Người có uy tín tiêu biểu ở vùng cao Đà Nẵng được biểu dương vì có thành tích trong công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ảnh Alăng NgướcNgười trẻ tiên phong trong đổi mới nhận thức
Tại thôn 2, xã Phước Năng, Người có uy tín Hồ Văn Chí (SN 1987, dân tộc Gié Triêng) là một trong những gương mặt tiêu biểu của lớp thanh niên vùng cao giàu trách nhiệm và năng động. Được bà con tín nhiệm, anh Chí luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt vai trò của mình trong cộng đồng.
Trong phát triển kinh tế, anh đi đầu trong việc xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai địa phương. Anh mạnh dạn mở hướng làm ăn mới cho gia đình rồi chia sẻ kinh nghiệm lại cho bà con, giúp họ tăng thu nhập và dần ổn định cuộc sống.
Không chỉ là điểm sáng trong lao động sản xuất, anh Chí còn tích cực phối hợp với Công an xã, Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền pháp luật, vận động người dân bỏ các hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Ở lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, anh chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời báo tin khi có vụ việc bất thường, giúp lực lượng chức năng xử lý ngay từ cơ sở.
Cũng tại xã Phước Năng, anh Hồ Văn Lắm, dân tộc Gié Triêng lại có cách làm riêng. Hễ trong làng có gia đình hay hàng xóm xảy ra mâu thuẫn, anh đều chủ động đến gặp gỡ, động viên và hòa giải. Với những tập tục lạc hậu không còn phù hợp, anh phối hợp với Người có uy tín trong thôn tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện bỏ hẳn.
Theo anh Lắm, khi hòa giải, điều quan trọng là hiểu rõ câu chuyện, phân tích cái đúng, cái sai để hai bên thông cảm cho nhau. Vì vậy, anh luôn tìm cách tiếp cận phù hợp, nói sao cho thấu tình đạt lý.
Đặc biệt, tại địa phương, một số người vẫn giữ tập tục “đâm trâu để cúng chữa bệnh”. Đây là một tập tục lạc hậu, gây tốn kém nhưng lại không hiệu quả. Anh Lắm kiên trì thuyết phục người dân đưa người bệnh đến bệnh viện. Nhờ sự kiên trì vận động, nhiều hộ đã từ bỏ quan niệm mê tín, lựa chọn điều trị khoa học, an toàn.
Ông Lê Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Phước Năng cho hay: Không chỉ có anh Chí, anh Lắm mà toàn bộ lực lượng Người có uy tín của xã đều rất nhiệt tình, trách nhiệm. Họ thực sự là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong tuyên truyền pháp luật và là đầu tàu trong phát triển kinh tế, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên.
Anh Hồ Văn Chí - Người có uy tín luôn tích cực vận động bà con tuân thủ các quy định của pháp luật. Ảnh NVCCNgười già gương mẫu, kiên trì vận động cộng đồng
Tại Tổ dân phố 2, xã Khâm Đức, ông Nguyễn Đình Sơn (SN 1947), Bí thư Chi bộ thôn, cũng là Người có uy tín trong cộng đồng. Nhiều năm qua, ông Sơn luôn đồng hành cùng đồng bào trong mọi hoạt động. Ông Sơn thường xuyên đến từng nhà giải thích chủ trương, chính sách, đồng thời hướng dẫn cho bà con áp dụng những mô hình sản xuất mới, phù hợp với điều kiện địa phương để phát triển kinh tế.
Xã Khâm Đức, vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từng tồn tại dai dẳng. Ông Sơn đã kiên trì vận động theo cách “mưa dầm thấm lâu”. Nhờ vậy, nhận thức người dân thay đổi rõ rệt, số trường hợp vi phạm giảm còn rất ít.
Ông chia sẻ rằng, công tác tuyên truyền không dễ, nhất là trong bối cảnh thanh niên tiếp cận nhiều thông tin trên mạng xã hội. Tuy vậy, ông vẫn đều đặn nhắc nhở để các em hiểu và tránh những hệ lụy lâu dài.
Không chỉ vận động về nếp sống, ông Sơn còn tập trung tuyên truyền về an toàn xây dựng. Những năm gần đây, miền núi huyện Phước Sơn thường xảy ra mưa lớn, sạt lở đất. Nhiều hộ muốn dựng nhà gần đường hoặc khu vực dốc cao, tiềm ẩn rủi ro.
Ông đến từng địa điểm để phân tích nguy cơ, vận động người dân chọn vị trí an toàn hơn. Với các trường hợp dự định xây nhà trên đất rừng, đất công, ông thẳng thắn góp ý, giúp chấm dứt tình trạng lấn chiếm.
Cùng với ông Sơn, ông Trần Đình Sách, Người có uy tín ở xã Khâm Đức cũng được bà con tin tưởng bởi tinh thần gương mẫu. Năm 2023, khi dự án nâng cấp tuyến đường nối thị trấn vào khu dân cư vướng mắc do liên quan đất của nhiều hộ, ông Sách đã tiên phong hiến hơn 160 m² đất vườn của gia đình.
Thấy Người có uy tín đi đầu, các hộ khác lần lượt đồng thuận, giúp dự án triển khai đúng tiến độ. Nhờ con đường mới, việc đi lại và giao thương thuận tiện hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức cho biết, địa phương luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách dành cho Người có uy tín. Thời gian tới, xã mong muốn lực lượng này tiếp tục phát huy vai trò, cùng chung tay xây dựng bản làng ngày càng khởi sắc.