Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Nguyễn Sơn Tùng: Người đưa hình ảnh đồng bào các DTTS Việt Nam ra thế giới

Lý Viết Trường - 10:54, 24/11/2020

Trung tuần tháng 11/2020, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Sơn Tùng đã đạt giải Xuất sắc trong Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding, được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một dấu ấn lớn trong công cuộc quảng bá hình ảnh các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam ra thế giới, để bạn bè năm châu hiểu hơn về vẻ đẹp của con người và đất nước Việt Nam.

Tác phẩm “Nụ cười thiếu nữ Dao” (Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng)
Tác phẩm “Nụ cười thiếu nữ Dao” (Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng)

Cơ duyên với nhiếp ảnh nghệ thuật

NSNA Nguyễn Sơn Tùng sinh năm 1974, sống tại Lạng Sơn. Công việc chính của anh là cùng gia đình quản lý Công ty cổ phần Ninh Quỳnh Car Vip. Bên cạnh việc kinh doanh, anh còn dành khá nhiều thời gian cho việc sáng tác ảnh nghệ thuật. Anh sẵn sàng bỏ vài ngày để lặn lội khắp các địa phương với mong muốn chụp những bộ ảnh đặc sắc về đồng bào các DTTS, đặc biệt là người Dao, người Nùng, người Tày và các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Niềm vui gia đình (Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng)
Niềm vui gia đình (Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng)

Nguyễn Sơn Tùng cho biết, từ năm 2017, trong một lần lên thăm núi Mẫu Sơn, anh tình cờ gặp một cụ bà người Dao rất đẹp lão, anh nảy ra ý tưởng chụp một bộ ảnh về bà. Khi trở về, trong lúc chỉnh sửa ảnh, anh cứ suy nghĩ văn hóa các dân tộc thiểu số của Việt Nam vô cùng đặc sắc mà chưa có nhiều nhiếp ảnh gia lưu lại để giới thiệu, quảng bá cho nhiều người biết đến. Từ đó, anh cùng một số bạn bè rong ruổi khắp các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang… để chụp ảnh về con người, cuộc sống sinh hoạt, lao động, nét đẹp văn hóa của đồng bào các DTTS.

Những người Dao lưu giữ truyền thống (Ảnh Nguyễn Sơn Tùng).
Những người Dao lưu giữ truyền thống (Ảnh Nguyễn Sơn Tùng).

Chủ đề các dân tộc thiểu số Tây Nguyên cũng thu hút sự đam mê của NSNA Nguyễn Sơn Tùng. Từ năm 2018 đến nay, năm nào anh cũng thực hiện một chuyến đi Tây Nguyên để tìm hiểu văn hóa, lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của đất nước, con người cao nguyên. Chuyến đi Tây Nguyên vào tháng 3/2020, khi đi qua Buôn Jun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk (tỉnh Đăk Lăk), anh đã vô cùng ấn tượng về những chú voi. Anh quan sát thấy tất cả các con voi đều có giọt lệ ở khóe mắt, trong đó ấn tượng nhất là con voi 1 ngà do anh Vinh Lak nuôi từ khi nó còn bé.

Khi ý tưởng hình thành trong đầu, được sự trợ giúp của các đồng nghiệp: Bảo Hưng, Thái Bana, Ninh Tôn và già Y Ba, Nguyễn Sơn Tùng đã bắt tay vào thực hiện bộ ảnh. Trong khi chụp, khoảnh khắc già Y Ba vuốt ve con voi như người cha già đang vỗ về cậu con trai nhỏ đã làm anh vô cùng xúc động. Anh đã đặt tên cho tấm ảnh là “Nước mắt đại ngàn”.

 Tác phẩm “Nước mắt đại ngàn” đạt giải Xuất sắc Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding
Tác phẩm “Nước mắt đại ngàn” đạt giải Xuất sắc Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding

Thành quả xứng đáng

Với kinh nghiệm đã đạt giải từ các cuộc thi nhiếp ảnh lớn như giải Nhì “Cuộc thi ảnh Nikon châu Á”, đồng thời mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, tháng 9/2020, NSNA Nguyễn Sơn Tùng quyết định gửi chùm ảnh gồm 4 bức ảnh với chủ đề “Chia sẻ” tham dự Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding lần thứ 16 (năm 2020), được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các bức ảnh tập trung vào chủ đề người dân tộc thiểu số ở vùng miền núi với lối sống mộc mạc, giản dị, chan hòa, giàu tình yêu thương, chia sẻ giữa những con người; tình yêu thương của con người với động vật và môi trường sống.

NSNA Nguyễn Sơn Tùng chia sẻ những khoảng khắc chụp ảnh cùng bà con người Dao.
NSNA Nguyễn Sơn Tùng chia sẻ những khoảng khắc chụp ảnh cùng bà con người Dao.

Sau hơn 2 tháng chờ đợi, trung tuần tháng 11/2020, NSNA Nguyễn Sơn Tùng nhận được thông báo từ Ban Tổ chức, bức ảnh “Nước mắt đại ngàn” với thông điệp “Mỗi người chỉ có một trái tim. Trái tim đó hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất” đã trở thành 1 trong số 11 tác phẩm xuất sắc nhất Cuộc thi. Nguyễn Sơn Tùng cũng là tác giả Việt Nam duy nhất dành giải Xuất sắc trong năm nay.

Khi nhận được thông báo từ Ban Tổ chức, Nguyễn Sơn Tùng rất xúc động. Anh chia sẻ với bạn bè, mục đích tham gia Cuộc thi với mong muốn quảng bá hình ảnh đời sống của đồng bào các DTTS Việt Nam để bạn bè thế giới biết đến nhiều hơn, anh cũng không ngờ tác phẩm của mình đã giành được giải Xuất sắc tại Cuộc thi.

Tác phẩm “Tắm cùng hoàng hôn” của NSNA Nguyễn Sơn Tùng.
Tác phẩm “Tắm cùng hoàng hôn” của NSNA Nguyễn Sơn Tùng.

Nhân dịp này, NSNA Nguyễn Sơn Tùng muốn gửi lời cảm ơn tới đồng bào các dân tộc nơi anh đã từng đến để tác nghiệp. “Chính người dân và cảnh vật miền núi mới xứng đáng được trao giải, còn bản thân mình chỉ đóng vai trò là người lưu lại và quảng bá ra thế giới mà thôi”, Sơn Tùng xúc động nói.

“Màu của yêu thương” (Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng)
“Màu của yêu thương” (Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng)

Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding được tổ chức lần đầu vào năm 1998, ban đầu chỉ dành cho các nhiếp ảnh gia Thổ Nhĩ Kỳ, từ năm 2004 bắt đầu mở rộng ra quy mô toàn thế giới. Cuộc thi là sự kiện thường niên, mỗi năm một chủ đề, thu hút hàng nghìn tác phẩm của trăm nhiếp ảnh gia đến từ nhiều quốc gia tham dự. Năm nay, cuộc thi được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế (FIAP) và Hiệp hội Nghệ thuật Nhiếp ảnh Thổ Nhĩ Kỳ, do Tập đoàn Orhan tài trợ.



Tin cùng chuyên mục
32 đội bóng tham gia Giải Bóng đá nam Công đoàn Viên chức Việt Nam

32 đội bóng tham gia Giải Bóng đá nam Công đoàn Viên chức Việt Nam

Ngày 4/5, tại Sân vận động quận Tây Hồ (Hà Nội), Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ khai mạc Giải Bóng đá nam tại Hội thao cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (2/7/1929 - 2/7/2024).