Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

“Tản cư” chống bão

An Yên - 08:07, 22/07/2025

Trong đêm 21/7, hàng chục nhân khẩu trên địa bàn xã giáp biên Nhôn Mai (Nghệ An) đã buộc phải “tản cư” tá túc tại nhà văn hóa bản vì lo ngại sạt lở núi ập xuống.

Chính quyền xã Nhôn Mai, Đồn biên phòng Nhôn Mai động viên người dân tránh trú mưa bão
Chính quyền xã Nhôn Mai, Đồn biên phòng Nhôn Mai động viên người dân tránh trú mưa bão

Ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ đêm 19/7 đến nay, trên địa bàn xã Nhôn Mai thường xuyên có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở núi cao.

Lo ngại lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, chính quyền địa phương đã buộc phải di dời toàn bộ 19 hộ dân với 65 nhân khẩu thuộc cụm dân cư số 1, bản Xói Voi đến tạm trú tại nhà văn hóa cộng đồng của bản. Để đảm bảo chỗ ăn, nghỉ tạm thời, trong chiều 21/7, chính quyền xã Nhôn Mai huy động lực lượng dân quân địa phương cùng sự hỗ trợ của Đồn biên phòng Nhôn Mai triển khai việc dựng lán tạm, di chuyển người và tài sản.

Di chuyển người và tài sản
Di chuyển người và tài sản

Những hộ dân di chuyển này, là các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, kể từ sau đợt lũ quét tối 29/5/2025 vừa qua.

Hiện tại, khu vực núi Phà Mạt phía sau bản xuất hiện vết nứt dài khoảng 500m, rộng 0,6-1,15m, có nhiều đoạn bị tụt xuống so với mặt đất tự nhiên từ 1,05m đến 1,5m. Nhìn từ xa, núi Phà Mạt nham nhở những vết sạt trượt lớn nhỏ.

Người dân nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở và lũ quét đã được di chuyển an toàn
Người dân nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở và lũ quét đã được di chuyển an toàn

Tối 21/7, hàng chục nhân khẩu đã tá túc an toàn tại nhà văn hóa bản. Đại diện lãnh đạo địa phương trực tiếp có mặt trao nhu yếu phẩm, động viên người dân yên tâm tránh trú bão, đảm bảo an toàn tính mạng.

Chính quyền xã Nhôn Mai cho biết: Đây là giải pháp tình thế. Về lâu dài, UBND xã Nhôn Mai kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét di dời, tái định cư để đảm bảo an toàn cho các hộ dân nói trên.