Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhiều địa phương tổ chức thành công Đại hội đại biểu DTTS lần III

PV - 12:11, 25/05/2019

Trong ngày 24/5/2019, nhiều địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi của các tỉnh trên phạm vi cả nước đã đồng loạt tổ chức thành công Đại hội DTTS cấp huyện, thành phố lần thứ III năm 2019. Đây là dịp để các địa phương tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác dân tộc trong giai đoạn 2014-2018, đồng thời thông qua Quyết tâm thư đặt ra mục tiêu phấn đấu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2019-2024.

Huyện Long Mỹ (Hậu Giang)

Với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các DTTS huyện Long Mỹ lần thứ III, năm 2019 đã diễn ra ngày 24/5. Đây là Đại hội điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh Hậu Giang, với 150 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đồng bào DTTS trên địa bàn tham dự.

Đại biểu các DTTS huyện Long Mỹ được cử đi dự Đại hội cấp tỉnh Đại biểu các DTTS huyện Long Mỹ được cử đi dự Đại hội cấp tỉnh

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, 5 năm qua (2014-2019), chính quyền và đồng bào các DTTS trên địa bàn đã quyết tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, công tác dân tộc. Qua đó, bộ mặt kinh tế-xã hội vùng DTTS ngày càng khởi sắc. Cụ thể, cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 3.910 hộ, chiếm 18,26%, đến năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2.274 hộ, chiếm 10,3%; 4/8 xã của huyện đã về đích NTM.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng Ban Dân tộc, Phó trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hậu Giang đề nghị, huyện Long Mỹ cần tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc tăng cường vai trò của Trưởng ấp, Người có uy tín, Ban quản trị chùa trong việc vận động đồng bào cùng địa phương thực hiện thắng lợi công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM…

Tại Đại hội, Ban Tổ chức đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ cho 5 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019. Đại hội bầu 45 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh; thông qua Quyết tâm thư Đại hội, lần thứ III giai đoạn 2019-2024.

Thành phố Cà Mau

Chiều 24/5 tại TP. Cà Mau, 110 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 11 nghìn đồng bào các DTTS của TP. Cà Mau tham dự Đại hội đại biểu các DTTS TP. Cà Mau thứ III năm 2019.

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, công tác dân tộc, cuộc sống của đồng bào các dân tộc đã có bước phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 là 67 triệu đồng/người/năm, đến cuối năm 2018 tăng lên 105 triệu đồng/người/năm, tăng bình quân hằng năm là 11,72%.

Ban tổ chức trao Giấy khen của Chủ tịch TP. Cà Mau các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019 Ban tổ chức trao Giấy khen của Chủ tịch TP. Cà Mau cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019 tại Đại hội đại biểu các DTTS.

Phát biểu tại Đại hội, ông Triệu Quang Lợi, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, kết quả của Đại hội là cơ sở để địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng giai đoạn 2019-2024. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XII) về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; chăm lo cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong các dân tộc...

Đại hội đã thống nhất thông qua Quyết tâm thư giai đoạn 2019-2024. Dịp này Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho 2 tập thể, 8 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân; Chủ tịch UBND TP. Cà Mau tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 30 cá nhân.

HẠNH NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục
Hậu Giang: Phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp từ tư duy đột phá

Hậu Giang: Phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp từ tư duy đột phá

Hậu Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đến năm 2050 là trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng. Với lợi thế chủ yếu sản xuất nông nghiệp thì mục tiêu này là tương đối cao; nhưng từ những thành tựu phát triển đã đạt được và sự đột phá trong tư duy, tỉnh Hậu Giang sẽ hiện thực hóa khát vọng này.