Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Những chuyến đi về cơ sở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trên khắp các bản làng, phum sóc

Thanh Huyền - 06:19, 23/07/2024

“Thực tiễn đã cho chúng ta bài học thật sâu sắc, rằng bất cứ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, muốn thực hiện thành công, nhất thiết phải có sự đoàn kết, có sự đồng tâm hiệp lực, nội bộ nhất trí, toàn dân đồng thuận…”. Kinh nghiệm quý báu cùng những câu chuyện giản dị về phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lan tỏa trên khắp bản làng, phum sóc trên mọi miền Tổ quốc, trở thành tài sản quý giá, tiếp thêm động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.


Tham dự chung vui tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk năm 2018
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự chung vui tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Đoàn kết mới thành công

Ông cha ta đã từng tổng kết: “Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”; “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”; “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”; “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Đến thời đại Hồ Chí Minh, đại đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, người thầy của cách mạng Việt Nam, người là biểu trưng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc với lòng biết ơn vô hạn. Đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động luôn là quan điểm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng coi trọng, vì xác định đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết…

Trong chuyến công tác tại tỉnh Kon Tum vào tháng 4/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm đồng bào Ba Na ở làng Ðắk Mút, xã Ðăk Mar, huyện Đăk Hà (Kon Tum). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của bà con trong làng. Ðồng thời, căn dặn bà con luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tập trung thi đua lao động sản xuất, không nghe lời kẻ xấu xúi giục làm điều xấu.

Thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, đồng bào Ba Na ở làng Đăk Mút đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc. Đăk Mút từ một làng đặc biệt khó khăn với trên 90% hộ nghèo, đến nay, làng được công nhận đạt chuẩn tiêu chí làng Nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào DTTS.

Ngày 14/4/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Tại đây, Tổng Bí thư căn dặn: Xã Tân Lập cần hết sức quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bà con các dân tộc, tôn giáo; cùng với khuyến khích bà con vươn lên làm giàu chính đáng, cần thực hiện tốt các chính sách xã hội, đoàn kết các dân tộc. Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư, suốt 11 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Tân Lập đã đoàn kết một lòng, góp sức xây dựng quê hương. Đến nay, Tân Lập không còn hộ nghèo, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào dân tộc xã Bắc Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào dân tộc Mường xã Bắc Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình Ảnh: Trí Dũng


Cách đây 10 năm, nhân dịp năm mới 2014, trong 2 ngày 8-9/1, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Tổng Bí thư nhấn mạnh, kết quả toàn diện của Sơn La đạt được chính là nhờ sự đoàn kết, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gắn với tăng cường kỷ cương, phát huy dân chủ. Tổng Bí thư cũng lưu ý Sơn La cần tập trung quan tâm đến vùng đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh công cuộc xoá đói, giảm nghèo củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường phát triển nguồn nhân lực, nhất là vùng đồng bào các dân tộc ít người.

Thăm thầy và trò Trường PTDTNT tỉnh Sơn La, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị tỉnh hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo học sinh dân tộc thiểu số. Tổng Bí thư ân cần dặn dò các em học sinh phải đoàn kết, chịu khó học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trở thành những công dân tốt, những cán bộ tương lai có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và của tỉnh.

Năm 2015, trong chuyến công tác tại Sóc Trăng, Tổng Bí thư đã đến thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên. Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân địa phương tiếp tục đoàn kết, kiên trì xây dựng nông thôn mới, phấn đấu sớm trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã tiếp thân mật các đại biểu trong Ban Thường trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Tổng Bí thư căn dặn tăng, ni, tín đồ, Phật tử thực hiện tốt các chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi của công dân, sống hài hòa, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, thực hiện tốt đời đẹp đạo.

Đã gần một năm kể từ ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm và làm việc với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Lạng Sơn (ngày 25/8/2023), song nhiều người dân xứ Lạng vẫn cảm thấy như mới hôm qua về một người lãnh đạo bình dị, gần dân.

Qua những câu chuyện, bài phát biểu, Tổng Bí thư nhắn nhủ Đảng bộ, quân và dân xứ Lạng về những nhiệm vụ trọng tâm, cốt yếu, có tính chất sống còn đối với vùng đất phên giậu của Tổ quốc. Tặng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Lạng Sơn bức ảnh Bác Hồ đang ngồi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: "Tôi tặng ảnh Bác Hồ là mong các đồng chí luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác".

Nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư luôn dành thời gian tham dự, chung vui Ngày hội đại đoàn kết ở nhiều vùng, miền trên cả nước. Theo Tổng Bí thư, Ngày hội đã thực sự trở thành hoạt động thường xuyên; là diễn đàn để bà con gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau làm kinh tế, giữ gìn văn hóa dân tộc, tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu Dân cư xóm Cầu, xã Bắc Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình năm 2011, Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, đồng bào các dân tộc đã nỗ lực, đoàn kết cùng nhau xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển.

Năm 2018, tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của vùng đất anh hùng, có truyền thống đấu tranh cách mạng lâu đời. Theo Tổng Bí thư, để có được kết quả đó, trước hết là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực cố gắng của toàn dân, nhưng có một nguyên nhân hết sức quan trọng - đó là tinh thần đoàn kết chặt chẽ, đúng như Bác Hồ đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”.

Tổng Bí thư mong muốn bà con các dân tộc ở Dur Kmăl, Krông Ana tiếp tục triển khai có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; khẳng định Trung ương luôn tạo điều kiện để các địa phương xây dựng phát triển, kể cả cung cấp nguồn lực vật chất, kinh nghiệm, đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học kỹ thuật… Nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, nhất định Dur Kmăl sẽ thành công.

Ghi nhớ lời dạy của Tổng Bí Thư, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Dur Kmăl luôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, quê hương giàu đẹp.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình thương binh Đinh Phi, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke 2, xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, chiều 12/4/2017. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình thương binh Đinh Phi, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke 2, xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, chiều 12/4/2017. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đoàn kết – tiếp “lửa” cho mai sau

Có thể thấy rằng, trong suốt quá trình công tác, đặc biệt với vai trò Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ấn tượng không thể phai mờ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân chính là sự gần gũi, thân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư đã không quản ngại xa xôi, vất vả đến với những địa bàn khó khăn nhất trên cả nước.

Tại các nơi Tổng Bí thư đã đi qua, ông luôn ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của bà con; ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Và điều quan trọng, Tổng Bí thư luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên và Nhân dân phải đoàn kết. Bởi đoàn kết mới làm nên thành công.

Sự gần gũi, quan tâm cùng những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là kim chỉ nam, tiếp “lửa” cho cán bộ và Nhân dân luôn đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Chia sẻ với báo chí, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương xúc động bày tỏ ấn tượng về con người và cuộc sống đời thường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bên cạnh những đức tính như giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của dân và có một trái tim vô cùng nhân hậu. Đồng chí sống rất gắn bó với anh em và quan tâm đến từng việc nhỏ.

Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc vượt qua nhiều thác ghềnh thử thách, vững bước tiến lên đạt nhiều thành tựu quan trọng to lớn với những dấu ấn nổi bật góp phần quan trọng vào việc xây đắp cơ đồ, củng cố tiềm lực và nâng cao vị thế uy tín quốc tế của đất nước ta”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng tình cảm, sự quan tâm dành cho Nhân dân cả nước; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà Tổng Bí thư đã căn dặn, mãi mãi là nguồn động viên tinh thần lớn lao, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập, noi theo, không ngừng nỗ lực, đoàn kết, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục
Xác lập dữ liệu để phân định vùng DTTS và miền núi

Xác lập dữ liệu để phân định vùng DTTS và miền núi

Phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để triển khai các chương trình, chính sách dân tộc. Để việc phân định được chính xác, thông tin từ cuộc điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS là dữ liệu tham chiếu để xây dựng bộ tiêu chí khoa học, phù hợp với các địa bàn vùng DTTS và miền núi.