Với vai trò dẫn dắt cộng đồng, các già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào DTTS khu vực biên giới đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chung tay, góp sức bảo vệ An ninh biên giới. (Ảnh MH)“Biên giới có bình yên thì cuộc sống người dân mới tốt lên được”
Đó là chia sẻ của ông Lò Sìn Phủ, Người có uy tín trong đồng bào DTTS xã Xín Cái, tỉnh Tuyên Quang. Kể từ ngày tham gia Tổ tự quản đường biên, cột mốc (năm 1999) đến nay, ông Phủ vẫn giữ nguyên tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của người đi đầu trong công tác bảo vệ biên giới.
Ông Phủ cho biết: “Mỗi tháng, chúng tôi đều tổ chức đi phát quang đường biên, cột mốc do mình phụ trách khoảng 2 - 3 lần. Các thành viên trong Tổ tự quản cũng thường xuyên tham gia tuần tra biên giới cùng BĐBP.
Ngoài ra, nếu thấy người lạ xuất hiện, hay có vấn đề gì bất thường sẽ báo ngay cho cán bộ Đồn Biên phòng. Đây là trách nhiệm chung của mỗi người dân sống ở khu vực biên giới”.
Là Người có uy tín, có tiếng nói trong cộng đồng, ông Lò Sìn Phủ luôn tích cực, chủ động phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tuyên Quang, trong các buổi tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.
“Tôi vẫn thường nói với lớp thanh niên trong bản, mảnh đất biên cương này là quê hương. Từ thời cha ông đã sống ở đây, nên biên giới có bình yên thì cuộc sống người dân mới tốt lên được”, ông Lò Sìn Phủ bày tỏ.
Ở làng Bi, xã biên giới Ia O, tỉnh Gia Lai, già làng, Người có uy tín Ksor Bơng chính là “điểm tựa” vững chắc của bà con trong các công tác ở địa phương. Già Bơng còn là một “cột mốc sống”, luôn đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền An ninh biên giới.
Dù tuổi đã cao, những với già Bơng, tinh thần cống hiến vì cộng đồng chưa bao giờ vơi bớt. Hằng ngày, già vẫn gặp gỡ những hộ dân có nương rẫy gần đường biên giới để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm Quy chế biên giới, không xâm canh, xâm cư, không bao che hay tiếp tay cho các hoạt động buôn bán trái phép.
Mỗi chuyến tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, già Bơng lại cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (BĐBP Gia Lai) vượt mấy con dốc, mấy dòng suối cạn. Bước chân của già Bơng tuy đã chậm do tuổi tác, nhưng rất bền bỉ, chưa lúc nào già bỏ cuộc giữa chừng.
Theo chia sẻ của già Bơng: Biên giới có yên thì làng mới yên, người dân phải giữ lấy mảnh đất quê hương, phải tuyệt đối chấp hành pháp luật, không nghe theo kẻ xấu và siêng năng làm ăn để cuộc sống tốt lên.
Già làng Ksor Bơng cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O, BĐBP Gia Lai tuần tra cột móc biên cương. (Ảnh: P.H)Quân với dân chung tay vì bình yên trên dải biên cương
Với vai trò dẫn dắt cộng đồng, các già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào DTTS khu vực biên giới đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.
Họ cũng chính là nhịp cầu gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần nâng cao sức mạnh đoàn kết, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, từ đó giữ gìn bình yên một dải biên cương. Những Người có uy tín như ông Phù, già Bơng chính là những minh chứng sinh động cho tình yêu Tổ quốc, tình yêu với từng tấc đất biên cương.
Như chia sẻ của Thượng úy Rơ Lan Tân, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia O (BĐBP Gia Lai): Việc phát huy vai trò già làng, Người có uy tín trên địa bàn hết sức quan trọng.
Khi người dân phát huy được vai trò, trách nhiệm, tập hợp được quần chúng Nhân dân phối hợp với lực lượng biên phòng sẽ tạo được một thế vững chắc bảo vệ được vành đai khu vực biên giới.
Cách đây tròn 11 năm, ngày 09/01/2015, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, An ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, lực lượng BĐBP các địa phương đã tham mưu, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch liên tịch để tổ chức thực hiện.
Theo đó, các đồn biên phòng và chính quyền các xã biên giới xây dựng các quy chế phối hợp trong thực hiện, trong đó xác định đồn Biên phòng là lực lượng chủ trì, nòng cốt. Các đơn vị BĐBP đã có nhiều phong trào, hoạt động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân ở khu vực biên giới với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân...
Qua đó, người dân ngày càng có ý thức, trách nhiệm và tích cực tham gia các hoạt động cụ thể để bảo vệ đường biên, cột mốc, chung tay cùng lực lượng Biên phòng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc.
Đến nay, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, An ninh biên giới quốc gia đã không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng Nhân dân về quản lý, bảo vệ biên giới, biển đảo.
Theo đó, công tác phối hợp giữ BĐBP với Nhân dân trong việc bảo vệ các tuyến biên giới trên đất liền và trên biển... ngày càng chặt chẽ, tạo cơ sở vững chắc trong việc xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới.
Từ phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, An ninh biên giới quốc gia, tình đoàn kết, tình nghĩa quân - dân gắn bó, giữ gìn an ninh biên giới ngày càng được tăng cường. Đồng bào DTTS, nhất là những Người có uy tín tại các xóm, xã biên giới đã và đang là những “cột mốc sống” vẫn đang từng ngày chung tay, góp sức xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới nơi phên giậu của Tổ quốc.