Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và động viên nhân dân khu vực ngập lụt tại Thái Nguyên. Ảnh: Dương Giang/TTXVNThiệt hại nghiêm trọng

Ngày 8/10/2025 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ Nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.
Tại tỉnh Cao Bằng, mưa lũ đã làm 1 người chết, 2 người bị thương do đất sạt lở vùi lấp; gây ngập sâu 7.500 căn nhà, hơn 5.000ha cây trồng, rau màu bị ngập úng; 23 cây cầu bị cuốn trôi; 236 điểm giao thông sạt lở, ách tắc… ước thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng.
Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, tỉnh Cao Bằng đã huy động gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân túc trực tuyến đầu, dùng xuồng cao su hỗ trợ người dân di chuyển trong vùng ngập lụt.
Chiều 8/10, đi thị sát, kiểm tra tình hình mưa lũ tại tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức cứu trợ, cứu nạn, bảo đảm đời sống, sinh hoạt, an toàn cho các gia đình bị ngập lụt, bị chia cắt. Đồng thời, yêu cầu tỉnh Cao Bằng khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng, trong đó thiết thực hỗ trợ 800 hộ kinh doanh tại ba khu chợ ở phường Thục Phán do hàng hóa bị nước cuốn trôi, thiệt hại gần 100 tỷ đồng; hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cửa cho các hộ dân .
Tại tỉnh Lạng Sơn, mưa lũ đã gây ngập nặng tại các xã: Thất Khê, Tràng Định, Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình. Trong đó, hơn 7.000 người thuộc hơn 2.000 hộ dân tại các xã Tân Tiến, Thất Khê, Tràng Định ở hạ du đập thủy điện Bắc Khê 1 đã được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn trong đêm 7/10 sau khi xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện.
Thống kê ban đầu cho thấy, toàn tỉnh Lạng Sơn có hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng do nhà bị sập, sạt lở đất, ngập úng. Toàn tỉnh có hơn 1.000ha hoa màu bị ngập, 80ha cây ăn quả bị gãy đổ, 4ha rừng bị thiệt hại; 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ, sạt lở trên 20.000m3.
Tại Bắc Ninh, mưa lũ đã khiến 3 người trên địa bàn tử vong. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 54 ngầm bị tràn, 43 tuyến đường bị ngập sâu không đi lại được. Hơn 4.500ha diện tích lúa, hoa màu của người dân bị ngập, gần 500ha cây ăn quả và hàng chục nghìn gia cầm bị chết...
Lực lượng Công an Lạng Sơn sơ tán người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. (Ảnh Quốc Đạt)Dồn tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Trong số các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, Thái Nguyên là địa phương bị thiệt hại khá nặng nề. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt, nhiều xã, phường, điểm dân cư bị ngập lụt... có 490 gia đình đã phải di dời khẩn cấp; hơn 4.402ha nông nghiệp và thủy sản bị ngập; 58.380 con gia cầm bị chết, trôi; nhiều tuyến đường, cầu tràn bị sạt lở và ngập úng, khiến nhiều tuyến giao thông bị ngập lụt, chia cắt.
Trước tình hình đó, tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1 đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, dân quân, an ninh trật tự, thanh niên… cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để thực hiện ứng phó, hỗ trợ Nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.
Trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh phía Bắc, các đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp đến thị sát tình hình, thăm hỏi người dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể và nhà hảo tâm đã hỗ trợ hàng nghìn suất cơm, nước uống, mì gói, quà cứu trợ đến vùng bị cô lập.
Trực tiếp đến tỉnh Thái Nguyên thị sát, thăm hỏi người dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ngày 8/10, tại các khu vực ngập sâu và cô lập, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát nặng nề của người dân. Thủ tướng khẳng định: “Đảng, Nhà nước, lực lượng quân đội, công an luôn bên cạnh Nhân dân”, đồng thời mong muốn người dân phát huy tinh thần tự lực, đoàn kết vượt qua khó khăn.
Thủ tướng chỉ đạo, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, cũng như khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết; sử dụng mọi phương tiện (kể cả trực thăng) để tiếp cận vùng bị chia cắt, kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống; tuyệt đối không để người dân đói, khát, phải sống cảnh “màn trời, chiếu đất”.
Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chủ động phòng, chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện tổ chức tiêu, thoát lũ; khắc phục hậu quả thiên tai, trước mắt là khẩn trương khôi phục các sự cố để cung cấp điện, viễn thông, kết nối giao thông trở lại.
Trên tinh thần “tương thân, tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào, người đứng đầu Chính phủ kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân chung tay giúp người dân Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung đang chịu thiệt hại nặng nề do bão, mưa lũ, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội. Đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên; lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều. Theo thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến chiều 8/10, mưa lũ sau bão số 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng: Đã có 13 người chết và mất tích, 7 người bị thương. Trong đó Thái Nguyên có 6 người chết, mất tích; Cao Bằng 1 người; Thanh Hóa 3 người; Bắc Ninh 3 người. Cả nước có 16.918 nhà bị ngập, 1.608 nhà bị cô lập, 710 nhà hư hỏng nặng; Hơn 22.500ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 1.038 con gia súc, 217.235 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.