Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng vào các quyết sách của Đảng

Trọng Bảo - Thu Thảo - 12:13, 01/02/2021

Tin tưởng vào công cuộc chỉnh đốn Đảng, vui mừng trước những thành tựu kinh tế -xã hội đất nước đạt được; mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, đầu tư vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi ... là những ý kiến của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Lai Châu gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Dương Đức Huy, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai:

Mong Đảng tiếp tục công cuộc chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng hiệu quả

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân rất đồng tình, ủng hộ việc Đảng, Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm, không có "vùng cấm".  Điều đó khẳng định, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh lên hàng đầu.

Đảng có vững mạnh, thì mới lãnh đạo được đất nước và có được sự tin tưởng của Nhân dân. Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Đảng ta tiếp tục làm tốt, giữ vững và đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng để củng cố niềm tin của Nhân dân, lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển.

Anh Triệu Văn Long, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa: 

Mong Đảng tiếp tục công cuộc chỉnh đốn Đảng, quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS 1

Là công dân Việt Nam và là người dân tộc thiểu số, tôi rất vui mừng trước những thành tựu của đất nước. Tôi mong muốn Đại hội XIII của Đảng sẽ lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài bầu vào những vị trí quan trọng để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. 

Tôi cũng kỳ vọng sau Đại hội, Đảng, Nhà nước không những thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp-nông dân-nông thôn như hiện nay mà luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con nông dân. Từ đó, có sự điều chỉnh, đưa ra những quyết sách mới, thiết thực và dễ tiếp cận để giúp người nông dân vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước hiện nay.

Đặc biệt, đối với bà con nông dân ở những vùng khó khăn, Nhà nước cần hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp cho nông dân mua máy móc, trang thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng, hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, có chính sách giảm lãi, giãn lãi, giãn nợ; hỗ trợ thêm những gói vay lãi suất thấp cho nông dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh...

Chị Lò Thị Toàn, dân tộc Mảng, bản Nậm Pì, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Mong Đảng tiếp tục công cuộc chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng hiệu quả 2

Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đời sống của đồng bào dân tộc Mảng đã từng bước được cải thiện. Nhà nước đã đầu tư điện, đường, trường học, trạm y tế… Bây giờ bà con ốm đau đã đi đến trạm y tế để khám chữa bệnh; các con em đồng bào dân tộc Mảng đi học được Nhà nước hỗ trợ ăn, ở để yên tâm học tập, sau này có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

Hiện tại, bà con đã ổn canh, ổn cư, không còn di  cư như trước nữa, nhiều hủ tục lạc hậu cũng dần được xóa bỏ. Thời gian tới, mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến các dân tộc ít người, trong đó có dân tộc Mảng để bà con tiếp tục có thêm điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo 

Tin cùng chuyên mục
Xác lập dữ liệu để phân định vùng DTTS và miền núi

Xác lập dữ liệu để phân định vùng DTTS và miền núi

Phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để triển khai các chương trình, chính sách dân tộc. Để việc phân định được chính xác, thông tin từ cuộc điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS là dữ liệu tham chiếu để xây dựng bộ tiêu chí khoa học, phù hợp với các địa bàn vùng DTTS và miền núi.