Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Nhiều hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

P. Ngọc - 14:16, 07/10/2021

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021), ngày 8/10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ mở cửa Triển lãm trực tuyến “Ký ức Hà Nội”.

Hà Nội trang trí tuyên truyền nhân dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021).
Hà Nội trang trí tuyên truyền nhân dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021).

Triển lãm trực tuyến "Ký ức Hà Nội” sẽ trưng bày 25 tác phẩm hội họa, đồ họa bằng các chất liệu đa dạng như: sơn mài, sơn dầu, lụa, bột màu, màu nước, chì, khắc gỗ… được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.

Bên cạnh đó, công chúng cũng được chiêm ngưỡng các tác phẩm về những địa danh nổi tiếng của Hà Nội như: Nhà sàn Bác Hồ, Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu, Ô Quan Chưởng… Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng những danh lam thắng cảnh ấy vẫn luôn để lại những ký ức khó quên đối với người dân khi đến nơi đây.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ mở cửa triển lãm trực tuyến “Ký ức Hà Nội” tại địa chỉ https://www.facebook.com/baotangmythuat và trên website của bảo tàng (vnfam.vn).

* Từ ngày 6/10, Thư viện Hà Nội tổ chức Triển lãm sách online Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021).

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về đường lối chỉ đạo của Đảng, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp; lịch sử, diễn biến cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ, anh dũng của quân dân Thủ đô cùng quân dân cả nước chống thực dân Pháp xâm lược; giá trị về truyền thống lịch sử, văn hiến, anh hùng ngàn năm đất kinh kỳ cùng những triển vọng, thành tựu đáng tự hào của Thủ đô Hà Nội, Thư viện Hà Nội triển lãm sách online giới thiệu các tư liệu với 5 nội dung chính:

Phần 1: Đường lối lãnh đao của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Phần 2: Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến.

Phần 3: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Nhân dân Việt Nam.

Phần 4: Thủ đô Hà Nội - Vinh quang ngày trở về.

Phần 5: Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình. 

* Ngày 7/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức công bố và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc TP Hà Nội - năm 2021.

Theo đó, Sự kiện sẽ vinh danh các học sinh, sinh viên Hà Nội đã có những bài dự thi, video khơi dậy niềm đam mê đọc sách, chia sẻ, lan tỏa tình yêu sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

* Nhà Xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt bộ đôi tiểu thuyết lịch sử “Người Thăng Long”, “Khúc khải hoàn dang dở” của nhà văn Hà Ân và bộ ba tiểu thuyết lịch sử “Quê người”, “Mười năm”, “Quê nhà” của nhà văn Tô Hoài. 

* Trước đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU về tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo đó, nội dung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội và tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, với hào khí, trí tuệ Thăng Long, khát vọng hòa bình, phẩm chất hào hoa...