Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Nhiều khu dân cư biên giới Thanh Hoá được sơ tán khẩn

Quỳnh Trâm - 10:44, 22/07/2025

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, các xã vùng biên Thanh Hóa đã chủ động triển khai phương án di dời khẩn cấp người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.


Các lực lượng tại chỗ của xã Trung Hạ hỗ trợ xây dựng lán tạm phục vụ di dời khẩn cấp người dân bản Muỗng(ảnh CTV)
Các lực lượng tại chỗ của xã Trung Hạ hỗ trợ xây dựng lán tạm phục vụ di dời khẩn cấp người dân bản Muỗng (ảnh CTV)


Sáng 22/7, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, do ảnh hưởng của bão Wipha, mưa lớn kéo dài khiến 1 chiếc đò ngang tại khu vực sông Mã, đoạn qua bản Pá Húa, bị đứt dây neo, trôi dạt và chìm hoàn toàn. Chiếc đò thuộc sở hữu của ông Cứ A Lộng, người dân địa phương, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Cùng thời điểm, chính quyền xã Trung Lý đã khẩn trương sơ tán 19 hộ dân đang sinh sống khu vực bản Tung - khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đến tránh trú tạm thời tại nhà văn hóa bản.

Tại xã biên giới Trung Hạ, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ 39 hộ dân với 168 nhân khẩu ở bản Muỗng đến khu vực an toàn, nhằm chủ động ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Ông Hà Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ cho biết, bản Muỗng nằm dọc các triền đồi thấp ven sông Lò, nơi từng xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún sau bão số 4 vào cuối tháng 9/2024. Đây là khu vực đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về phòng chống thiên tai từ đầu tháng 10 năm ngoái.

Trước nguy cơ mưa lớn từ hoàn lưu bão số 3 có thể gây sạt lở nghiêm trọng, ngày 20/7, chính quyền xã Trung Hạ đã tổ chức họp dân, thông báo tình hình thời tiết và thống nhất phương án di dời toàn bộ người dân đến nơi an toàn. Đến sáng 21/7, các lực lượng công an, quân sự, dân quân đã phối hợp dựng lán tạm tại một khu đất cao ráo gần bản, đồng thời khẩn trương đưa người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

“Nhờ sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ của bà con, đến tối ngày 21/7, toàn bộ 39 hộ dân đã được di dời an toàn. Xã cũng đã chuẩn bị đầy đủ điện, nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm để đảm bảo cuộc sống tạm thời cho bà con trong những ngày tới,” ông Hà Xuân Thành thông tin.

Tương tự như các xã trên, tại xã Mường Lý, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, tối 21/7, Đồn Biên phòng Pù Nhi phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ đã hoàn thành việc sơ tán 92 hộ dân với 496 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Mông tại các bản Ún và Xì Lồ (xã Mường Lý) đến nơi an toàn, tránh nguy cơ sạt lở đất.

Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương di chuyển dân đến nơi an toàn. Ảnh: CTV
Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương di chuyển dân đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Cụ thể, tại bản Ún, các lực lượng đã sơ tán 57 hộ với 317 nhân khẩu lên khu tái định cư – nơi chính quyền địa phương đã chuẩn bị sẵn mặt bằng để dựng nhà bạt và bố trí ở ghép cùng một số hộ khác.

Được biết, các địa phương đã hoàn tất phương án sơ tán tại chỗ và sơ tán tập trung, sẵn sàng triển khai ngay khi có tình huống xấu xảy ra.

Đặc biệt, đối với khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, đến 0h ngày 22/7, các địa phương đã chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, trong đó có các xã như: Trung Lý, Điền Lư, Nam Xuân, Tam Chung, Bá Thước, Kim Tân, Mường Lý, Sơn Thủy và Yên Nhân.