Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

Nhận định đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch tại AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam

Hoàng Minh - 15:10, 28/09/2022

AFF Cup 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 20/12/2022 đến 16/1/2023. Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B, cùng với các đối thủ Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Sau loạt trận giao hữu trong FIFA Days vừa qua, các đội bóng trong khu vực đang thể hiện phong độ rất ổn định, khiến mục tiêu giành chức vô dịch của đội tuyển Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn.

Đội tuyển quốc gia Thái Lan
Đội tuyển quốc gia Thái Lan

Đại kình địch Thái Lan

Suốt những năm qua, bóng đá Thái Lan luôn được xem là đối thủ nặng ký nhất của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Cũng chính Thái Lan đã loại Việt Nam đầy tiếc nuối tại vòng Bán kết của AFF Cup 2020, khiến những chiến binh của chúng ta không thể bảo vệ ngôi vương. Mặc dù Thái Lan có kết quả không tốt trong giải giao hữu quốc tế King’s Cup 2022 vừa qua, nhưng sức mạnh thật sự của “Voi chiến” là không thể xem nhẹ.

Ở khía cạnh chất lượng của từng cầu thủ, có lẽ bóng đá Thái Lan vẫn nhỉnh hơn nhiều nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển này có nhiều ngôi sao thi đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản. Các cầu thủ này không chỉ góp mặt cho vui mà thực sự đã giành được vị trí chính thức.

Bunmathan đã trải qua thời gian đáng nhớ tại CLB mạnh nhất nhì Nhật Bản là Yokohama Marinos, Chanathip từng là bộ não trong lối chơi tấn công của Consadole Sapporo trước khi chuyển sang Kawasaki Frontale. Trước đó nữa, Thitiphan cũng từng có trải nghiệm trong màu áo Oita Trinita…

Trên khía cạnh thống kê, Thái Lan chính là đội tuyển có giá trị cầu thủ cao nhất ở Đông Nam Á, với tổng giá trị đội hình dự AFF Cup 2020 lên tới gần 10 triệu euro (theo Website định giá cầu thủ uy tín Transfermarkt). Để so sánh, đội hình đội tuyển đắt giá thứ nhì khu vực là Việt Nam chỉ được định giá bằng một nửa.

"Hổ vàng" Malaysia
"Hổ vàng" Malaysia

“Hổ vàng” Malaysia

Trong làng túc cầu Đông Nam Á, Malaysia luôn giàu tiềm năng để vươn đến một đẳng cấp khác nhờ lợi thế rõ ràng về thể hình và nền kinh tế phát triển sớm. Trên thực tế, bóng đá Malaysia từng thống trị Đông Nam Á giai đoạn thập niên 1970 và 1980, trước khi Thái Lan rồi Việt Nam lần lượt nổi lên.

Nhờ nền tảng tương đối tốt, nên bóng đá Malaysia dù không phát triển vượt bậc trong khu vực, nhưng họ luôn được xem là một đối thủ khó chịu của Việt Nam và cũng không ít lần đánh bại được các chiến binh sao vàng bằng một lối chơi thực dụng và đầy sức mạnh nhờ ưu thế về thể lực, dù thường bị đánh giá thấp trước trận.

Vừa qua, tại giải đấu King’s Cup 2022 của Thái Lan tổ chức, Malaysia đã có một màn thể hiện đầy sức thuyết phục người hâm mộ bóng đá, khi đều giữ được thế cân bằng trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn mình. Trong trận Bán kết King’s Cup 2022, Malaysia đã suất sắc vượt qua Thái Lan trên chấm 11m, kéo dài chuỗi 8 năm không thể thắng của "Hổ Vàng".

Đến trận chung kết, đối thủ của Malaysia là Tajikistan, một đội bóng mạnh không kém Thái Lan trên bảng xếp hạng của FIFA. Trận đấu này, Malaysia lựa chọn đấu pháp chủ động chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh và đưa trận đấu về loạt đá luân lưu đầy may rủi.

Tuy nhiên, trong lượt trận này, may mắn đã không nghiêng về phía “Hổ vàng” như trong trận gặp Thái Lan. Người Mã Lai đã phải tiếc nuối nhìn Tajikistan lên ngôi vô địch King’s Cup 2022.

Indonesia đang bay cao trên BXH FIFA
Indonesia đang bay cao trên BXH FIFA

“Merah Putih” Indonesia

Trong đợt FIFA Days vừa qua, đội tuyển có kết quả giao hữu tốt nhất khu vực Đông Nam Á chính là Indonesia.

Tuyển Indonesia cũng gây tiếng vang lớn, khi hai lần đánh bại đội bóng hạng 84 thế giới là Curacao ngay trên sân nhà. Dù đặt quyết tâm cao sau thất bại 2-3 ở trận lượt đi, song đội bóng Nam Mỹ một lần nữa nhận trái đắng trước Indonesia chơi cực kỳ hưng phấn và đành thất thủ với tỷ số 1-2 ở trận lượt về.

Hai chiến thắng này giúp đội tuyển Indonesia được cộng thêm 14,6 điểm và tăng vọt 3 bậc, từ 155 lên 152 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, đội tuyển Curacao đã tụt xuống vị trí 86.

Cùng với đó, Indonesia còn có huấn luyện viên kỳ cựu Shin Tea-yong, người đã có khá nhiều thành tích khi còn dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Cụ thể, trong quá khứ, HLV Shin Tea-yong từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2018 (có trận thắng Đức 2-0) vào chung kết Asian Cup 2014; dẫn U23 Hàn Quốc vào tứ kết Olympic 2016; dẫn U20 Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup U20 2017.

Với những kết quả kết trên, HLV Park Hang-seo cũng như đội tuyển Việt Nam cần phải hết sức cố gắng để có thể vượt qua được HLV Shin Tea-yong cũng như đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2022 lần này.