Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Ninh Bình có 5 Bảo vật Quốc gia vừa được công nhận

Quỳnh Trâm - 2 giờ trước

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 công nhận Bảo vật Quốc gia (đợt 14, năm 2025), trong đó tỉnh Ninh Bình có 5 hiện vật, nhóm hiện vật tiêu biểu về giá trị lịch sử, văn hóa.


Một phần trong Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán Động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư) niên đại thời Trần.
Một phần trong Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán Động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư) niên đại thời Trần.


Theo Quyết định, cả nước có 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật Quốc gia. Tỉnh Ninh Bình vinh dự có 5 hiện vật, nhóm hiện vật được ghi danh, phản ánh bề dày văn hóa - lịch sử đặc sắc của vùng đất cố đô, trải dài từ thời Lý, Trần đến thời Lê Trung Hưng.

Các Bảo vật Quốc gia của tỉnh Ninh Bình được công nhận trong đợt này gồm: Bia đá chùa Nghĩa Xá, niên đại Thiên Phù Duệ Vũ 3 (1122), hiện lưu giữ tại chùa Nghĩa Xá (Viên Quang tự), xã Xuân Trường; Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, niên đại Đại Trị năm thứ 7 (1364), hiện lưu giữ tại chùa Thượng Nương, thôn Tam Tứ, xã Liêm Hà.

Bên cạnh đó là Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán tại Động Liên Hoa, chùa Phong Phú, niên đại thời Trần, hiện lưu giữ tại động Liên Hoa, phường Tây Hoa Lư; Sách đồng Khâm Ban của vua Lê Thánh Tông, niên đại thời Lê Sơ (1472), hiện lưu giữ tại đình Cầu Không, xã Bắc Lý; cùng 3 bia đá chùa Keo Hành Thiện thời Lê Trung Hưng, có niên đại các năm 1613, 1671 và 1704, hiện lưu giữ tại chùa Keo Hành Thiện (Thần Quang tự), xã Xuân Hồng.

Quyết định nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Chủ tịch UBND các cấp nơi có Bảo vật quốc gia chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Việc Ninh Bình có thêm 5 Bảo vật Quốc gia tiếp tục khẳng định giá trị văn hiến lâu đời của địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu cao trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tin cùng chuyên mục
Tết Mông xuống phố

Tết Mông xuống phố

Khi những ánh đèn cuối cùng tại Không gian văn hóa sáng tạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn dần tắt vào đêm 31/1/2026, Vàng Thị Súa, Trưởng Ban Tổ chức, đứng lặng lẽ phía sau cánh gà, mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt. Nước mắt vỡ òa hạnh phúc của những người trẻ dân tộc Mông giữa lòng Thủ đô.