Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Yên Bái: Quan tâm chăm lo đến Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Minh Thu - 15:21, 03/05/2022

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai đầy đủ các chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Qua đó, phát huy tốt vai trò Người có uy tín trong mọi công tác ở cơ sở.

Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái đi thăm mô hình phát triển kinh tế tại một số tỉnh miền Trung (năm 2019).
Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái đi thăm mô hình phát triển kinh tế tại một số tỉnh miền Trung (năm 2019).

Chia sẻ kinh nghiệm hay trong công tác tuyên truyền, vận động

Mới đây, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái phối hợp cùng UBND huyện Lục Yên đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho 184 đại biểu là Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình thời sự, chính trị trong nước, quốc tế và địa phương; Kết quả rà soát, xác định địa bàn, đối tượng, nhu cầu nguồn vốn phục vụ xây dựng Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG); lộ trình triển khai 10 dự án thành phần của Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Lục Yên.

Ông Dương Quốc Mong, Người có uy tín thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô chia sẻ: Được tham dự Hội nghị, chúng tôi có thêm thông tin và nắm vững về tình hình kinh tế - xã hội của huyện; các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, đảm bảo trật tự xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương.

“Đặc biệt, những thông tin hữu ích từ Hội nghị sẽ giúp ích chúng tôi rất nhiều trong quá trình triển khai Chương trình MTQG, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo ở địa phương”, ông Mong bày tỏ.

Cùng với huyện Lục Yên, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái phối hợp cùng UBND huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho Người có uy tín thuộc 12 xã, thị trấn trên địa bàn.

Ông Thào A Páo, Người có uy tín thôn Sáng Trá, xã Bản Công cho biết: Hội nghị là dịp để Người có uy tín ở các thôn, bản, tổ dân phố chia sẻ về những kinh nghiệm hay trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, chung tay đẩy lùi một số tập quán lạc hậu, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Hạt nhân tích cực trong mọi phong trào

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh thăm hỏi, trao quà cho đại biểu Người có uy tín tỉnh Yên Bái nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội (năm 2020).
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh thăm hỏi, trao quà cho đại biểu Người có uy tín tỉnh Yên Bái nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội (năm 2020).

Trong giai đoạn 2012 - 2021, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định công nhận 10.802 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương và các bộ, ngành về thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho 10.802 lượt người; cấp Báo Yên Bái và báo Dân tộc và Phát triển cho 10.802 lượt người; thăm hỏi, hỗ trợ vật chất đối với 376 lượt Người có uy tín ốm đau phải nằm viện điều trị; thăm hỏi 125 lượt hộ gia đình Người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Yên Bái cũng tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh về tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc cho 251 lượt Người có uy tín. Đã có 2.761 lượt Người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng… Theo đó, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái đã và đang phát huy vai trò và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Theo ông Trần Xuân Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái: Những năm qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn là những hạt nhân tích cực trong mọi phong trào, góp sức chung tay cùng cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

“Trong giai đoạn tiếp theo, để phát huy tốt nhất vai trò của Người uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS; nâng cao chất lượng, năng lực; đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của Người có uy tín; đảm bảo các điều kiện thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trên địa bàn tỉnh” - ông Trần Xuân Thủy cho biết.