Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Nhiều hoạt động sôi nổi tại Tuần Du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022

Nguyệt Anh - 09:30, 05/06/2022

Tuần Du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi đang diễn ra tại Khu du lịch hồ Ba Bể (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn). Điểm nhấn tại buổi khai mạc sự kiện là Lễ công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Múa bát” của người Tày Bắc Kạn và “Lễ cấp sắc của người Dao Tiền" xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông.

Biểu diễu múa bát của người Tày.
Biểu diễu múa bát của người Tày.

Tuần lễ Du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 diễn ra từ ngày 3 đến 6/6/2022 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như: Hội nghị xúc tiến du lịch Ba Bể; Liên hoan hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái tỉnh Bắc Kạn lần thứ I năm 2022; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và trang phục dân tộc; tổ chức các môn thể thao dân tộc; Liên hoan ẩm thực các dân tộc Bắc Kạn gắn với trưng bày nông sản OCOP...

Tại lễ khai mạc Tuần Du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022, ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã trao Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Lễ cấp sắc của người Dao Tiền, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông và nghi lễ Múa Bát của người Tày tỉnh Bắc Kạn.

Di sản Múa Bát là điệu múa cổ của người Tày, được hình thành trong quá trình lao động sản xuất từ lâu đời. Ngày nay, múa bát vẫn được duy trì và biểu diễn trong các hoạt động văn nghệ quần chúng và phục vụ khách du lịch…

Cấp sắc là một trong những nghi lễ quan trọng nhất đối với đàn ông người Dao.
Cấp sắc là một trong những nghi lễ quan trọng nhất đối với đàn ông người Dao.

Cấp sắc là một trong những nghi lễ quan trọng nhất đối với đàn ông người Dao nói chung và người đàn ông Dao Tiền nói riêng. Nghi lễ cấp sắc chứa đựng nhiều quan niệm giáo dục, triết lí về nhân sinh quan nhằm hướng con người tới chân - thiện - mĩ. Đây là nét văn hóa độc đáo trong sinh hoạt văn hoá - tín ngưỡng của người Dao cần được lưu giữ, bảo tồn và phát huy.

Tuần lễ Du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 diễn ra từ ngày 3 đến 6/6/2022 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như: Hội nghị xúc tiến du lịch Ba Bể; Liên hoan hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái tỉnh Bắc Kạn lần thứ I năm 2022; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và trang phục dân tộc; tổ chức các môn thể thao dân tộc; Liên hoan ẩm thực các dân tộc Bắc Kạn gắn với trưng bày nông sản OCOP.

Ngay sau lễ khai mạc các đại biểu đã đi thăm các gian hàng của Hội chợ.
Ngay sau lễ khai mạc các đại biểu đã đi thăm các gian hàng của Hội chợ.

Ngoài Khu du lịch hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn còn có nhiều di tích lịch sử, những nét bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc... Hiện nay, tỉnh đang cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kết nối hạ tầng du lịch, chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch nhằm tạo ra sự gắn kết với các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước.

Trước đó, đã diễn ra các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Cánh đồng bí xanh thơm tại Bản Váng, xã Địa Linh.
Cánh đồng bí xanh thơm tại Bản Váng, xã Địa Linh.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cùng khách mời trải nghiệm tham quan vườn bí xanh.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cùng khách mời trải nghiệm tham quan vườn bí xanh.
Du khách tham quan trải nghiệm và mua bí xanh ngay tại vườn của người dân.
Du khách tham quan trải nghiệm và mua bí xanh ngay tại vườn của người dân.


Tin cùng chuyên mục
Lễ hội Katê lung linh sắc màu văn hóa Chăm

Lễ hội Katê lung linh sắc màu văn hóa Chăm

Hằng năm, cộng đồng người Chăm ở 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận tổ chức 4 lễ lớn trên các đền tháp như Yuer Yang, Katê, Cambur và Peh Bimbeng Yang. Trong đó, Lễ hội Katê có sự tham gia của cả cộng đồng người Chăm và đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.