Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Nhiều địa phương công bố phương án thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024

Như Ý - 11:13, 20/02/2023

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh, thành đã công bố phương án thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024, nhiều địa phương đã điều chỉnh thời gian và số môn thi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh dự kiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay diễn ra ngày 11 và 12/6. Thí sinh sẽ thi 3 môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (chưa kể môn thi chuyên với thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên; môn thi tích hợp đối với thí sinh dự thi vào lớp 10 tích hợp).

Năm nay, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh triển khai cho tất cả thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến (mùa tuyển sinh năm trước, các thí sinh chỉ đăng ký trực tuyến đối với 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường; còn các nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp thì đăng ký trên giấy).

Trước khi đăng ký tuyển sinh lớp 10, các thí sinh và phụ huynh sẽ được Sở GD&ĐT cung cấp thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, hình thức dạy học, mức học phí… của từng trường THPT.

UBND tỉnh Cần Thơ cũng vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Phương án thi được giữ ổn định như năm trước với 3 bài thi là Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) nhân hệ số 1.

Môn Toán và Ngoại ngữ thi trắc nghiệm kết hợp tự luận, phần thi trắc nghiệm thí sinh làm trên phiếu trả lời trắc nghiệm và được chấm bằng phần mềm máy tính. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Riêng các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường tư thục có nhiều cấp học, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thuộc quận, huyện sẽ tổ chức theo hình thức xét tuyển học sinh vào lớp 10.

Dự kiến kỳ thi sẽ tổ chức vào các ngày 5 và 6/6. Riêng ngày 7/6 các thí sinh đăng ký dự thi vào trường chuyên sẽ thi các môn chuyên của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng.

Nội dung đề thi chủ yếu là chương trình lớp 9. Đối với đề thi môn Tiếng Anh sẽ thi theo đề chung trong chương trình Tiếng Anh hệ 7 năm và hệ 10 năm (theo chương trình thí sinh đã học ở trường THCS).

Đồng Tháp quyết định không tổ chức thi vào lớp 10. Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp, tuyển sinh vào 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh sẽ sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện, học tập 4 năm học bậc THCS của học sinh đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10.

Trong đó, điểm xét tuyển = ĐTBCN lớp 6 + ĐTBCN lớp 7 + ĐTBCN lớp 8 + ĐTBCN lớp 9 x 2 + Điểm ưu tiên (nếu có). (ĐTBCN: Điểm trung bình các môn cả năm học)

Điểm hạnh kiểm = Tổng điểm hạnh kiểm 4 năm học bậc THCS. Trong đó, hạnh kiểm Tốt được tính 2,5 điểm; hạnh kiểm Khá được tính 2,0 điểm; hạnh kiểm Trung bình được tính 1,5 điểm.

Năm học 2023 - 2024, Đồng Tháp dự kiến 70% số học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở trong tỉnh vào học lớp 10 các trường THPT. Đối với những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10, sẽ tham gia học nghề hoặc học chương trình Giáo dục thường xuyên tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, tại trường Trung học phổ thông có tổ chức dạy học theo chương trình Giáo dục thường xuyên.

Học sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 1 đến ngày 5/6/2023; thông báo kết quả trúng tuyển trước ngày 10/7/2023.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, Sở GD&ĐT Đồng Tháp sẽ tổ chức thi tuyển từ ngày 8 đến 10/6/2023. Các môn thi bao gồm Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và 1 hoặc 2 môn chuyên.

Thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi, vòng 1 Sở GD&ĐT tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển.Sau đó vòng 2 sẽ tổ chức thi tuyển những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bình Dương quyết định kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được tổ chức theo phương thức thi tuyển. Thí sinh phải dự thi 3 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và tiếng Anh.

Riêng thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương phải dự thi thêm môn chuyên căn cứ vào số môn chuyên mà thí sinh đã đăng ký dự tuyển (mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi tối đa 2 môn chuyên).

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 1 và 2/6. Thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương phải thi thêm các môn chuyên vào ngày 3 và 4/6.

Các trường THPT tư thục không tổ chức thi tuyển như các trường THPT công lập, mà chỉ tổ chức xét tuyển sau khi có kết quả điểm thi tuyển vào các trường THPT công lập trong khoảng thời gian được Sở GD&ĐT quy định.

Quảng Bình áp dụng phương thức tuyển sinh vào lớp 10 kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Mỗi thí sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT trên địa bàn tỉnh, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1 và 2. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn Văn, Toán và tiếng Anh. Trong đó Văn, Toán (thời gian 90 phút), tiếng Anh (60 phút).

Thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh khi tham gia dự thi vào lớp 10 các trường THPT, trường PT DTNT tỉnh hoặc được miễn thi môn tiếng Anh (chung) khi tham gia dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Kỳ thi sẽ diễn ra ngày 6 và 7/6.

Ninh Bình sẽ áp dụng phương thức thi tuyển cho kỳ tuyển sinh lớp 10, mỗi trường là một điểm thi.

Thí sinh chỉ đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT đại trà thi 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và tổ hợp. Bài thi tổ hợp gồm môn Tiếng Anh và 2 môn, bao gồm một trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và một trong các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Sở GD&ĐT công bố tổ hợp các môn thi bài thi tổ hợp trong ngày 15/4.

Thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi đại trà và 1 bài thi chuyên theo lớp chuyên đăng ký dự thi.

Thời gian tổ chức kỳ thi dự kiến vào tháng 6/2023. Ngày thi chính thức sẽ được Sở GD&ĐT tỉnh này có văn bản thông báo riêng.

Tại Hải Phòng, mới đây nhất UBND thành phố đã có văn bản chấp thuận với đề xuất của Sở GD&ĐT về phương thức tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ công lập năm học 2023-2024.

Theo đề xuất của Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT công lập năm học 2023-2024 sẽ có 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (gồm một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc). Khác với mọi năm, môn Ngoại ngữ năm nay được nâng thời lượng số câu hỏi, thời gian thi lên 60 phút.

Nội dung đề thi các môn Toán, Ngữ văn vẫn như cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, riêng môn Ngoại ngữ sẽ ban hành cấu trúc mới (có điều chỉnh).

Đối với tuyển sinh vào các trường THPT ngoài công lập, Sở GD&ĐT tạo chịu trách nhiệm phê duyệt phương án tuyển sinh của các trường theo quy định.

Theo kế hoạch của tỉnh Hưng Yên, các trường THPT công lập tuyển sinh lớp 10 theo phương thức thi tuyển. Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên làm 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, bài thi tổng hợp.

Bài thi tổng hợp gồm 3 môn: Tiếng Anh, một môn Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), một môn Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Sở GD&ĐT quyết định chọn ngẫu nhiên một môn Khoa học Tự nhiên và một môn Khoa học Xã hội, thông báo cho thí sinh sớm nhất 45 ngày trước khi kết thúc năm học.

Ngoài 3 bài thi trên, thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Hưng Yên phải làm thêm một bài thi môn chuyên. Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên môn nào phải dự thi bài thi chuyên môn đó.

Tuyển sinh vào các trường THPT ngoài công lập theo phương thức xét tuyển.

Bắc Giang: Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 sẽ có 4 môn thi, gồm 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thứ 4 được công bố vào cuối tháng 3/2023.

Năm học 2023 - 2024, Phú Thọ cũng dự kiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT hệ công lập có 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Phương án thi được giữ ổn định như các năm qua, tránh gây xáo trộn cho giáo viên, thí sinh./.