Sau khi chuẩn bị đầy đủ, đầu năm 2023, Nhi và bà con trong xã đón đoàn khách đầu tiên với 5 người đi thăm quan thác Siu Puông, trải nghiệm các món ăn truyền thống, cồng chiêng, múa xoang. Lúc đó, bản thân Nhi cảm thấy vui vô cùng vì mình đã biết làm du lịch”, chị Y Gia Nhi chia sẻ.

Chị Y Gia Nhi (thứ 2 từ trái sang) và các thanh niên trong xã trong bộ trang phục truyền thống của người Xơ Đăng khi dẫn khách du lịch khám phá thác Siu Puông. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Chị Y Gia Nhi (thứ 2 từ trái sang) và các thanh niên trong xã trong bộ trang phục truyền thống của người Xơ Đăng khi dẫn khách du lịch khám phá thác Siu Puông. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ, bản sắc văn hóa đặc sắc và được Nhi quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội, lượng khách đặt tour khám phá xã Đăk Sao ngày càng đông; trong đó, có đoàn khách lên đến 100 người và có cả khách nước ngoài. 

Khách du lịch đến với xã Đăk Sao được Nhi và bà con dẫn đi dã ngoại, cắm trại, leo núi, săn mây, ngắm thác Siu Puông, vườn dược liệu và trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng.

Với sự dẫn dắt của Nhi, hiện nay ở xã Đăk Sao có khoảng 60 người dân tộc Xơ Đăng hưởng lợi từ việc làm du lịch với công việc chở khách, phục vụ cồng chiêng, ẩm thực, bán đặc sản địa phương. Trung bình thu nhập của mỗi người từ 1 - 3 triệu đồng/tháng.

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm cùng thanh niên Xơ Đăng tham gia đội xe ôm chở khách du lịch. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm cùng thanh niên Xơ Đăng tham gia đội xe ôm chở khách du lịch. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Anh A Qua, làng Ba Ham, xã Đăk Sao chia sẻ: Em tham gia làm du lịch cùng chị Nhi, khi khách đến thì em sẽ chở khách lên thăm quan thác Siu Puông, rồi về tham gia đánh cồng chiêng. Mỗi tuor như vậy em thu nhập được khoảng 300 nghìn đồng. Nhưng vui nhất là em được quảng bá cảnh đẹp quê hương, văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng nơi đây cho nhiều du khách.

Ngoài việc làm du lịch, hiện nay Y Gia Nhi còn thu mua dược liệu, nông sản của bà con và sơ chế để bán cho du khách với mục đích quảng bá các đặc sản của địa phương và giúp bà con có thêm nguồn thu nhập.

Nhờ có mô hình làm du lịch của Y Gia Nhi mà hằng năm xã Đăk Sao đón hơn 1.000 du khách đến trải nghiệm. (Ảnh: Ngọc Chí)
Nhờ có mô hình làm du lịch của Y Gia Nhi mà hằng năm xã Đăk Sao đón hơn 1.000 du khách đến trải nghiệm. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông Dương Thành Long, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao cho biết: Nhờ có mô hình làm du lịch của Y Gia Nhi mà cảnh quan thiên nhiên, văn hóa của đồng bào Xơ Đăng ở xã Đăk Sao được nhiều du khách biết đến. Mỗi năm xã đón hơn 1.000 lượt khách đến thăm quan. 

"Xã luôn quan tâm tạo điều kiện cho Nhi khởi nghiệp và xã đang định hướng để Nhi và bà con trong xã phát triển thành Hợp tác xã đa ngành nghề. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con và chung tay cùng xã thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo", ông Long cho hay.

Tin cùng chuyên mục
Sản phẩm OCOP Bát Xát: Hương vị quê nhà giữa đại ngàn Tây Bắc

Sản phẩm OCOP Bát Xát: Hương vị quê nhà giữa đại ngàn Tây Bắc

Nằm ở vùng cực Tây của tỉnh Lào Cai, Bát Xát được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan hùng vĩ, khí hậu trong lành và tài nguyên phong phú. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, Bát Xát không chỉ đổi thay về diện mạo mà còn khẳng định dấu ấn qua những sản phẩm OCOP - mang đậm bản sắc dân tộc và giá trị kinh tế bền vững.