Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Nhiều địa phương cho học sinh dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19

P. Ngọc (T/h) - 12:01, 02/11/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương đã cho học sinh dừng đến trường, linh hoạt chuyển hình thức dạy học từ trực tiếp sang học trực tuyến, qua truyền hình.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương đã chuyển hình thức dạy học từ trực tiếp sang học trực tuyến. (Ảnh minh họa)
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương đã chuyển hình thức dạy học từ trực tiếp sang học trực tuyến. (Ảnh minh họa)

* Tại Cà Mau, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT Cà Mau đã cho tạm dừng dạy học trực tiếp và trở lại tổ chức dạy và học trực tuyến theo kế hoạch đã quy định từ đầu năm học.

Các trường THCS trên địa bàn huyện Đầm Dơi đã tạm dừng tổ chức dạy và học trực tiếp trên lớp từ ngày hôm qua (1/11).

Đây là lần thứ 2, ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau cho tạm dừng tất cả các trường tổ chức dạy và học trực tiếp trên lớp để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và thầy cô giáo.

Trước đó, ngày 25/10, Sở GD&ĐT Cà Mau thống nhất cho học sinh 18 trường trên địa bàn huyện Đầm Dơi và Thới Bình đến trường đầu tiên kể từ ngày khai giảng năm học mới. Trong đó, huyện Thới Bình có 11 trường và huyện Đầm Dơi có 7 trường (tổng cộng có 11 trường THCS và 7 trường tiểu học, với 264 lớp, 7.813 học sinh, gần 500 cán bộ, giáo viên).

* Tại Hà Giang, UBND tỉnh Hà Giang đã quyết định cho học sinh dừng đến trường trong thời gian 2 tuần để phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, trẻ em cấp học mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang nghỉ học trong thời gian 2 tuần, từ 1/11-13/11. Riêng Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ 100% học sinh nghỉ học ở tại trường.

* Tại Bắc Giang, từ ngày 1/11, toàn bộ học sinh các trường học trên địa bàn huyện Việt Yên tạm dừng đến trường; bậc tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến; học sinh mầm non nghỉ học.

Để hoạt động dạy, học trực tuyến hiệu quả, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường thông báo đến giáo viên, học sinh tiến hành rà soát, kiểm tra lại hệ thống đường truyền Internet, các thiết bị, phương tiện như: Máy tính, máy chiếu, tivi, camera, điện thoại thông minh.

* Tại Vĩnh Phúc, đến ngày 29/10, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 55 trường học, từ mầm non đến phổ thông đã tạm dừng đến trường, gồm 11 trường trên địa bàn huyện Sông Lô và 44 trường học trên địa bàn Phúc Yên. Trong đó, các trường mầm non cho học sinh nghỉ học, các trường phổ thông chuyển trạng thái sang dạy học trực tuyến.

Hiện, Vĩnh Phúc có 36 trường học thực hiện chuyển trạng thái dạy học, gồm 10 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở, 4 trường trung học phổ thông, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên. Có 16 giáo viên và 37 học sinh đang thực hiện cách ly tập trung.

* Tại Bắc Ninh, UBND huyện Quế Võ có văn bản về việc cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các trường mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tạm dừng đón trẻ.

Đối với các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Quế Võ chuyển toàn bộ từ dạy học trực tiếp sang dạy trực tuyến từ 1/11 cho đến khi có thông báo mới.

Còn tại TP. Bắc Ninh, các trường học (Tiểu học, THCS) trên địa bàn các phường: Vân Dương và Nam Sơn có liên quan đến khu công nghiệp Quế Võ sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến từ 1/11, trường mầm non cũng dừng việc đón trẻ.

* Tỉnh Quảng Trị, chiều 31/10, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị có văn bản hỏa tốc hướng dẫn tạm thời thực hiện hoạt động giáo dục theo Nghị quyết 128 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Tại TP. Đông Hà, do dịch diễn biến phức tạp, các cấp học và các trung tâm GDNN- GDTX chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cho đến khi có thông báo mới.

Các cơ sở giáo dục mầm non, trẻ khuyết tật được nghỉ học nhưng giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà theo hình thức phù hợp. Các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật, trung tâm tư vấn du học và các cơ sở dạy thêm, học thêm dừng hoạt động dạy học trực tiếp, chuyển sang dạy học trực tuyến.

* Tỉnh Đăk Nông, TP. Gia Nghĩa có thông báo tạm dừng tổ chức dạy và học theo hình thức trực tiếp từ ngày 1/11 cho đến khi có thông báo lại.

Khi tình hình dịch bệnh ổnđịnh, ngành Giáo dục thành phố sẽ có phương án tổ chức dạy và học bảo đảm tiếnđộ chương trình theo quy định. 

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Lan tỏa các mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống trong học đường

Quảng Ngãi: Lan tỏa các mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống trong học đường

Với mong muốn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS, các trường học ở miền núi Quảng Ngãi đã mở lớp đào tạo hát múa dân ca, đánh chiêng… trong học đường. Điều này vừa tạo sự thích thú cho học sinh, vừa góp phần gìn giữ văn hoá truyền thống.