Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm, tặng quà tại tỉnh Yên Bái

Trọng Bảo - 21:52, 22/05/2022

Ngày 22/5, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái). Cùng đi có: Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh; Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân, Đại tá Phạm Quang Khải; lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái.

Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh, Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trao tặng xe đạp cho các em học sinh
Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh, Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trao tặng xe đạp cho các em học sinh

Tại xã Nậm Lành và Tú Lệ của huyện Văn Chấn, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và tặng 50 xuất quà, cho 50 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng 50 xuất học bổng cho 50 học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập và trao tặng 25 chiếc xe đạp cho 25 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, chưa có phương tiện đến trường. Tổng trị giá các phần quà trên 100 triệu đồng.

Đoàn công tác cũng đã trao tặng 25 chiếc xe đạp cho 25 học sinh, 100 xuất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 50 xuất quà cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế trị giá mỗi suất 800.000 đồng tại huyện Mù Cang Chải.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh trao quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh trao quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn

Những món quà thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương, của tỉnh, của huyện tới các địa phương vùng đồng bào DTTS, vùng cao điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, với mong muốn giúp đỡ, động viên các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và các em học nghèo có thành tích cao trong học tập vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững.