Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Nhiều trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt hỗ trợ sinh viên vùng lũ.

Lê Vũ - 14:42, 23/10/2020

Bên cạnh việc kêu gọi đóng góp, chung tay chia sẻ về tinh thần và vật chất ủng hộ đồng bào miền Trung, nhiều trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện cũng đang có những chính sách hỗ trợ cho các sinh viên đang theo học tại trường là con em đến từ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do mưa bão, lũ lụt.

Các tỉnh miền trung đang bị thiệt hại nặng do thiên tai trong những ngày qua
Các tỉnh miền trung đang bị thiệt hại nặng do thiên tai trong những ngày qua

Miễn, giảm học phí cho sinh viên đến từ các vùng bị ảnh hưởng bão, lũ.

Cụ thể, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ sinh viên gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp do lũ lụt năm nay. Nhà trường sẽ xem xét hỗ trợ 50% học phí học kỳ cuối năm 2020 dựa trên mức học phí chương trình đại trà. Mức hỗ trợ này dành cho sinh viên các khóa 44, 45, 46 hệ đại học chính quy có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế).

Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng đang lập danh sách số sinh viên quê ở các tỉnh miền Trung có gia đình bị thiệt hại do bão lũ, đặc biệt là các nơi đang bị ảnh hưởng nặng như Quảng Bình, Quảng Trị để hỗ trợ giảm 50% học phí. Lãnh đạo nhà trường cho biết, dự kiến có khoảng 700 sinh viên các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt học tập tại trường. Những sinh viên vùng sâu, vùng xa ở các địa phương miền Trung hiện đã được giảm học phí, nay bị thiệt hại do bão lũ cũng sẽ được nhà trường tiếp tục miễn giảm học phí. Dự kiến tổng số tiền học phí miễn giảm cho đối tượng sinh viên này lên đến 3 tỉ đồng.

Nối tiếp, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, Trường Cao đẳng Quốc tế TP Hồ Chí Minh cũng đều ra thông báo nhà trường sẽ hỗ trợ 50% học phí cho tân sinh viên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở khu vực miền Trung. ThS Nguyễn Đăng Lý – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Dịch COVID-19 vừa qua đã khiến nhiều gia đình tân sinh viên khó khăn, nay lại thêm thiên tai lũ lụt hoành hành gây thiệt hại nặng từ Quảng Nam đến Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh... khiến nhiều gia đình kiệt quệ. Vấn đề tài chính cho con em tiếp tục theo học là một thách thức lớn cho nhiều gia đình. Chúng tôi quyết định hỗ trợ 50% học phí cho tân sinh viên vùng ảnh hưởng lũ lụt vì nhận thấy mình có trách nhiệm san sẻ khó khăn đó và đồng hành cùng các phụ huynh để các bạn sinh viên yên tâm theo học, không vì khó khăn học phí mà phải bỏ học”.

Thông báo xét học bổng “Đồng hành vượt khó hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền trung” năm học 2020 – 2021 của trường Đại học Ngân hàng TP HCM
Thông báo xét học bổng “Đồng hành vượt khó hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền trung” năm học 2020 – 2021 của trường Đại học Ngân hàng TP HCM

Nhiều học bổng và các hình thức hỗ trợ khác được triển khai đồng loạt

Theo đó, trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo xét học bổng “Đồng hành vượt khó, hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung” năm học 2020-2021. Theo đó, trường sẽ hỗ trợ 250 suất học bổng, mỗi suất một triệu đồng cho những sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học còn trong thời hạn đào tạo theo quy định. Sinh viên có cha, mẹ hoặc người giám hộ ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt. Thời gian trường nhận nộp hồ sơ đến hết ngày 5/11.

Về phía trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, TS Trần Đình Lý – Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng vừa thông tin: Để hỗ trợ sinh viên thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế chịu thiệt hại do đợt lũ lụt, thiên tai vừa qua, trường sẽ hỗ trợ 15 suất học bổng do Trung tâm Anh ngữ PMP tài trợ, với mức 2 triệu đồng/suất. Đặc biệt, năm nay Quỹ “Đồng hành cùng sinh viên Nông Lâm” sẽ bổ sung tiêu chí “ưu tiên hỗ trợ sinh viên và tân sinh viên vùng bị lũ lụt”. Trường Đại học Nông Lâm TP HCM hiện có 53 tân sinh viên (K46) đến từ vùng lũ. Trong đó, Hà Tĩnh có 19 sinh viên, Quảng Bình 10 sinh viên, Quảng Trị 15 sinh viên và Thừa Thiên - Huế 9 sinh viên. Mong muốn của nhà trường và các nhà tài trợ là việc học của các sinh viên sẽ không bị gián đoạn, mong các em vượt khó để thành công.

Trường Đại học Bách khoa (Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho biết nhà trường cũng đã kêu gọi cán bộ, viên chức đóng góp để góp phần hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Công đoàn trường sẽ tập hợp và chuyển đóng góp về Công đoàn Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Đối với sinh viên của trường đến từ các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, trường sẽ có chính sách thích hợp để đảm bảo các bạn yên tâm học tập với quan điểm “không để sinh viên bỏ học vì khó khăn”.

TS Nguyễn Quốc Anh - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh - cho hay nhà trường đang quyên góp để hỗ trợ đồng bào ở vùng lũ. Đoàn trường đang thống kê danh sách sinh viên có gia đình ở các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ để hỗ trợ. Tùy vào hoàn cảnh, sinh viên sẽ nhận được học bổng vượt khó từ 5-10 triệu đồng.

Có thể thấy, các chính sách hỗ trợ kịp thời và thiết thực đến từ các trường học dành cho các sinh viên miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai chính là nguồn động viên rất lớn về vật chất và cả tinh thần. Mong rằng từ đây có thể giúp các em vững bước vượt qua khó khăn trước mắt và tiếp thêm động lực để các em tiếp tục học tập, cống hiến cho xã hội, cho đất nước.

Tin cùng chuyên mục
Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh vừa chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty kịp thời tổng chỉ huy điều động nhân lực, vật lực từ tất cả đơn vị trong EVNNPC để hỗ trợ các Công ty Điện lực khắc phục hậu quả ngay khi cơn bão số 3 đi qua. Việc điều động sẽ được bố trí rạch ròi, kịp thời theo các khu vực phù hợp với mức độ ảnh hưởng khác nhau, đảm bảo tổ chức khoa học và hiệu quả.