Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Nhiều ngân hàng cảnh báo tình trạng web giao dịch trực tuyến giả

PV - 16:38, 12/10/2021

Vừa qua, một số ngân hàng đã đưa ra cảnh báo về việc có tình trạng xuất hiện những trang web giao dịch trực tuyến giả mạo ngân hàng để lừa đảo.

Người dân cần cảnh giác trước tình trạng web giao dịch trực tuyến giả mạo ngân hàng. Ảnh: T.L
Người dân cần cảnh giác trước tình trạng web giao dịch trực tuyến giả mạo ngân hàng. Ảnh: T.L

Cụ thể, ACB đưa ra thông tin cảnh báo cho biết, hiện nay xuất hiện thủ đoạn giả mạo ACB mời khách hàng đăng nhập link giả và yêu cầu khách hàng cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP. 

ACB cho biết ngân hàng này hoàn toàn không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin trên dưới bất cứ hình thức nào.

Trước đó, một số ngân hàng khác cũng đưa ra cảnh báo và hướng dẫn khách hàng đề phòng link giả, không phải của ngân hàng.

BIDV khuyến nghị khách hàng lưu ý một số dấu hiệu lừa đảo, đó là bất ngờ nhận được cuộc gọi, tin nhắn, email, tin trên mạng xã hội thông báo trúng thưởng, nhờ nhận tiền từ nước ngoài chuyển về…

Một dấu hiệu khác là việc khách hàng bất ngờ nhận được cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ ngân hàng hoặc cán bộ điều tra yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân về tài khoản ngân hàng, hoặc cung cấp thông tin.

Theo đó, BIDV khuyến nghị khách hàng không cung cấp tên, mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử, không cung cấp OTP, thông tin thẻ, mã số PIN cho bất kỳ đối tượng nào dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên gọi đến tự xưng là cán bộ hỗ trợ khách hàng.

Ngoài ra, người dân cũng không nên truy cập các trang web không đáng tin cậy, không nhập thông tin cá nhân và thông tin dịch vụ ngân hàng điện tử vào bất kỳ trang web hay ứng dụng không chính thức, không đặt chế độ lưu mật khẩu đăng nhập Internet Banking và các dịch vụ ngân hàng điện tử trên các thiết bị sử dụng chung (nhiều người sử dụng), trên máy tính công cộng…

Trong khi đó, Vietcombank cũng cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng kẻ gian mạo danh tin nhắn thương hiệu Vietcombank gửi SMS có đường link giả mạo nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Vietcombank cũng lưu ý, đối tượng gian lận có thể giả mạo danh tính của khách hàng thông qua mạng xã hội cũng như các kênh liên lạc khác như email, điện thoại, thư giấy, SMS... để lừa đảo, gợi ý quý khách cho vay/chuyển tiền tới tài khoản của tin tặc./.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Trị: Bắt đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép

Quảng Trị: Bắt đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép

Ngày 5/5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng Hồ Văn Đức, về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".