Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhật Bản đối mặt với làn sóng thứ 8 của dịch COVID-19

PV - 10:05, 16/11/2022

Với số ca mắc COVID-19 ghi nhận ngày 15/11 lần đầu tiên trong 2 tháng qua vượt 100.000 ca, Nhật Bản đang đối mặt với làn sóng thứ 8 của đại dịch.

Người dân Nhật Bản đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 (Ảnh: The Japan Times/Kyodo)
Người dân Nhật Bản đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 (Ảnh: The Japan Times/Kyodo)

Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến sáng ngày 16/11, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là 640.874.837 ca, trong đó bao gồm 296.692 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đến nay, thế giới ghi nhận tổng số 6.617.147 ca tử vong, 620.550.303 ca đã được chữa khỏi.

Châu Á có thêm 219.676 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó riêng tại Nhật Bản là 102.829 ca; Hàn Quốc là 72.883 ca; Đài Loan (Trung Quốc) là 18.558 ca; … Khu vực này cũng ghi nhận 247 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong trong khu vực vì COVID-19 lên 1.493.174 ca. Trong tổng số 196.243.927 ca mắc COVID-19 của khu vực châu Á, có 188.736.082 ca đã được chữa khỏi.

Với số ca mắc COVID-19 ghi nhận ngày 15/11 lần đầu tiên trong 2 tháng qua vượt 100.000 ca, Nhật Bản đang đối mặt với làn sóng thứ 8 của đại dịch. Xứ sở Mặt trời mọc hiện ghi nhận tổng số 23.319.094 ca mắc. Các chuyên gia y tế lo ngại, Nhật Bản sẽ bước vào làn sóng dịch COVID-19 thứ 8 với các nguy cơ lây nhiễm cao từ những biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Đặc biệt, tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi tỷ lệ người dân tiêm mũi vaccine tăng cường để đối phó với biến chủng Omicron đang còn quá thấp, chỉ đạt 8,2%.

Để chuẩn bị cho làn sóng dịch thứ 8, Chính phủ Nhật Bản đã cho phép các địa phương có thể ban bố các biện pháp tăng cường đối phó với dịch COVID-19 như yêu cầu người dân hạn chế đi lại hay tránh tập trung đông người, mức độ sẽ phụ thuộc vào áp lực đối với hệ thống y tế của từng địa phương. Tuy nhiên, tương tự như làn sóng dịch thứ 7, các biện pháp đối phó sẽ không bao gồm việc hạn chế hoạt động của doanh nghiệp nhằm tránh ảnh hưởng đến bình thường hóa hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong khi đó tại châu Âu, khu vực này ghi nhận 62.602 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca trong khu vực lên 236.094.042 ca. Tình hình số ca mắc mới tại các nước trong 24 giờ qua như sau: Pháp có thêm 48.971 ca; Nga có thêm 4.431 ca; Austria 3.652 ca;… Tại châu Âu, có 230.369.072 ca trong tổng số 236.094.042 ca mắc đã được chữa khỏi.

Tình hình số ca mắc mới COVID-19 tại các khu vực khác như sau: Bắc Mỹ ghi nhận 6.321 ca nhiễm mới; Nam Mỹ có thêm 3.116 ca; châu Phi có thêm 1.560 ca; châu Đại Dương có thêm 3.417 ca./.

Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, làm việc tại tỉnh Cao Bằng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, làm việc tại tỉnh Cao Bằng

Ngày 14/5, tại tỉnh Cao Bằng, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.