Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Nhiều giải pháp khắc phục hậu quả của mưa lũ ở Trịnh Tường

Trọng Bảo - 3 giờ trước

Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do mưa lũ, ảnh hưởng của cơn bão số 11 gây ra trên địa bàn xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai là trên 4 tỷ đồng. Hiện, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách để khắc phục hậu quả mưa lũ.


Một điểm sạt lở taluy do mưa lũ gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của các hộ dân (ảnh Trọng Bảo)
Một điểm sạt lở taluy do mưa lũ gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của các hộ dân (ảnh Trọng Bảo)

Theo báo cáo của UBND xã Trịnh Tường, mưa lũ do cơn bão số 11 gây ra đến thời điểm này đã gây nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Cụ thể, đã có 10 nhà dân bị hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông liên thôn bị sạt lở, gây ách tắc cục bộ, nhiều diện tích hóa màu, lúa của bà con bị gãy đổ…

Ông Nguyễn Bá Cảnh, Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường cho biết: Trước đó, mưa lũ do cơn bão số 10 gây ra cũng làm sạt lở nhiểu điểm trên địa bàn xã; nguy hiểm hơn là tình trạng đất đã “no” nước, khi hứng chịu mưa to do bão 11 gây nguy cơ mất an toàn rất cao.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 7/10, tại khu dân cư thuộc thôn Phố Mới 1 đã xảy ra sạt lở đất ở taluy dương tràn xuống phía sau nhà 4 hộ dân, làm hư hỏng một số công trình phụ của người dân. UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ 4 hộ dân tại khu vực bị sạt lở di chuyển người và tài sản đến nơi tránh trú an toàn.

Đặc biệt, tại các trường học sau những ngày mưa lớn, nhiều khu vực xuất hiện nguy cơ sạt lở cao. Cụ thể, tại dãy nhà 2 tầng với 12 phòng thuộc khu bán trú trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trịnh Tường ở phía sau có quả đồi lớn nhiều khả năng xảy ra sụt sạt; khu bán trú, nhà vệ sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trịnh Tường bị sạt taluy âm phía sau hở hàm ếch. 

"Ngay sau khi phát hiện tình trạng mất an toàn, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã huy động các lực lượng di chuyển toàn bộ học sinh đến nơi an toàn và yêu cầu nhà trường bố trí rào chắn, bảo vệ không cho học sinh ra khu vực có nguy cơ sạt lở”, ông Cảnh cho biết thêm.

Lực lượng chức năng của xã Trịnh Tường giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn (ảnh Trọng Bảo)
Lực lượng chức năng của xã Trịnh Tường giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn (ảnh Trọng Bảo)

Theo Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường, ngay sau khi nắm được thông tin về diễn biến phức tạo của mưa lũ do cơn bão số 11, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã chỉ đạo đến từng thôn bản tăng cường tuần tra tại các khu vực cầu, tràn, dọc các con suối để bảo đảm tính mạng và tài sản cho bà con.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đề cao cảnh giác trước diễn biến bất thường của thời tiết. Các thành viên trong Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã phối hợp với thành viên tại các thôn bản tiến hành rà soát, đánh giá những khu vực có nguy cao xảy ra sạt lở đất để vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn…

Hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông liên thôn gây ách tắc cục bộ (ảnh Trọng Bảo)
Hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông liên thôn gây ách tắc cục bộ (ảnh Trọng Bảo)

“Qua rà soát, chúng tôi đã kiên quyết di chuyển hàng chục hộ dân, hàng trăm học sinh cùng tài sản, đồ đạc sinh hoạt của bà con đến nơi tránh trú an toàn. Chính vì vậy, đến thời điểm này, đã hạn chế được tối đa thiệt hại về tài sản và bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân”, ông Nguyễn Bá Cảnh cho biết.

Theo thông tin dự báo thời tiết, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến rất phức tạp, xã Trịnh Tường đã và đang tiếp tục duy trì trực 24/24; thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.